Xe tải tông hàng loạt ôtô, xe máy ở Đồng Nai: Các xe đang dừng chờ qua đường

Sự kiện: Tin nóng

Cú tông mạnh của xe tải khiến 2 ôtô hư hỏng, móp méo, gần 10 xe máy nằm la liệt; 3 người bị thương nặng phải đi cấp cứu, trong đó một nạn nhân đã tử vong.

Ngày 13-8, Công an huyện Trảng Bom cho biết vẫn đang phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa xe tải và gần 10 ôtô, xe máy khiến 1 người tử vong xảy ra chiều tối qua, 12-8.

Phía Công an huyện Trảng Bom đã làm việc với tài xế xe tải là Nguyễn Văn Hưng (SN 1982, ngụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu). Qua xét nghiệm, công an xác định tài xế Hưng không vi phạm nồng độ cồn, không có chất ma túy trong người.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường

Theo điều tra ban đầu, chiều tối qua, 12-8, ông Nguyễn Văn Hưng điều khiển xe tải chạy trên Quốc lộ 1 theo hướng Nam - Bắc.

Khi tới ấp Hưng Long, xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom, xe tải của ông Hùng tông vào phía sau ôtô biển số Đồng Nai do anh Phan Thái Hậu điều khiển, đang dừng chờ một số xe qua đường.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường

Vụ tai nạn khiến 1 người chết, nhiều người bị thương

Vụ tai nạn khiến 1 người chết, nhiều người bị thương

Chưa dừng lại, xe tải của ông Hùng tiếp tục tông vào một ôtô và hàng loạt xe máy khác. Cú tông mạnh của xe tải khiến 2 ôtô hư hỏng, móp méo; gần 10 xe máy nằm la liệt.

Tại hiện trường, nhiều người bị thương do tai nạn, trong đó 3 người bị thương nặng phải đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng, ông Vũ Minh Đức (SN 1968, ngụ huyện Trảng Bom) đã tử vong trong quá trình cấp cứu.

Đồng Nai: Xe tải tông liên hoàn 2 ôtô và gần 10 xe máy trên Quốc lộ 1 khiến 1 người chết, nhiều người bị thương

Nguồn: [Link nguồn]

CLIP: 10 ôtô và xe máy tông liên hoàn nằm la liệt ở Đồng Nai, 1 người chết

Lực lượng chức năng huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn giữa các ôtô và gần 10 xe máy khiến 1 người chết, 2 người bị thương tối...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Tuấn ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN