Triều Tiên nhờ Hong Kong thiết kế sân bay

Triều Tiên vừa nhờ một công ty kiến trúc Hong Kong thiết kế sân bay quốc tế hiện đại và nâng cấp sân bay Bình Nhưỡng.

Triều Tiên vừa mới lựa chọn một công ty kiến trúc ở Hong Kong nhằm biến một đường băng quân sự cũ ở Kangwon thành một sân bay quốc tế hiện đại.

Kế hoạch này được phía Triều Tiên đưa ra nhằm xây dựng sân bay quốc tế Wonsan ở khu du lịch núi Kumgang. Bản thiết kế sân bay do công ty  Kiến trúc và Quy hoạch Hong Kong PLT đã được nhà lãnh đạo Kim Jong-un phê duyệt.

Triều Tiên nhờ Hong Kong thiết kế sân bay - 1

Bản thiết kế sân bay quốc tế Wonsan

Theo bản thiết kế, sân bay quốc tế Wonsan này có hai nhà ga quốc tế và nội địa có diện tích hơn 3000 mét vuông, mỗi nhà ga có thể phục vụ 6 máy bay.

Tại sân bay này, khu dành cho hành khách lên máy bay sẽ được xây dựng ngầm dưới đất, phía trên là nhà ga đến và trung tâm thương mại. Theo công ty PLT, hai tòa nhà hình tròn ở giữa sân bay lấy cảm hứng từ những chiếc trống truyền thống của Triều Tiên.

Ông Otto Cheng Ping-lun, người phụ trách dự án này của PLT cho biết: “Chúng tôi được chủ đầu tư mời tới Triều Tiên bằng máy bay riêng. Chúng tôi được biết nhà lãnh đạo Kim Jong-un rất hài lòng với bản thiết kế của chúng tôi.”

Triều Tiên nhờ Hong Kong thiết kế sân bay - 2

Nhà ga lấy cảm hứng từ chiếc trống truyền thống của Triều Tiên

“Tuy nhiên, ông Kim nói rằng sân bay ở thủ đô Bình Nhưỡng không nên thua kém sân bay ở một khu kinh tế, thế nên chúng tôi lại được yêu cầu nâng cấp sân bay Bình Nhưỡng”, ông này cho hay.

Ông Cheng cho biết ông được một doanh nhân Hong Kong có quan hệ cá nhân với Triều Tiên giới thiệu, tuy nhiên ông này không cung cấp thông tin chi tiết về dự án.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo Yonhap) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN