Xe khách lao xuống cầu, 17 người thương vong

Khoảng 23g15 tối 5/8, trên QL 1A đoạn cầu Đại Thành thuộc địa phận xã Mỹ Hiệp (huyện Phù Mỹ, Bình Định), một xe khách đã lao xuống cầu.

Hai hành khách đã chết tại chỗ và 15 người khác bị thương.

Xe khách do tài xế Hồ Văn Do (SN 1976) trú ở xã Quỳnh Minh, huyện Quỳnh Lưu (tỉnh Nghệ An) điều khiển hướng Nghệ An đi Bình Phước, nhưng đến địa điểm trên, do vượt xe container chạy cùng chiều đã bất ngờ mất lái khiến xe lao xuống cầu.

Vụ tai nạn đã làm 2 hành khách chết tại chỗ là bà Nguyễn Thị Lượng (SN 1967) quê Quỳnh Yên, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) và cháu Cao Tất Linh (SN 2003) trú Ấp 3, xã Đồng Đê, huyện Hương Quảng (Bình Phước) và 15 hành khách khác trên xe bị thương nặng.

Xe khách lao xuống cầu, 17 người thương vong - 1

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc - Ảnh: Sơn Đông

Bà Phan Thị Hương (SN 1945, quê Yên Thành, Nghệ An), một trong những hành khách may mắn thoát nạn vẫn chưa hết bàng hoàng, kể lại: “Xe xuất bến lúc 4g20 tại bến xe Quỳnh Lưu cùng ngày. Tôi ngồi ghế trước nên biết khá rõ, lúc xảy ra tai nạn xe chạy chậm nhưng không hiểu lý do gì khi né tránh xe container chạy phía trước xe bị mất lái lao xuống cầu. Khi xe bị lao xuống cầu tôi nghe một cái ầm rồi không biết gì nữa”.

Thời điểm xảy ra vụ tai nạn giao thông trên xe có tất cả 50 người. Hiện vụ tai nạn vẫn đang được cơ công an huyện Phù Mỹ tiếp tục điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Sơn Đông (Tuổi trẻ)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN