Vụ MH17 rơi: Có nạn “hôi của” ở hiện trường

Chính phủ Kiev (Ukraine) cho biết, họ đã nhận được thông tin của việc cướp bóc các vật phẩm khác nhau, bao gồm cả tiền bạc và đồ trang sức, và kêu gọi người nhà khóa thẻ tín dụng của các nạn nhân.

Sau khi chuyến bay MH17 của hãng hàng không Maylaysia Airlines bị rơi ở miền đông Ukraine, thuộc vùng chiến sự và đang được kiểm soát bởi phe ly khai Ukraine, các nước có công dân bị thiệt mạng đã nhanh chóng gửi điều tra viên tới đây nhưng việc tiếp cận hiện trường gặp khá nhiều khó khăn. Ngoài ra, chính phủ Ukraine còn cáo buộc phe ly khai đang có hành động “hôi của” tại khu vực này.

Phe ly khai Ukraine “hôi của”?

Phe ly khai thân Nga bị buộc tội đã nổi loạn và cướp bóc đồ trang sức, thẻ tín dụng và tiền bạc từ hiện trường của vụ tai nạn máy bay Malaysia Airlines hôm 17/7 tại miền đông nước này. Chính phủ Kiev (Ukraine) cho biết, họ đã nhận được thông tin của việc cướp bóc các vật phẩm khác nhau, bao gồm cả tiền bạc và đồ trang sức, và kêu gọi người nhà khóa thẻ tín dụng của các nạn nhân.

Tuy nhiên, một đội khảo sát của CNN cho biết, họ không thấy bất kỳ dấu hiệu cướp bóc hay quân nổi dậy lục lọi các di vật tại hiện trường của vụ tai nạn. Một tổ chức quốc tế có mặt tại hiện trường thì cho biết, có vẻ như các cơ quan quốc tế đang làm nhiệm vụ tại đây đã không bị giả mạo.

Vụ MH17 rơi: Có nạn “hôi của” ở hiện trường - 1

Một số di vật của các nạn nhân tại hiện trường.

Bên cạnh đó, các quan chức chính phủ Ukraine tuyên bố “những kẻ khủng bố” có thể đã đưa 38 thi thể ra khỏi hiện trường đến một nhà xác ở thành phố Donetsk - thành trì của quân nổi dậy, nghĩa là đã có sự xâm nhập không mong muốn vào khu vực này.

Tuyên bố của chính phủ cũng cáo buộc quân nổi dậy “tìm cách gom một số lượng lớn trong đống đổ nát của máy bay”. Họ kêu gọi cộng đồng quốc tế gây áp lực lên Moscow để kiềm chế quân nổi dậy.

Khó tiếp cận hiện trường

Ít nhất 189 người thiệt mạng là người từ Hà Lan và 44 người Malaysia (bao gồm cả 15 phi hành đoàn - tất cả là người Malaysia). Những nạn nhân khác mang quốc tịch Úc, Anh, Đức, Bỉ,...

Vụ MH17 rơi: Có nạn “hôi của” ở hiện trường - 2

Hiện trường vụ rơi máy bay MH17 là trong một khu vực nhạy cảm.

Các nhà lãnh đạo phe nổi dậy không chào đón các nhà quan sát quốc tế. Thứ Năm vừa rồi, ngày máy bay bị xé toạc trên bầu trời Torez, họ đã cấp phép cho một nhóm nhỏ gồm hơn 21 người của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) vào khám nghiệm hiện trường. Nhưng khi đội OSCE đến giữa đống đổ nát vào ngày thứ Sáu, dân quân địa phương có vũ trang đã chào đón họ với thái độ thù địch. “Dường như không có bất cứ ai thực sự đang kiểm soát hiện trường”, phát ngôn viên của OSCE Michael Bociurkiw nói.

“Những người đàn ông vũ trang, dường như là các chiến binh ủng hộ Nga, bảo vệ khu vực này một cách lỏng lẻo”, ông nói. Bociurkiw cho biết thêm, nhóm chỉ ở lại khoảng 75 phút và kiểm tra khoảng 200 mét xung quanh hiện trường trước khi bị buộc phải rời khỏi đó. Trong khi mảnh vỡ của máy bay được cho là đã văng xa hàng chục cây số. “Nhóm nghiên cứu dự định sẽ trở lại hiện trường với hy vọng đó sẽ là một ngày dài và hiệu quả”, ông chia sẻ trên Twitter

Ben Rhodes - Phó cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ thì viết trên Twitter: “Việc giới quan sát của Mỹ dự định tiến vào hiện trường của vụ tai nạn MH17 có thể gặp khó khăn bởi thông tin phiến quân ly khai từ chối điều này”. Bociurkiw cho biết cuộc điều tra sẽ rất khó khăn bởi vì máy bay bị rơi trong một khu vực khó thâm nhập, tệ hơn đó lại là một vùng nông thôn không có điện.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lý Thành (Theo CNN) ([Tên nguồn])
Máy bay Malaysia rơi ở Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN