Vụ Snowden: Mỹ “vô cùng thất vọng” với Nga

Mỹ ngày hôm qua (1/8) đã tuyên bố nước này có thể hủy cuộc gặp thượng đỉnh song phương giữa hai nhà lãnh đạo Barack Obama và Vladimir Putin, sau khi Nga quyết định cấp giấy tờ tị nạn tạm thời cho Edward Snowden.

Ngay sau khi Nga thông báo đã cấp giấy tờ tị nạn tạm thời cho cựu nhân viên CIA Edward Snowden, Phát ngôn viên của Nhà Trắng Jay Carney ngày hôm qua đã tuyên bố trong một cuộc họp báo rằng Mỹ có thể hủy cuộc gặp thượng đỉnh đã được lên kế hoạch giữa hai Tổng thống Barack Obama và Vladimir Putin.

“Chúng tôi rất quan tâm tới những người Nga và chúng tôi đang đánh giá lợi ích của một cuộc gặp thượng đỉnh. Nhưng nước Mỹ vô cùng thất vọng khi Moscow cho phép Snowden tị nạn tạm thời”, ông Jay Carney cho biết. Cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Nga-Mỹ dự kiến sẽ diễn ra vào tháng tới tại Moscow.

Phát ngôn viên Jay Carney từ chối tiết lộ Washington phải ứng như thế nào sau vụ việc Snowden được cấp giấy phép tị nạn tạm thời tại Nga. Ông chỉ cho biết Nhà Trắng đang xem xét giá trị của cuộc gặp thượng đỉnh Obama-Putin.

Tổng thống Mỹ Obama dự kiến sẽ tới Nga vào tháng tới để tham dự cuộc họp của nhóm G20 tại thành phố St. Petersburg. Trong khuôn khổ chuyến công du này, ông Obama dự định sẽ gặp người đồng nhiệm của Nga tại thủ đô Moscow.

Nga đã khẳng định cấp giấy tờ chính thức cho phép Snowden tị nạn tạm thời tại Nga trong vòng 1 năm. Các giấy tờ này cho phép Snowden rời khu vực quá cảnh tại sân bay Sheremetyevo và đi lại trên lãnh thổ của Nga.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo RIA Novosti) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN