Bị giết vì giành bạn gái

Đầu dây bên kia, Đào Hữu Tùng chửi mắng Quân vì sao lại dám nghe điện thoại của bạn gái mình. Quân cũng thách thức khi cho rằng đó là bạn gái mình nên có quyền nghe.

Ngày 10/8, Công an tỉnh Quảng Bình đã bắt khẩn cấp Đào Hữu Tùng (SN 1988, ngụ xã Nghĩa Ninh, TP Đồng Hới - Quảng Bình) về hành vi giết người.

Trước đó, tối 8/8, trong lúc anh Lê Hồng Quân (SN 1990, ngụ xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh - Quảng Bình) đến nhà bà Đào Thị Dịu (ngụ xã Nghĩa Ninh) thăm bạn gái là con bà Dịu, thấy điện thoại bạn gái có chuông reo nên Quân nghe máy.

Đầu dây bên kia, Đào Hữu Tùng chửi mắng Quân vì sao lại dám nghe điện thoại của bạn gái mình. Quân cũng thách thức khi cho rằng đó là bạn gái mình nên có quyền nghe.

Nổi máu ghen, Tùng xách dao đến nhà bà Dịu đâm Quân, nạn nhân đã tử vong tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H.Ngọc ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN