Xuất hiện áp thấp nhiệt đới trên biển

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, vùng áp thấp trên biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và gây thời tiết xấu trên biển.

Trên đất liền trong khi Bắc Bộ thời tiết chuyển tốt dần thì người dần Nam Bộ đặc biệt là tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh lại đối mặt với đợt ngập mới do triều cường lên cao vượt báo động 3.

Từ tối ngày 12/11, một vùng áp thấp trên vùng biển phía Đông khu vực Nam Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Đến 1 giờ ngày 13/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 7,9 độ Vĩ Bắc; 116,0 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49 km một giờ, giật cấp 7.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 01 giờ ngày 14/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 7,7 độ Vĩ Bắc; 112,1 độ Kinh Đông, trên khu vực quần đảo Trường Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (tức là từ 50 đến 61 km một giờ), giật cấp 8, cấp 9.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, có mưa dông mạnh kèm theo nguy cơ lốc xoáy. Biển động mạnh.

Ngoài ra do kết hợp với không khí lạnh ở khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Biển động mạnh.

Trên đất liền, mưa ở các tỉnh Nam Bộ ngày hôm nay sẽ tạm thời giảm chỉ còn xảy ra vài nơi vào chiều tối ở các tỉnh ven biển miền Tây do mây đối lưu tập trung vào vùng xung quanh áp thấp nhiệt đới, ban ngày toàn khu vực trời nắng, nhiệt độ 31 – 34 độ C.

Đối với khu vực Bắc Bộ, thời tiết chuyển tốt hơn khi khối không khí lạnh đã có xu hướng suy yếu dần, trời hửng nắng nhiều hơn, nhiệt độ bắt đầu tăng và toàn miền phổ biến 25 – 28 độ C, trời ấm dần.

Thời tiết một số thành phố lớn

Thủ đô Hà Nội: Không mưa, trưa chiều hửng nắng. Nhiệt độ 26 – 28 độ C.

Thành phố Đà Nẵng: Có lúc có mưa, mưa rào và dông. Nhiệt độ 26 – 28 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ 32 – 34 độ C.

Bản tin thời tiết đặc biệt: Dự báo, phân tích tình hình thời tiết, triều cường (miền Nam), cập nhật liên tục trong ngày, được cung cấp bởi chuyên gia có uy tín thuộc Trung tâm dự báo KTTV TW.

Chỉ có tại Tin thời tiết, Thời tiết 24h. Mời độc giả theo dõi hàng ngày.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phúc Lâm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN