Xác người nổi trên sông có nhiều vết bầm ở ngực

Gia đình cho biết ông Mưu đi thăm người quen tại bệnh viện sau đó đi nhậu rồi mất tích. 2 ngày sau, xác ông được phát hiện nổi trên sông.

Ngày 4-8, người dân phát hiện thi thể nam giới nổi trên sông Đồng Nai (đoạn thuộc phường Tân Mai, TP Biên Hòa, Đồng Nai).

Ngay sau đó, người chết được xác định là ông Hoàng Thừa Mưu (42 tuổi, ngụ xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai).

Xác người nổi trên sông có nhiều vết bầm ở ngực - 1

Lực lượng chức năng đưa thi thể người xấu số lên bờ, tổ chức khám nghiệm pháp y

Nạn nhân mặc áo sơ mi trắng, quần tây màu xám; thi thể đang trong quá trình phân hủy.

Theo người nhà, tối 2-8, ông Mưu đi xe máy đến Bệnh viện đa khoa Thống Nhất (TP Biên Hòa) thăm người quen đang điều trị tại đây, sau đó đi nhậu với nhóm bạn làm cùng công ty. Đến 23 giờ cùng ngày, người thân mất liên lạc với ông.

Sau khi nghe tin báo, lực lượng chức năng đã đến hiện trường, khám nghiệm pháp y, phát hiện trên ngực ông Mưu có nhiều vết bầm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H.Xuân (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN