Xả súng bên ngoài văn phòng Thủ tướng Italia

Hai cảnh sát đã bị thương sau khi một kẻ lạ mặt xả súng bên ngoài văn phòng của Thủ tướng Italia tại Thủ đô Rome của nước này.

Cảnh sát cho biết vụ xả súng xảy ra vào khoảng 11 giờ sáng nay, 28/4 (theo giờ địa phương) bên ngoài văn phòng Thủ tướng Enrico Letta tại Thủ đô Rome, khi Nội các của ông tuyên thệ nhậm chức tại phủ tổng thống gần đó.

Động cơ của vụ xả súng vẫn chưa được xác định cho dù cảnh sát đã bắt được một người đàn ông được cho là nghi phạm thực hiện vụ tấn công. Các phương tiện truyền thông Italia đã xác định kẻ tình nghi là Luigi Preiti, 49 tuổi, và là một doanh nhân.

“Nghi phạm đã bị bắt và chúng tôi đang tìm hiểm xem hắn ta là ai”, Antonio Catricala, thư ký Nội các của chính phủ cũ, cho biết.

Xả súng bên ngoài văn phòng Thủ tướng Italia - 1

Khu vực xảy ra vụ xả súng đã được phong tỏa để điều tra

Vụ xả súng đã khiến 2 sĩ quan cảnh sát bị thương, trong đó một người bị bắn vào cổ và đang trong tình trạng nguy kịch.

Khu vực xảy ra vụ xả súng đã được phong tỏa để điều tra. Ít nhất 5 vỏ đạn đã được tìm thấy tại hiện trường.

Thị trưởng thành phố Rome, ông Gianni Alemanno, cho biết: “Đây không phải là một hành động khủng bố. Đó chỉ là một hành động của một người tâm thần và điên loạn.”

Một phụ tá của Bộ trưởng Ngoại giao Emma Bonino cho biết những thành viên của Nội các mới đã được yêu cầu ở lại trong phủ tổng thống cho đến khi tình hình bên ngoài ổn định trở lại.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Telegraph) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN