Vấn đề biển đảo lại vào đề thi đại học

Kết thúc 180 phút làm bài thi môn Địa lý, nhiều thí sinh nhận định đề thi vừa sức. Thí sinh thích thú với câu hỏi về vùng đặc quyền về kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam…

Ghi nhận của phóng viên tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, quận Cầu Giấy, Hà Nội, nhiều thí sinh ra khỏi phòng thi muộn. Nhận định chung của thí sinh là đề thi không khó. Thí sinh dễ dàng đạt điểm trên trung bình.

Thí sinh Lê Thị Quyên (quê ở Thanh Hóa, dự thi khối C, ngành Báo chí đa phương tiện, Học viện Báo chí Tuyên truyền) cho biết Quyên làm bài vẫn còn thừa 15 phút để soát lại. Nội dung trong đề thi môn Địa lý năm nay ra theo hướng mở nên nhiều thí sinh thấy thích thú.

Vấn đề biển đảo lại vào đề thi đại học - 1

Đề thi môn Địa lý

“Trước ngày thi em đã ôn luyện thêm những chủ đề liên quan như biển đảo. Em không ngờ sáng nay thi lại trúng vào phần đó. Khi làm bài câu hỏi trình bày vùng đặc quyền về kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, em đã nêu ý khẳng định Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam. Thêm nữa, là việc đánh bắt hải sản của ngư dân ở quanh khu vực này có ý nghĩa quan trọng. Đánh bắt hải sản vừa giúp ngư dân phát triển kinh tế, vừa tham gia vào việc bảo vệ lãnh thổ của đất nước”, Quyên chia sẻ.

Quyên cho biết thêm, ở câu hỏi chứng minh nước ta có nhiều thế mạnh về tự nhiên để phát triển công nghiệp điện lực. Kể tên 4 nhà máy thủy điện với công suất mỗi nhà máy từ 400 MW trở lên đang hoạt động ở Việt Nam? Câu hỏi dạng này Quyên đã được ôn luyện nên làm khá nhanh. Trong bài, Quyên đã nêu được điều kiện tự nhiên của Việt Nam có nhiều sông, kênh rạch chằng chịt. Điều này thuận lợi cho việc phát triển thủy điện. Đặc biệt, Quyên cũng kể được 4 nhà máy thủy điện của Việt Nam là thủy điện Sơn La, Hòa Bình…

Vấn đề biển đảo lại vào đề thi đại học - 2

Thí sinh dự thi tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Cùng dự thi khối C, thí sinh Trần Thị Hạnh, quê ở  huyện Lý Nhân, Hà Nam cho hay, đề thi môn Địa lý năm nay có điểm mới, câu hỏi theo hướng mở nhiều hơn. Đặc biệt, thí sinh thích thú ở câu hỏi trình bày vùng đặc quyền về kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Việc đánh bắt hải sản của ngư dân nước ta ở ngư trường quần đảo Hoàng sa, quần đảo Trường Sa có ý nghĩa như thế nào về an ninh quốc phòng?.

“Trước kỳ thi, thầy cô cũng đã lưu ý cho chúng em về chủ đề biển đảo, vấn đề thời sự nên khi gặp câu hỏi dạng này em làm khá nhanh. Trong bài thi, em cũng nêu hai ý nổi bật nhất đó là đưa ra những dẫn chứng, lý lẽ khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa. Câu hỏi này phần lớn  thí sinh đều làm được”, Hạnh nói.

Theo Hạnh, câu hỏi (3 điểm) vẽ biểu đồ cũng khá dễ. Câu hỏi này, thí sinh đều được ôn luyện trên lớp. Từ bảng số liệu đề bài cho sẵn Hạnh đã chọn vẽ biểu đồ đường. Hạnh dự kiến mình được 8 điểm môn Địa lý.

Vấn đề biển đảo lại vào đề thi đại học - 3

Trời bất ngờ đổ cơn mưa lớn ngay trước thời điểm các thí sinh chuẩn bị kết thúc giờ thi khiến lực lượng sinh viên tình nguyện phải rất vất vả mới duy trì được giao thông ổn định tại khu vực cổng trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn

Vấn đề biển đảo lại vào đề thi đại học - 4

Người nhà đội mưa chờ đón thí sinh

Tại TP.HCM, ghi nhận tại hội đồng thi trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn, ngay sau khi kết thúc 2/3 thời gian làm bài, đã có nhiều thí sinh dự thi ở các khối B, D rời khỏi phòng thi.

Vấn đề biển đảo lại vào đề thi đại học - 5

Các thí sinh tại trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn sau khi kết thúc môn thi buổi sáng

Vấn đề biển đảo lại vào đề thi đại học - 6

Bữa ăn trưa ngay tại cổng trường của hai chị em thí sinh dự thi tại trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn

Trong khi đó, môn Địa lý lại được khá nhiều thí sinh hào hứng bởi vấn đề biển đảo một lần nữa lại được đưa vào đề thi. So với những đề thi trước đây, đề thi năm nay có tới hai câu (câu 1 và câu 3) liên quan tới vấn đề này.

Thí sinh Lâm Bảo Anh, dự thi khối C ngành Địa lý học chia sẻ: “Em thấy đề thi năm nay dễ hơn đề thi năm ngoái. Mặc dù Bộ có nói là sẽ ra đề theo hướng mở, yêu cầu thí sinh phải áp dụng thực tế, nhưng kiến thức chủ yếu vẫn nằm trong sách giáo khoa và nội dung giảng dạy trên ghế nhà trường. Đặc biệt, câu hỏi về biển đảo là câu bọn em cũng có thể đoán trước, bởi đây đang là vấn đề thời sự của quốc gia. Với đề thi này, em tự tin mình có thể đạt được 7 – 8 điểm.

Đề thi môn địa lý dễ hơn năm ngoái

Theo đánh giá của cô Phạm Thị Bích Yên, giáo viên Trường THPT Đoàn Kết Hai Bà Trưng – Hà Nội, đề thi năm nay bám sát chương trình học, câu hỏi trọng tâm không đánh đố. Học sinh chỉ cần nắm vững kiến thức cơ bản là có thể  đạt  6, 7 điểm.

Nhìn chung đề thi địa lý năm nay, các thí sinh học thuộc bài đều có thể làm được. Đề thi khuyến khích học sinh quan tâm đến chủ quyền biển đảo và các vấn đề kinh tế mang tính thời sự. Những câu hỏi mang tích chất phân loại học sinh cũng không quá khó, câu hỏi về biển đảo đều được lưu ý trong quá trình giảng dạy. "Chúng tôi cũng lưu ý cho học sinh những vấn đề nóng, thời sự hiện nay. Vì vậy học sinh chỉ cần chú ý theo dõi các chương trình, biết cách suy luận là có thể đạt điểm cao" - Cô yên cho biết.

Cũng theo cô Yên, đề thi vẫn có những câu hỏi mang tính chất học thuộc bài, nếu thí sinh không học thuộc sẽ khó trả lời như câu hỏi về đặc quyền kinh tế nếu không thuộc sẽ không trả lời được vùng kinh tế nước ta nằm ở gián hạn từ bao nhiêu đến bao nhiêu.

“Với đề thi này, chỉ cần học thuộc bài, bám sát sách giáo khoa học sinh trung bình sẽ đạt  6, 7 điểm, học sinh khá giỏi có thể đạt 8, 9 điểm”, cô Yên nói.

Hồng Anh

Bạn muốn nhận đáp án thi Đại Học 2014 của mình làm đúng hay sai sau khi hết giờ thi? Để nhận ngay đáp án, soạn tin:

DADH Mãkhối Mãmôn Mãđề gửi 8702 
Mã môn: TOAN, LY, HOA, SINH ,VAN, SU, DIA, ANH, NGA, PHAP, TRUNG,NHAT, DUC 
Mã đề: là mã đề thi của thí sinh, nếu là môn thi tự luận thì không cần có mã đề 
VD: Bạn vừa thi xong môn Anh khối D mã đề thi số 123, bạn muốn biết đáp án mã đề này hãy soạn: 

DADH D ANH 123 gửi 8702 
Xem hướng dẫn chi tiết BẤM ĐÂY!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đức – Thiện An ([Tên nguồn])
Tuyển sinh đại học cao đẳng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN