Đã tìm thấy thi thể 5 nạn nhân bị lật thuyền trên sông Vu Gia

Sự kiện: Thời sự

Đến tối 25-2, lực lượng chức năng đã phát hiện và vớt được thêm thi thể 3 nạn nhân trong vụ lật thuyền trên sông Vu Gia ở Quảng Nam chiều cùng ngày.

3 nạn nhân này gồm: cháu Nguyễn Hoàng Ánh Viên, Lê Thị Kim Huệ và Nguyễn Hữu Hoàng. Trước đó, lực lượng chức năng đã vớt đươc thi thể chị Nguyễn Thị Ái và con gái Nguyễn Hoàng Ánh Nguyên. Như vậy, trong vụ tai nạn thương tâm này còn một nạn nhân mất tích là ông Nguyễn Đình Ba - cha của Hoàng, Huệ.

Tối cùng ngày, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, đã có mặt tại khu vực xảy ra vụ lật thuyền khiến 6 người chết và mất tích trên sông Vu Gia - đoạn chảy qua xã Đại Cường, huyện Đại Lộc.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - ông Lê Trí Thanh (giữa) đến hiện trường vụ lật thuyền

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - ông Lê Trí Thanh (giữa) đến hiện trường vụ lật thuyền

Ông Lê Trí Thanh cho biết tỉnh đã huy động nhiều lực lượng, hy vọng sớm tìm được tung tích các nạn nhân trong tối nay. Ông Thanh cho rằng vụ lật thuyền cướp đi sinh mạng của 2 người, khiến 4 người mất tích thực sự rất đau lòng đối với gia đình các nạn nhân và tỉnh Quảng Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã yêu cầu các thủy điện ở đầu nguồn sông Vu Gia tạm dừng xả nước phát điện để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tìm kiếm các nạn nhân. Hiện tại, ngoài các lực lượng cứu hộ có mặt trên sông Vu Gia, chính quyền địa phương cũng huy động thêm các hộ dân có kinh nghiệm chài lưới tham gia tìm kiếm các nạn nhân.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm xuyên đêm

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm xuyên đêm

Theo ông Thanh, con thuyền bị lật là phương tiện đi lại làm công việc đồng áng của người dân địa phương và cũng là phương tiện di tản khi vào mùa lũ. Sau sự việc đau lòng này, địa phương sẽ tổ chức kiểm tra, siết chặt vấn đề an toàn đường thủy đối với những chiếc thuyền tương tự trong nhân dân để không tái diễn sự việc đau lòng trong tương lai.

Như đã thông tin, khoảng 15 giờ 30 phút chiều 25-2, sau khi đi làm đồng, 10 người dân bơi thuyền trên sông Vu Gia từ xã Đại Nghĩa trở về nhà ở xã Đại Cường thì không may chiếc thuyền bị lật, chìm xuống sông.

Rất đông người dân tập trung theo dõi sự việc

Rất đông người dân tập trung theo dõi sự việc

4 người may mắn được vớt lên, đưa đi cấp cứu. Trong 6 người bị mất tích, hiện đã tìm được thi thể 2 người. Nạn nhân tử vong là chị Nguyễn Thị Ái (SN 1986) và con gái Nguyễn Hoàng Ánh Nguyên. 4 người đang mất tích là cháu Nguyễn Hoàng Ánh Viên (con chị Ái), ông Nguyễn Đình Ba, em Nguyễn Hữu Hoàng và một người tên Huệ (Hoàng, Huệ là con ông Ba; tất cả cùng ngụ thôn Khương Mỹ, xã Đại Cường).

Video: Ông Nguyễn Hữu Vũ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Đại Lộc, chia sẻ thông tin về vụ việc

Trong chiều 25-2, sau khi nhận được thông tin vụ việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và Bộ trưởng Bộ GTVT đã phân công ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, cùng lãnh đạo các đơn vị chức năng của Bộ GTVT và Cục Đường thủy nội địa Việt Nam vào hiện trường để phối hợp với lãnh đạo Ban ATGT tỉnh Quảng Nam chỉ đạo khắc phục hậu quả.

Ông Khuất Việt Hùng sẽ chuyển lời chia buồn của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình và Bộ trưởng Bộ GTVT đến gia đình những nạn nhân tử vong.

Nguồn: [Link nguồn]

Quảng Nam: Lật thuyền chở 10 người trên sông Vu Gia, 6 người chết và mất tích

10 người dân ở tỉnh Quảng Nam đi trên chiếc thuyền nhưng không may bị lật, 4 người được tìm thấy đưa vào bệnh viện...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Luật ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN