Ukraine nghi đoàn xe viện trợ của Nga chở vũ khí

Đoàn xe tải của Nga đang tiến về biên giới khiến cả Ukraine lẫn phương Tây vô cùng bất an lo lắng.

Ngày 14/8, Ukraine lên tiếng cảnh báo rằng Nga có thể lợi dụng hoạt động viện trợ nhân đạo để lấy cớ xâm lược nước này trong bối cảnh một đoàn xe tải quân sự gần 300 chiếc chở hàng cứu trợ đang rầm rập tiến về biên giới với Ukraine.

Đêm qua, đoàn xe này được cho là đậu lại tại một căn cứ không quân ở thành phố Voronezh của Nga, trong khi cả Kiev, Moscow lẫn phương Tây và các tổ chức quốc tế như NATO và Hội Chữ thập Đỏ đều chưa biết phải làm gì tiếp theo với đoàn xe.

Nga tuyên bố đoàn xe này chỉ chở lương thực, nước uống, thuốc men và máy phát điện vốn rất cần thiết cho những người dân đang mắc kẹt trong vùng chiến sự ở Luhansk và Donetsk, nơi hơn 2000 người đã thiệt mạng và hàng trăm ngàn người khác mất nhà cửa trong những cuộc giao tranh ác liệt vừa qua.

Ukraine nghi đoàn xe viện trợ của Nga chở vũ khí - 1

Đoàn xe tải gần 300 chiếc của Nga đang rầm rập tiến về biên giới Ukraine

Trong khi đó, Ukraine và phương Tây lại tỏ ra nghi ngờ rằng đoàn xe này đang chở theo vũ khí để tiếp tế cho lực lượng ly khai đang bị quân đội chính phủ Ukraine bao vây.

Hôm qua, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố rằng Ukraine đã nhất trí cho đoàn xe 187 chiếc này tiến vào lãnh thổ Ukraine dưới sự giám sát của đại diện chính phủ Ukraine, Hội Chữ thập Đỏ và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) nếu cần thiết.

Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau đó, Kiev đột nhiên bác bỏ kế hoạch này bằng những lời lẽ rất quyết liệt. Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk tuyên bố: “Đầu tiên họ đưa xe tăng, tên lửa Grad, những kẻ khủng bố và cướp bóc tới đây, rồi giờ đây họ lại cung cấp nước và muối... Người Nga không thể nào lường trước được”.

Kiev công khai bày tỏ nghi vấn rằng đoàn xe này có thể chở theo vũ khí cho phe ly khai, hoặc đoàn xe có thể bị vô tình hoặc cố ý tấn công, khiến Nga có cớ để đưa quân vào Ukraine để “gìn giữ hòa bình”.

Trong khi đó, Nga vẫn quyết tâm đưa số hàng viện trợ này tới miền đông Ukraine, đồng thời bác bỏ cáo buộc cho rằng Nga có thể lợi dụng hoạt động này để lấy cớ can thiệp quân sự vào Ukraine.

Trước nguy cơ nổ ra đối đầu căng thẳng giữa Ukraine và Nga về số phận của đoàn xe này, ông Svyatoslav Tsegolko, người phát ngôn của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết các lãnh đạo Ukraine đã quyết định sẽ chấp nhận số hàng viện trợ trên để “tránh một cuộc xâm lược toàn diện của Nga”.

Theo ông này, phương án tốt nhất hiện nay cho đoàn xe trên là cho phép đoàn xe trên qua cửa khẩu tới thành phố Luhansk sau khi được các thanh sát viên OSCE kiểm tra hàng hóa tại biên giới. Sau khi đoàn xe tới được Luhansk, nhiệm vụ phân phối số hàng này sẽ do các nhân viên Chữ thập Đỏ đảm trách.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo AP) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN