Triều Tiên bàn mở lại khu công nghiệp Kaesong

Triều Tiên và Hàn Quốc đã tổ chức hội đàm cấp nhóm công tác để bàn về việc mở lại khu công nghiệp Kaesong đã bị đóng cửa gần 3 tháng.

Ngày 6/7, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết Hàn Quốc và Triều Tiên đã khởi động các cuộc hội đàm cấp nhóm công tác sau những trục trặc kỹ thuật đối với đường dây liên lạc giữa hai nước.

Các đoàn đại biểu của hai bên đã bắt đầu hội đàm hồi 11:45 sáng thứ Bảy ở Tongilgak tại khu làng đình chiến Bàn Môn Điếm. Cuộc hội đàm này dự kiến được bắt đầu lúc 10 giờ, nhưng bị hoãn lại do những trục trặc trong đường dây liên lạc.

Triều Tiên bàn mở lại khu công nghiệp Kaesong - 1

Đoàn đại biểu 2 nước gặp nhau tại Bàn Môn Điếm

Phía Hàn Quốc cử ông Suh Ho, Cục trưởng Cục hợp tác và trao đổi thuộc Bộ Thống nhất Hàn Quốc làm trưởng đoàn, còn người đồng cấp phía Triều Tiên là Park Chol-su, phó Cục trưởng Cục Chỉ đạo phát triển đặc khu.

Trong cuộc hội đàm này, hai bên sẽ thảo luận vấn đề bình thường hóa hoạt động của khu công nghiệp liên Triều tại Kaesong vốn đã bị đóng cửa gần ba tháng.

Triều Tiên bàn mở lại khu công nghiệp Kaesong - 2

Khu công nghiệp Kaesong hiện vẫn đang đóng cửa

Khu công nghiệp Kaesong, biểu tượng của hòa giải dân tộc giữa hai miền Triều Tiên, nơi có 123 công ty Hàn Quốc hoạt động nhưng đã bị đóng cửa gần 3 tháng trước sau khi Bình Nhưỡng cấm khoảng 53.000 công nhân nước này tới đây làm việc. Seoul cũng đã rút các công nhân về nước sau khi Triều Tiên từ chối tổ chức hội đàm cấp nhóm công tác.

Hai miền Triều Tiên đã tìm cách tổ chức cuộc hội đàm cấp chính phủ lần đầu tiên trong vòng 6 năm vào hồi tháng 6, tuy nhiên kế hoạch này đổ vỡ do hai bên không nhất trí được cấp đại biểu tham dự hội đàm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo Sina) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN