Chân Tử Đan bái khỉ làm "sư phụ"

Trước khi bộ phim bấm máy khoảng 1 năm, Chân Tử Đan đã đến vườn bách thú để quan sát đời sống cũng như động tác của loài khỉ.

Đoàn phim Tây Du Ký: Đại náo thiên cung tiếp tục giới thiệu tới người hâm mộ những hình ảnh hậu trường làm phim, đặc biệt là nhân vật chính Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không qua sự thể hiện của nam tài tử Hồng Kông Chân Tử Đan.

Trong clip có thời lượng dài 4 phút lần này, những khung hình đẹp trong các tích truyện nổi tiếng của tiểu thuyết Tây Du Ký được chắt lọc và thể hiện trong Đại náo thiên cung. Có thể kể đến như: Bái ân sư học 72 phép biến hóa, Náo long cung lấy gậy thiết bản, Phong quan Bật Mã Ôn, Vào lò luyện đơn hay Nổi loạn Nam Thiên môn Đại chiến Ngưu Ma Vương...

Chân Tử Đan bái khỉ làm "sư phụ" - 1

Mỹ hầu vương ngơ ngẩn nhìn cánh bướm bay.

Clip hậu trường Đại báo thiên cung 3D

Những hình ảnh sống động thực sự đã mang lại cho người xem cung bậc cảm xúc vô cùng tuyệt vời, có thể nói ngoài sức tưởng tượng về những tích truyện kinh điển trong truyện Tây Du Ký. Nhiều khán giả cũng mong đợi, Tây Du Ký: Đại náo thiên cung sẽ bữa tiệc thị giác đầy thú vị và vô tiền khoáng hậu dành cho người hâm trong những ngày đầu năm 2014.

Cũng trong clip, Chân Tử Đan tiết lộ về áp lực lớn mà anh gặp phải khi tham gia vai trò diễn viên chính cũng như chỉ đạo võ thuật của đoàn phim, đặc biệt khi nhận lời thể hiện nhân vật chính Tôn Ngộ Không.

Bản thân anh cho rằng, để diễn tốt nhân vật này, đầu tiên phải thực hiện được những động tác thực sự đẹp mắt. Ngoài ra, diễn viên còn phải thể hiện được tính khỉ lẫn tính người trong con người nhân vật Tôn Ngộ Không. Từ trước tới giờ, Chân Tử Đan chưa hề gặp một nhân vật nào tương tự như Tôn Ngộ Không, so với những hình tượng anh hùng hào kiệt trước đây mà anh từng thể hiện. Đây là nhân vật có sức đột phá lớn nhất và đầu tiên mà Chân Tử Đan góp mặt.

Trước khi bộ phim bấm máy khoảng 1 năm, Chân Tử Đan đã có ý thức đến vườn bách thú để quan sát đời sống cũng như động tác của loài khỉ. Ngoài ra, anh cũng tìm xem những đoạn phim tài liệu nói về tập quán, thói quen của loài linh trưởng này.

Chân Tử Đan bái khỉ làm "sư phụ" - 2

Chân Tử Đan bái khỉ làm "sư phụ" - 3 

Để vào vai Tôn Ngộ Không, Chân Tử Đan đã đến vườn bách thú để tìm hiểu về loài khỉ.

Không những thế, ngôi sao 50 tuổi cũng gặp không ít thách thức từ tạo hình kinh điển nhân vật Tôn Ngộ Không của nghệ sĩ gạo cội Lục Tiểu Linh Đồng. Do đó, sau khi nhận lời thể hiện nhân vật Tôn Ngộ Không, Chân Tử Đan đã quyết định mua bộ phim Tây Du Ký phiên bản Lục Tiểu Linh Đồng (1986) để vừa xem và nghiên cứu cách thể hiện của đàn anh đi trước.

Ngôi sao Diệp Vấn còn tìm hiểu và nghiên cứu nhiều thể loại hình tượng nhân vật này qua Kinh kịch, sân  khấu, võ thuật, truyện tranh... để có cái nhìn đa chiều và sâu sắc hơn: "Tôi muốn mang đến cho người xem sự khác biệt, một Tôn Ngộ Không của Chân Tử Đan, một anh hùng siêu cấp phương Đông", Chân Tử Đan chia sẻ.

Nói về khái niệm "anh hùng siêu cấp phương Đông", đạo diễn Trịnh Bảo Thụy cho biết: "Anh hùng siêu cấp phương Đông đầu tiên phải nói đến năng lực vô cùng lớn của Tôn Ngộ Không. Chúng tôi chọn cách đi sâu so sánh về quá trình trưởng thành của nhân vật, mang đến cho người xem những cảm giác chân thực toát ra tự thân văn hóa của nhân vật".

Hơn nữa, ngay bản thân Chân Tử Đan cũng được coi như một anh hùng siêu cấp châu Á trong lòng người hâm mộ. Nói theo cách nhà sản xuất Lưu Hiểu thì, lý do đoàn phim chọn Chân Tử Đan cho vai diễn Tôn Ngộ Không cũng là bởi anh đã thực sự mà một hình tượng ngôi sao võ thuật châu Á tinh thông và am hiểu nhiều về võ thuật cũng như nhiều lĩnh vực khác.

Chân Tử Đan bái khỉ làm "sư phụ" - 4

"Ngưu Ma Vương" Quách Phú Thành bày tỏ sự khâm phục trước tài năng của Chân Tử Đan.

Chân Tử Đan bái khỉ làm "sư phụ" - 5

Phân cảnh Đại náo Ngưu Ma Vương trong phim.

Nhân vật Tôn Ngộ Không phiên bản Chân Tử Đan cũng khiến Châu Nhuận Phát không ngớt lời ngợi khen khi nhận xét: "Cừ thật! Cậu ấy quả là quá tuyệt!". Thậm chí ngay đến divo Quách Phú Thành thủ vai Ngưu Ma Vương tuyệt thế trí dũng bạo tàn cũng không giấu nổi sự  ngưỡng mộ: "Động tác nhân vật Ngộ Không của anh Đan thật sắc bén và mau lẹ, từ biểu diễn hàng vân đạp nước cho đến cỡi ngựa phi thân. Ngoài ra anh ấy còn là một đạo diễn võ thuật hết sức nghiêm túc, mẫu mực, vừa có kinh nghiệm vừa có đội ngũ quốc tế vô cùng chuyên nghiệp".

Thiên vương Hồng Kông còn bày tỏ việc học hỏi được sự chuyên nghiệp trong chỉ đạo và sản xuất phim hành động khi được  hợp tác cùng Chân Tử Đan.

Trong khi nữ diễn viên Lương Vịnh Kỳ thủ vai Hằng Nga trong phim tiết lộ, trong năm  mới 2014, khán giả sẽ được cùng nhân vật Tôn Ngộ Không trải qua hàng loạt những pha mạo hiểm đến thót tim. Cô nàng hồ ly chín đuôi ở Hoa Quả Sơn do Hạ Tân Đồng thể hiện đã không nghĩ Tôn Ngộ Không trong phim là Chân Tử Đan, bởi nam tài tử đã thực sự hóa thân thành một Tôn Hầu tử.

Nói về vai trò đạo diễn võ thuật và hành động của phim, Chân Tử Đan cho biết, khâu thiết kế sáng tác võ thuật của phim còn được vận dụng thêm những góc quay, cắt cúp hình ảnh cũng như nhiều nhân tố mới, vì vậy đây thực sự là một thách thức lớn đối với anh.

Chân Tử Đan bái khỉ làm "sư phụ" - 6

Chân Tử Đan bái khỉ làm "sư phụ" - 7

 100 tượng Tôn Ngộ Không được tạc dành tặng các rạp chiếu khắp châu Á.

Phim sẽ chính thức ra mắt người hâm mộ vào 1/1/2014 tại thị trường Trung Quốc. Để chuẩn bị cho sự kiện trọng đại này, đoàn phim đã cho sản xuất 100 tượng nhân vật Tôn Ngộ Không,  làm theo nguyên mẫu tạo  hình của Chân Tử Đan trong Đại náo thiên cung, sau đó gửi tới các rạp chiếu phim ở châu Á. Được biết, kinh phí để tạo ra 100 bức tượng sáp. Mỗi tượng có chiều cao 3 mét, trọng lượng 110kg. Chất liệu chính của các bức tượng là thép thủy tinh, silicone và lông. Tổng giá thành của 100 bức tượng được tiết lộ vào khoảng 5 triệu NDT (17 tỷ đồng).

Chân Tử Đan bái khỉ làm "sư phụ" - 8

Hầu Vương xuất thế.

Chân Tử Đan bái khỉ làm "sư phụ" - 9

Bên trong Thủy Liêm động.

Chân Tử Đan bái khỉ làm "sư phụ" - 10

Đại náo thiên cung.

Chân Tử Đan bái khỉ làm "sư phụ" - 11

Chân Tử Đan bái khỉ làm "sư phụ" - 12

100 tượng Ngộ Không chào mừng ngày phim ra mắt.

Chân Tử Đan bái khỉ làm "sư phụ" - 13

Chân Tử Đan bái khỉ làm "sư phụ" - 14

Người hâm mộ thích thú với Ngộ Không trong rạp chiếu.

Chân Tử Đan bái khỉ làm "sư phụ" - 15

Riêng bức tượng này được tạc từ sáp cho chuyên gia từ Hollywood thiết kế.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Long Hy ([Tên nguồn])
Hậu trường phim Tây Du Ký 1986 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN