Vụ CSGT bắn nhau: Bắt tạm giam đại úy cảnh sát

Chiều 28/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã thi hành quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đại úy Ngô Văn Vinh về hành vi giết người do kích động mạnh. Lệnh bắt tạm giam 4 tháng đã được thi hành vào 22h đêm qua (27/8), sau khi đại úy Vinh hồi phục sau 5 ngày điều trị tại bệnh viện.

Trước đó, vào chiều ngày 22/9, tại trạm CSGT Suối Tre (thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Đồng Nai) đã xảy ra vụ nổ súng làm 1 người chết, 2 người bị thương.

Qua quá trình điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai xác định đại úy Ngô Văn Vinh là người đã nổ súng khiến thiếu tá Trần Ngọc Sơn tử vong và thượng úy Đoàn Thanh Phú bị trọng thương phải nhập viện cấp cứu.

Thông tin từ Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cho hay, 2 CSGT của Trạm tuần tra kiểm soát giao thông Suối Tre bị thương trong vụ nổ súng là đại úy Ngô Văn Vinh và thượng úy Đoàn Thanh Phú, sau 5 ngày điều trị, sức khỏe tiến triển tốt, tinh thần tỉnh táo, và đang tiếp tục nằm viện để điều trị. Từ ngày 24/9, các điều tra viên đã bắt đầu lấy lời khai đại úy Ngô Văn Vinh và thượng úy Đoàn Thanh Phú.

Vụ CSGT bắn nhau: Bắt tạm giam đại úy cảnh sát - 1

Vụ nổ súng ở Trạm CSGT Suối Tre làm 1 người chết, 2 người bị trọng thương

Trước đó, Cơ quan điều tra phối hợp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai đã hoàn tất công khám nghiệm hiện trường, thu giữ vật chứng liên quan đến vụ án. Đồng thời, cơ quan điều tra đã mời một số người liên quan, nhân chứng để lấy lời khai, trong đó có một số nhân viên và chủ quán karaoke Hân Linh trên đường Lý Thường Kiệt (thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h ngày 22/9, thiếu tá Trần Ngọc Sơn (Trạm phó Trạm CSGT Suối Tre), đại úy Ngô Văn Vinh cùng 7 người (trong đó có 4 phụ nữ) đi trên 3 chiếc ôtô đến thuê một phòng karaoke Hân Linh để nhậu và hát. Trong cuộc nhậu này, giữa Vinh và một người tên Tr. xảy ra cãi vã, xô xát. Khoảng 30 phút sau, Vinh về trụ sở và tỏ ra bức xúc trong chuyện ông Tr. đánh Vinh nhưng ông Sơn lại “bênh người ngoài”. Vinh đã chuẩn bị sẵn khẩu súng K59 và có lời lẽ đe dọa sẽ xử ông Sơn. Khi ông Sơn về đến trạm, giữa hai người tiếp tục cãi vã dẫn đến xô xát tại tầng 3 của trạm khiến Vinh bị thương ở mũi. Trong lúc xô xát, có nhiều tiếng súng vang lên, khi những người trong trạm chạy lên thì thấy Sơn, Phú và Vinh đều bị trúng đạn.

Khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 8 đầu đạn, trong đó có 1 đầu đạn lấy ra từ người ông Sơn cùng 1 khẩu súng K59 đã hết đạn.

Cơ quan điều tra cũng đã lấy lời khai ông Tr. để điều tra nguyên nhân xảy ra mâu thuẫn dẫn đến việc nổ súng tại Trạm tuần tra kiểm soát giao thông Suối Tre.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trúc Ly ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN