TQ: Tưới xăng đốt xe bus, nghi phạm chết cháy

Gần đây Trung Quốc liên tục xảy ra nhiều vụ phóng hỏa đốt xe vì bất mãn xã hội.

Ngày 12/5, nhà chức trách Trung Quốc cho biết một nghi phạm đã đốt cháy một chiếc xe khách ở miền nam nước này, khiến 24 người bị thương và chính bản thân nghi phạm thiệt mạng.

Cảnh sát thành phố Nghi Lâm, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc cho biết đây là một vụ cố tình phóng hỏa, tuy nhiên họ vẫn chưa rõ vì sao nghi phạm lại tấn công chiếc xe khách. Tổng cộng 77 hành khách và nhân viên cứu hỏa đã được đưa tới bệnh viện, trong đó có 12 người bị thương nặng.

TQ: Tưới xăng đốt xe bus, nghi phạm chết cháy - 1

Hiện trường vụ tấn công phóng hỏa xe bus

Những bức ảnh đăng trên báo chí Trung Quốc cho thấy chiếc xe khách nằm bên vệ đường, một số cửa kính vỡ vụn, trên sàn xe đầy chai nhựa, túi xách và hành lý cá nhân. Một số hành khách bị thương nằm bên đường, trong đó có một trẻ em bị bỏng nặng.

Theo kết quả điều tra sơ bộ, cảnh sát nghi ngờ người đàn ông 51 tuổi Yu Yuehai, người duy nhất thiệt mạng trong vụ cháy, đã cố tình phóng hỏa đốt xe. Hiện họ vẫn đang điều tra động cơ gây án của ông này.

TQ: Tưới xăng đốt xe bus, nghi phạm chết cháy - 2

Chiếc xe bốc cháy khi đang chạy qua cầu

Tân Hoa Xã dẫn lời một hành khách 12 tuổi cho biết cô bé ngửi thấy mùi xăng trước khi ngọn lửa bùng lên gần cửa sau của xe. Cô bé và 2 bạn học đã kịp thời trèo qua cửa sổ và thoát ra ngoài.

Trung Quốc đang thắt chặt an ninh trước nguy cơ xảy ra những vụ khủng bố và tấn công phá hoại trong nước. Ngày hôm qua, công an Bắc Kinh đã phải triển khai thêm 150 xe tuần tra trên đường phố để ngăn chặn khủng bố. Chính quyền Bắc Kinh cũng yêu cầu người dân mua xăng lẻ bằng can, thùng phải khai báo danh tính và mục đích sử dụng với công an.

TQ: Tưới xăng đốt xe bus, nghi phạm chết cháy - 3

Người bị thương nằm lăn lộn trên vỉa hè

Đây là vụ tấn công bằng xăng mới nhất xảy ra ở Trung Quốc. Hồi năm ngoái, một người đàn ông đã tưới xăng đốt một chiếc xe khách ở thành phố cảng Hạ Môn khiến 47 người thiệt mạng, trong đó có cả nghi phạm. Năm 2009, một vụ phóng hỏa đốt xe cũng đã xảy ra ở thành phố Thành Đô khiến 27 người thiệt mạng.

Trong hai vụ tấn công phóng hỏa trên, nghi phạm đều là những người bất mãn tìm cách trả thù xã hội, nơi căng thẳng giữa người dân và chính quyền đang lên cao vì sự phân hóa giàu nghèo và những bất công trong xã hội.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo BBC) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN