Vụ 2 bé trai bị điện giật tử vong: “Bẫy” chết người trong dự án công trình trọng điểm TP

Sự kiện: Tin nóng

Nhiều người dân địa phương bức xúc khi đơn vị thi công dự án công trình trọng điểm của TP.HCM quá cẩu thả, thiếu an toàn khiến 2 trẻ 10 tuổi bị điện giật tử vong.

Khu vực xảy ra vụ điện giật khiến 2 bé trai tử vong

Khu vực xảy ra vụ điện giật khiến 2 bé trai tử vong

Liên quan đến vụ tai nạn điện làm 2 bé trai tử vong xảy ra tại công trình dự án đường Vành đai 2 (đoạn Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa, quận Thủ Đức, TP.HCM) chiều 21/7, ông Đặng Nguyễn Thanh Minh, Chủ tịch UBND quận Thủ Đức cho biết đây là sự cố rất đáng tiếc. Ông Minh cho hay, lãnh đạo quận đã yêu cầu nhà thầu rà soát lại toàn bộ quy trình liên quan đến thi công để đảm bảo an toàn, không để xảy ra những vụ việc tương tự.

“Quận đã báo cáo UBND TPHCM; đồng thời chúng tôi cũng đã đến thăm, hỗ trợ gia đình các nạn nhân. Hiện công an đang điều tra làm rõ để xử lý trách nhiệm các bên có liên quan”, ông Minh thông tin.

Trong khi đó, ông Đào Văn Phú, Giám đốc Công ty Điện lực Thủ Đức (thuộc Tổng Công ty Điện lực TP.HCM) cho hay nguyên  nhân vụ tai nạn thương tâm là do đơn vị thi công đường Vành đai 2 (do Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Bắc Ái) sử dụng dây kéo điện, cấp điện cho các thiết bị bên trong công trình không an toàn gây rò rỉ điện. Ngoài ra, công trường không rào chắn, đặt biển báo để cho trẻ em vào chơi.

Khu vực công trình không có một biển cảnh báo, rào chắn

Khu vực công trình không có một biển cảnh báo, rào chắn

Ghi nhận của phóng viên vào sáng 21/7, công trình xây dựng thuộc đường Vành đai 2 (nơi xảy ra tai nạn), đoạn từ Ụ Ghe đến đường Tam Bình dài khoảng 500m nhưng không có rào chắn, không biển cảnh báo. Nhiều đoạn dây cáp điện để đấu nối các thiết bị nằm trên mặt đất đọng nước, có đoạn móc lên cành cây. Ngoài ra, khu vực này nhiều hố sâu đọng nước nhưng không hề có rào chắn.

Người dân địa phương gần khu vực công trình cho hay họ rất bức xúc trước tình trạng đơn vị thi công công trình cẩu thả, thiếu an toàn.

“Công trình này đã làm được gần 1 năm qua nhưng có cái biển cảnh báo nào đâu. Rào chắn không có mà dây điện thì rải khắp nơi nên mới xảy ra tai nạn thương tâm khiến 2 bé trai bị điện giật tử vong. Người lớn mình thì còn biết không vào đó chứ trẻ nó có biết đâu. Rồi hố sau đọng nước nữa. Trong đó, toàn “bẫy” chết người. Dự án đường Vành đai 2 là công trình trọng điểm của TP.HCM mà họ làm thiếu an toàn vậy đó”, người đàn ông địa phương tên Nguyễn Quý bức xúc.

Ông Nguyễn Vĩnh Ninh, Phó Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Giao thông - Đô thị TPHCM (chủ đầu tư công trình) cho biết đã nắm thông tin vụ việc.

Về câu hỏi trách nhiệm của chủ đầu tư khi người dân phản ánh về việc nhà thầu thi công thiếu an toàn, không rào chắn và tồn tại đã gần 1 năm, ông Ninh cho biết sẽ kiểm tra những phản ánh này.

Trước đó, vào chiều 20/7, nhóm trẻ vào khu vực bãi đất trống trong công trình xây dựng dự án đường Vành đai 2 (đoạn Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa, phường Tam Phú, quận Thủ Đức) để vui chơi. Trong quá trình vui đùa, hai bé trai (cùng 10 tuổi) không may bị đường dây điện 3 pha trong công trình rò rỉ gây giật khiến cả hai tử vong.

Vụ 2 bé trai bị điện giật tử vong: “Mẹ không cần tiền. Mẹ chỉ cần con. Con ơi…”

Ngồi thất thần trong phòng trọ, liên tục lấy tay đập vào đầu của mình, người mẹ khóc gào liên tục nói: “Mẹ không...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đông Thịnh ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN