Trung Quốc san 700 ngọn núi xây khu đô thị

Trung Quốc dự định sẽ san phẳng 700 ngọn núi ở phía Tây của nước này để xây dựng một khu đô thị mới giống như thành phố Thượng Hải, Thiên Tân và Trùng Khánh.

Theo tờ Guardian của Anh, Trung Quốc sẽ xây một thành phố trực thuộc trung ương mới tại tỉnh Lan Châu thuộc tỉnh Cam Túc ở miền Tây của nước này. Để dự án Lan Châu New Area trở thành hiện thức, công việc đầu tiên là phải san phẳng 700 ngọn núi để có mặt bằng xây dựng khu đô thị mới.

Sau khi hoàn thành, khu đô thị mới với số vốn đầu tư khoảng 2,2 tỷ bảng ở Lan Châu sẽ giống như các thành phố trực thuộc trung ước khác, như Thượng Hải, Thiên Tân và Trùng Khánh. Các nhà đầu tư hy vọng khu đô thị mới sẽ giúp thúc đẩy kinh tế trong vùng phát triển

“Khu đô thị mới sẽ đóng vai trò như một trung tâm kinh tế đầu tàu ở phía Tây của Trung Quốc”, ông Qin Yucai, giám đốc Phòng phát triển phía Tây thuộc Ủy ban cải cách và phát triển quốc gia, cho biết.

Hiện tại, dự án đã bắt đầu được tiến hành, bất chấp những lo ngại việc san núi có thể khiến môi trường tự nhiên ở đây trở nên tồi tệ hơn. Lan Châu hiện là khu vực có ô nhiễm không khí tồi tệ nhất ở Trung Quốc. Khu vực này cũng thường xuyên chịu ảnh hưởng của bão cát và tình tình trạng thiếu nước.

Tuy nhiên, phát ngôn viên của Tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương Trung Quốc – đơn vị thực hiện dự án, cho biết dự án không những không gây ảnh hưởng tới môi trường mà còn giúp đa dạng nguồn nước và thúc đẩy tái trồng rừng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Telegraph/ South China Morning Post) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN