Call margin khiến thị trường lao đao, nhà đầu tư F0 "hoa mắt" vì lỗ

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Áp lực bán lan rộng trên toàn thị trường khiến tâm lý nhà đầu tư suy yếu nghiêm trọng.

Áp lực bán khiến VN-Index cắm đầu giảm một mạch từ phiên sáng. Là nhóm phản ứng rất nhạy với chỉ số, cổ phiếu của các công ty chứng khoán lại đồng loạt giảm sâu. Loạt cổ phiếu nhóm này giảm hết biên độ kết phiên sáng có CTS, BSI, APG, FTS, VND, AGR và PSI. VN-Index nới rộng đà giảm về giữa phiên sáng với áp lực bán mạnh mẽ nhất đến từ nhóm vốn hóa lớn khiến chỉ số để mất mốc 1.200 điểm. 

Tuy nhiên, trong phiên chiều, đà giảm có chững lại đôi chút khiến chỉ số vẫn ở trên ngưỡng 1.200 điểm.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 17/6, Vn-Index giảm 19,33 điểm (-1,56%) còn 1.217,3 điểm. HNX-Index giảm 7,71 điểm (-2,68%) còn 280,06 điểm. UPCoM-Index giảm 2,15 điểm (-2,41%) lên 89,25 điểm.

Vn-Index lao dốc phiên thứ hai liên tiếp

Vn-Index lao dốc phiên thứ hai liên tiếp

Chứng khoán Việt Nam tiếp tục diễn biến xấu trong bối cảnh trên thị trường quốc tế, chứng khoán Mỹ ngày 16/6 bị bán tháo trên diện rộng khi nhà đầu tư lo ngại chiến dịch nâng lãi suất của Fed nhằm không chế lạm phát sẽ khiến cho cả nền kinh tế rơi vào suy thoái. Chỉ số Dow Jones lần đầu giảm xuống dưới mốc 30.000 điểm kể từ đầu năm 2021.

Áp lực bán lan rộng trên toàn thị trường khiến tâm lý nhà đầu tư suy yếu nghiêm trọng. Các phiên giảm điểm mạnh liên tiếp xảy ra gần đây dẫn tới hiện tượng call margin (lệnh gọi bổ sung ký quỹ) trên diện rộng, làm tăng thêm áp lực bán lên thị trường vốn có trạng thái tâm lý yếu.

Thanh khoản thị trường cải thiện hơn so với phiên hôm qua. Cuối phiên, tổng giá trị khớp lệnh đạt hơn 20 nghìn tỷ đồng.

Các nhóm cổ phiếu bảo hiểm, bất động sản, chứng khoán,... đều đồng loạt đi xuống. 

Nhiều nhà đầu tư bất lực nhìn tài khoản bốc hơi

Nhiều nhà đầu tư bất lực nhìn tài khoản bốc hơi

Hàng loạt mã cổ phiếu đã giảm giá trị từ 40-50% chỉ trong một thời gian ngắn. Thậm chí có những mã cổ phiếu đã giảm từ 70 đến hơn 80% kể từ mức đỉnh. Chính điều này đã khiến nhiều nhà đầu tư F0 đầu tư theo cảm tính, theo phong trào bị thiệt hại nặng nề. Nhiều nhà đầu tư hoang mang không biết đà giảm đến khi nào dừng. Trên các hội nhóm, nhà đầu tư F0 đăng đàn kêu lỗ tràn lan.

Theo chuyên gia của VinaCapital, khi mới bước vào thị trường chứng khoán, các nhà đầu tư F0 thường mắc phải một số sai lầm như: đầu tư kiểu hên xui, không gồng lỗ và cắt lỗ, không có mục tiêu đầu tư cụ thể…

Vì thế, để tránh rủi ro, cần lập kế hoạch cụ thể trước khi đầu tư vào chứng khoán. Nên bắt đầu với số vốn vừa phải, không nên thử sức với số tiền lớn tránh những rủi ro gây mất trắng. Cùng với đó, cần nâng cao tầm hiểu biết và kiến thức về thị trường chứng khoán để đưa ra những quyết định đúng đắn.

Nguồn: [Link nguồn]

Đất nước nhìn đâu cũng thấy tỷ phú, thừa tiền nhưng cũng không mua nổi nhà

Công quốc nhỏ bé Monaco có số lượng triệu phú trên đầu người cao nhất thế giới. Tuy nhiên, nơi này đang hết chỗ cho các tỷ phú, và phải nghĩ ra một số cách triệt để để...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Trang ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN