Xe khách bốc cháy, 30 hành khách gặp nạn

Khoảng 3 giờ sáng nay 15/9, xe khách giường nằm chạy tuyến Gia Lai- Sài Gòn chở khoảng 30 hành khách, biển kiểm sát 51B-0514 của nhà xe Cô Hai, đang lưu thông trên quốc lộ 14 đoạn qua tỉnh Bình Phước, bỗng dưng bốc cháy.

“Tôi đang ngủ thì thấy mùi khét bốc lên từ phía sau xe. Tôi kêu tài xế xuống xem thì thấy ở cuối xe đã bốc khói và đang cháy. Tất cả hành khách trên xe chạy toán loạn, không kịp lấy dép, chạy xuống đường toàn đá nên giờ chân nát cả ra” - anh Nguyễn Văn Bình, một hành khách trên xe cho biết.

Theo tài xế của nhà xe, nguyên nhân gây cháy do bị chập điện ở phần dưới xe, cháy lốp và sau vài phút thì ngọn lửa lan toàn bộ chiếc xe. Dù nhân viên của nhà xe đã dùng bình cứu hỏa dập nhưng vẫn không khống chế được ngọn lửa đang ngùn ngụt bốc lên.

Xe khách bốc cháy, 30 hành khách gặp nạn - 1

Khói bốc lên ngùn ngụt kèm theo tiếng nổ lớn

Do được mở cửa kịp thời, các hành khách đã di chuyển khỏi xe nhanh chóng nên không bị thiệt hại về người. Tuy nhiên, hầu hết hành lý của khách trên bị thiêu rụi.

Thời điểm xảy ra sự cố vào lúc rạng sáng trên đoạn đường không có dân cư sinh sống nên khi xảy ra hỏa hoạn lính cứu hỏa cũng không đến kịp. Sau một tiếng xảy ra cháy, chiếc xe bị thiêu rụi hoàn toàn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Như Loan (Tiền Phong)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN