Tỷ giá USD hôm nay 20/2: Tiếp tục lao dốc

Những thông tin không mấy khả quan về tình trạng thất nghiệp đã ảnh hưởng xấu đến xu hướng của đồng bạc xanh.

Rạng sáng ngày 20/2 theo giờ Việt Nam, trên thị trường quốc tế, tỷ giá USD trên thị trường quốc tế đạt 90.345 điểm, giảm 0.255 điểm, tương đương để mất 0.28%.

Tỷ giá USD tiếp tục giảm sâu trong bối cảnh dữ liệu kinh tế đáng thất vọng của Mỹ đã làm giảm sự lạc quan về triển vọng phục hồi nhanh chóng sau đại dịch Covid-19.

Trước đó, đồng bạc xanh đã phục hồi khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng vọt, khuyến khích các nhà đầu tư quay trở lại đồng USD.

Tuy nhiên, số liệu thất nghiệp hàng tuần của Mỹ gia tăng đã làm xấu đi bức tranh kinh tế và khiến tỷ giá USD đi xuống.

Tình trạng thất nghiệp đang gây sức ép lên đồng bạc xanh ngay cả khi các chỉ số khác cho thấy khả năng phục hồi của nền kinh tế Mỹ và nỗ lực viện trợ của Tổng thống Joe Biden được xúc tiến, bao gồm gói chi tiêu 1,9 nghìn tỉ USD được đề xuất.

Bên cạnh đó, mặc dù lợi suất trái phiếu Mỹ đi lên gần đây, nhiều nhà phân tích cho rằng mức tăng này sẽ không quá nhiều, hạn chế lợi ích đến đồng USD.

Các nhà phân tích của ING nhận định tỷ giá USD sẽ tự điều chỉnh với USD Index giảm xuống phạm vi 90,10 đến 91,05.

Nhiều chuyên gia cũng dự đoán đồng bạc xanh sẽ suy yếu trong suốt năm nay, giống như xu hướng thường thấy trong những giai đoạn phục hồi kinh tế toàn cầu trước đây.

Daniel Been, Giám đốc bộ phận FX tại ANZ ở Sydney nhận định đồng USD đang có xu thế đi ngang trong bối cảnh thương mại tăng phát hiện nay.

Đồng USD tiếp tục đi xuống

Đồng USD tiếp tục đi xuống

Tại thị trường Việt Nam, ngày 19/2 Ngân hàng Nhà nước (NHNN) niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 23.134 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN ở mức 23.778 VND/USD.

Giá mua USD tại các ngân hàng nằm trong khoảng từ 22.869 – 22.908 VND/USD, còn khoảng bán ra ở mức 23.090 – 23.120 VND/USD.

Giá USD tự do ở mức 23.720 - 23.800 VND/USD.

Nguồn: [Link nguồn]

Xót xa cảnh súp lơ nở hoa, cà chua thối rữa đầy đồng giữa tâm dịch Hải Dương

Dịch COVID-19 bùng phát ở Hải Dương, nhiều hoa màu của người dân không bán được nên để ngoài ruộng bị nở hoa, thối...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Trang ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN