Vụ tai nạn 3 người chết ở Thanh Hóa: Bé 6 tuổi sống sót vừa xuất viện

Sự kiện: Tin nóng

Cháu bé 6 tuổi may mắn thoát chết trong vụ xe ô tô tải đè bẹp xe con trên đường Nghi Sơn - Sao Vàng đã xuất viện.

Hiện trường xảy vụ TNGT khiến 3 người chết, 1 cháu bé bị thương

Hiện trường xảy vụ TNGT khiến 3 người chết, 1 cháu bé bị thương

Chiều 9/6, trao đổi với Báo Giao thông, ông Lê Văn Tráng - Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Thanh Hoá, cho biết: “Cháu Đỗ Minh Nhật, 6 tuổi - người duy nhất sống sót trong vụ TNGT 3 người chết ở huyện Triệu Sơn (Thanh Hoá) đã được xuất viện. Hiện sức khoẻ và tinh thần của cháu đã ổn định, được người nhà đón về chăm sóc”.

Theo Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, chiều 4/6, cháu Đỗ Minh Nhật nhập viện trong tình trạng chấn thương vùng đầu, rạn xương vùng thái dương. Đội ngũ y bác sĩ đã tiến hành cấp cứu cho bệnh nhi, xử lý các vết thương đồng thời theo dõi tình hình sức khoẻ của cháu bé.

Như Báo Giao thông đưa tin, trước đó, vào 10h30 ngày 4/6, tại nút giao cắt đường Nghi Sơn - Sao Vàng với đường TL506 thuộc địa phận thôn 6, xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) xảy ra một vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng giữa hai xe ô tô 36C-171.15 và 36A-468.94.

Tại hiện trường, chiếc xe tải 36C-171.15 chở đầy đất đã lật nghiêng, đè bẹp dúm chiếc xe con. Vụ tai nạn khiến 3 người ngồi trên xe ô tô con tử vong tại chỗ trong tình trạng cơ thể bị dập nát. Danh tính các nạn nhân tử vong gồm tài xế Lê Ngọc Hoàn (SN 1991, ở thôn 2, xã Xuân Thọ, huyện Triệu Sơn), bà Lê Thị Bình (SN 1948) và con gái Lê Thị Út Huê (SN 1992) đều trú tại thôn 6, xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn. Còn cháu Đỗ Minh Nhật (con của chị Huê và cháu ngoại của bà Bình) may mắn sống sót và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Thanh Hoá.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đang tạm giữ hình sự tài xế xe tải 36C-171.15 để điều tra, làm rõ.

Nguồn: [Link nguồn]

Vụ xe tải đè bẹp ô tô ở Thanh Hóa: Bé trai vẫn còn hoảng loạn

Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết, tình trạng sức khỏe cháu bé còn sống trong vụ tai nạn xe tải đè bẹp ô tô đang tiến...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phúc Tuấn ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN