Truy tố bảo mẫu đánh chết bé 18 tháng tuổi

Vụ án này sẽ sớm được đưa ra xét xử và được chọn là án điểm với mức án rất nghiêm khắc.

Ngày 18/2, VKSND TP HCM cho biết vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Hồ Ngọc Nhờ (SN 1995, quê Cần Thơ) về tội giết người theo điểm C, khoản 1 điều 93 Bộ Luật hình sự do có hành vi giết trẻ em với khung hình phạt từ 12 đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Truy tố bảo mẫu đánh chết bé 18 tháng tuổi - 1

Bảo mẫu Nhờ lúc mới bị bắt

Theo lãnh đạo VKSND và TAND TP HCM, đây là vụ án gây bức xúc dư luận nên sẽ chọn làm án điểm với mức án rất nghiêm khắc.

Theo cáo trạng, như thường lệ, sáng 16/11/2013, chị Võ Thị Huyền (SN 1988, quê Nghệ An) mang con trai là cháu Đỗ Nhất Long (18 tháng tuổi) đến phòng trọ của Nhờ tại phường Linh Trung, quận Thủ Đức gửi.

Truy tố bảo mẫu đánh chết bé 18 tháng tuổi - 2

Chị Huyền ủ dột bên chiếc xe đồ chơi của bé Long

Sau khi chị Huyền về, Nhờ cho Long ăn nhưng cháu không ăn mà khóc. Sau một lúc dỗ dành, Nhờ có ý định cầm chân cháu dốc ngược để dọa nhưng bé Long bị tuột khỏi tay Nhờ và rơi xuống nền nhà.

Thấy Long khóc to hơn, Nhờ tiếp tục đánh đập rồi bỏ ra ngoài. Khoảng 20 phút sau, khi trở lại Nhờ thấy Long nằm bất động nên đưa đi cấp cứu nhưng cháu Long đã tắt thở.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Dũng (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN