Xác cá hố rồng dài hơn 4m trôi dạt vào bờ biển ở Huế

Trong lúc đi câu cá, ngư dân ở xã Hải Dương đã phát hiện xác một con cá hố rồng trôi dạt vào bờ biển nên tiến hành chôn cất.

Chiều 1-7, UBND xã Hải Dương, thị xã Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên- Huế) cho biết, ngư dân địa phương vừa tiến hành chôn cất xác cá hố rồng (cá mái chèo) theo phong tục của miền biển.

Trước đó, vào khoảng 10h sáng cùng ngày, nhiều ngư dân ở thôn Thai Dương Hạ Bắc, xã Hải Dương trong lúc đi câu cá dọc bờ biển đã phát hiện xác con cá hố rồng rất lớn dạt vào bờ.

Xác cá hố rồng dài hơn 4m trôi dạt vào bờ biển ở Huế - 1

Xác con cá hố rồng "khủng" dài hơn 4m trôi dạt vào bờ biển xã Hải Dương.

Qua kiểm tra cho thấy cá hố rồng dài hơn 4m, bề ngang hơn 30cm, vi cá dọc lưng có màu đỏ, thân màu bạc trắng có nhiều đốm xanh, có râu dài. 

Xác cá hố rồng dài hơn 4m trôi dạt vào bờ biển ở Huế - 2

Ngư dân Hải Dương chôn cất cá hố rồng.

Theo các ngư dân địa phương, ngư dân Thừa Thiên- Huế không bao giờ đánh bắt cá hố rồng, cá voi và cá heo,. Khi phát hiện các loài cá này đuối sức trôi dạt vào bờ thì ngư dân đều tìm cách cứu cá bằng cách đẩy cá ra biển trở lại. Nếu phát hiện cá chết sẽ chôn cất theo đúng phong tục miền biển.

Xôn xao clip dân bắt được cá hố khủng dài gần 4m, nặng 80kg

Con cá hố này có chiều dài gần 4m, nặng khoảng 80kg, do một nhóm ngư dân Thanh Hóa bắt được.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Khoa (Công an nhân dân)
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN