Vì sao mưa lũ vừa dứt, miền Bắc đột ngột nắng nóng gần 40 độ C?

Mưa lũ vừa chấm dứt ở miền Bắc, ngay lập tức nắng nóng ập tới với nhiệt độ dự báo lên đến gần 40 độ C.

Vì sao mưa lũ vừa dứt, miền Bắc đột ngột nắng nóng gần 40 độ C? - 1

Miền Bắc nắng nóng gần 40 độ C sau khi vừa trải qua đợt mưa lũ lớn đầu tiên trong năm. (Ảnh minh họa: Dương Thanh).

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, lúc 13h chiều qua (28/6), Hà Nội đã chạm mốc 34 độ, các tỉnh Thanh Hoá – Bình Thuận nắng nóng 35-36 độ, có nơi trên 36 độ như Đô Lương (Nghệ An) 36,3 độ, Hương Khê (Hà Tĩnh) 36,4 độ, Tuyên Hóa (Quảng Bình) 37,6 độ, Sơn Hòa (Phú Yên) 36,5 độ...

Trong hôm nay (29/6), nắng nóng gia tăng do áp thấp nóng phát triển mạnh hơn lại kết hợp với hiệu ứng gió phơn. Dọc khắp Sơn La, Hoà Bình mở rộng sang Đông Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hoá – Quảng Ngãi sẽ có nắng nóng 35-37 độ, có nơi trên 38 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16h.

Tại Hà Nội, cao nhất hôm nay sẽ lên mức 37 độ, ban đêm cũng tăng dần lên 27 độ C.

Nguyên nhân của đợt nắng nóng này  theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia là do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây đang mở rộng về phía Đông Nam nên gây hiệu ứng phơn cho các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ.

Dự báo trong 3-5 ngày tới, nắng nóng tại Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ tiếp tục gia tăng và sẽ là đợt nắng nóng gay gắt nhất từ đầu năm.

Trong đợt nắng nóng kéo dài này, nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh Đồng Bằng Bắc Bộ (trong đó có Hà Nội) phổ biến 37-39 độ; nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh Trung Bộ có thể lên mức 38-40 độ.

Các tỉnh từ Phú Yên – Bình Thuận hôm nay oi nóng 32-35 độ, chiều tối và đêm sẽ có mưa rào và dông vài nơi.

Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết ít biến động, ban ngày nắng gián đoạn, cao nhất tại Tây Nguyên ở mức 30-33 độ C, riêng Đà Lạt ngày mát mẻ 26 độ, đêm lạnh 16 độ. Nam Bộ ban ngày oi nóng 31-34 độ C, đêm chuyển mát mẻ 24-27 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Từ ngày 29/6 đến ngày 5/7, mây thay đổi, ngày nắng, riêng Sơn La- Hòa Bình ngày nắng nóng, từ ngày 01 đến 03/7, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Tây Bắc chiều tối và đêm có mưa rào rải rác. Gió nhẹ.

Phía Đông Bắc Bộ: Từ ngày 29/6 đến ngày 5/7, mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều và tối có mưa rào và dông vài nơi, riêng từ ngày 01 đến 03/7, có nắng nóng gay gắt. Gió nam đến tây nam cấp 2-3.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Từ ngày 29/6 đến ngày 5/7, mây thay đổi, ngày nắng nóng, từ ngày 30/6 đến ngày 04/7, có nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày 29/6, mây thay đổi, ngày nắng, phía bắc có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp nam cấp 2-3.

Từ ngày 30/6 đến ngày 5/7, mây thay đổi, ngày nắng nóng, từ ngày 30/6 đến ngày 04/7, phía bắc có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3.

Tây Nguyên: Ngày 29/6, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2.

Từ ngày 30/6 đến ngày 3/7, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Từ 4/7 đến ngày 5/7, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Nam Bộ: Ngày 29/6 đến ngày 2/7, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2.

Từ 0ư3/7 đến ngày 5/7, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Khu vực Hà Nội: Từ ngày 29/6 đến ngày 5/7, mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, riêng từ ngày 01 đến 3/7 có nắng nóng gay gắt. Gió nam đến tây nam cấp 2-3.

Sau mưa lũ kinh hoàng, miền Bắc, miền Trung đối diện nắng nóng 40 độ C

Mưa lũ, sạt lở đất kinh hoàng vừa qua tại các tỉnh miền núi phía Bắc đã khiến 33 người chết và mất tích. Mưa vừa...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Lũ lụt ở miền Bắc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN