Trung Quốc: Mẹ đẻ con xuống bồn cầu bệnh viện

Một em bé sơ sinh đã được cứu sống từ toilet sau khi một bà mẹ trẻ đẻ con xuống bồn cầu.

Sự việc xảy ra tại Trung Quốc khi một phụ nữ không không biết mình đang mang thai và nhập viện với triệu chứng đau dạ dày. Nhưng sau đó, người phụ nữ đã trở dạ và sinh con khi đang ở trong phòng vệ sinh của bệnh viện.

Theo bác sĩ Gao Yuwen, đang trong ca trực tại bệnh viện, ông nghe thấy ai đó la hét ở ngoài hành lang vào khoảng 1 giờ sáng.

“Tôi đã lao ra ngoài và phát hiện mọi người tập trung bên ngoài một phòng vệ sinh. Một phụ nữ đang gõ cửa và thuyết phục người phụ nữ bên trong mở cửa.  Người phụ nữ tự khóa mình bên trong phòng vệ sinh và không lâu sau đó tôi nghe thấy tiếng trẻ sơ sinh khóc từ bên trong”, bác sĩ Gao cho biết.

Sau khi không thể thuyết phục người phụ nữ bên trong phòng vệ sinh mở cửa, một nhân viên an ninh đã phá cửa.

“Tôi nhìn thấy một em bé sơ sinh đang khóc thét trong bồn cầu và dây rốn vẫn dính liền với cơ thể người mẹ”, bác sĩ Gao kể lại. Cả hai mẹ con đã được cứu sống sau đó.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Daily Mail) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN