TQ: Trực thăng bị cướp trước giờ bay

Báo chí Trung Quốc gọi đây là vụ cướp trực thăng đầu tiên trong lịch sử hiện đại của nước này. Một nghi phạm hôm nay bị bắt giữ, nhưng phi công vẫn mất tích.

Một quan chức chính phủ Trung Quốc vừa xác nhận thông tin đang lan truyền trên mạng rằng một chiếc trực thăng của một công ty hàng không bị cướp lúc chuẩn bị cất cánh vào chiều qua ở tỉnh Sơn Đông.

Phát ngôn viên của công ty Hàng không Yinyan Hồ Bắc, đơn vị sở hữu và sử dụng chiếc trực thăng, cho biết không bình luận về vụ việc.

Khoảng 20 người đàn ông đã khống chế phi công và đội điều khiển mặt đất khi máy bay chuẩn bị cất cánh tại một khu rừng ở thị trấn Xiajin, TP. Đức Châu. Nhóm người này được cho là đã tấn công đội điều khiển bay. Một đối tượng đã lên khoang lái và ép phi công bay tới địa điểm chưa được xác định.

TQ: Trực thăng bị cướp trước giờ bay - 1

Vụ cướp được cho là do cạnh tranh kinh doanh giữa hai đối thủ

Khu rừng này đang được sử dụng tạm thời cho máy bay cất, hạ cánh trong thời gian phun thuốc sâu diệt loài bướm trắng Mỹ, thường được gọi là “châu chấu rừng”.

Tin đồn trên mạng nói rằng chủ của công ty hàng không Sơn Đông – đối thủ của Công ty hàng không Yinyan Hồ Bắc, có thể đứng sau vụ này.

Bản tin trên kênh CCTV hôm nay trích lời một phát ngôn viên của chính quyền địa phương nói rằng vụ cướp máy bay là do tranh chấp làm ăn giữa 2 công ty, và ít nhất 2 người đã bị bắt.

Bên cạnh đó, hãng hàng không Thâm Quyến chỉ trong sáng nay đã nhận được đe dọa tấn công 3 chuyến bay nên buộc phải hủy chuyến, theo thông tin trên trang tiểu blog của một quan chức thuộc ngành hàng không.

Chuyến bay tới Nam Kinh phải quay lại, chuyến bay tới Tây An phải hạ cánh khẩn cấp ở Quế Lâm, tỉnh Quảng Tây, còn chuyến bay tới Bắc Kinh bị hủy sau khi bị đe dọa tấn công vào thời gian từ 8h – 8h30 sáng.

Cảnh sát ở 3 thành phố đang điều tra những đe dọa này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trúc Quỳnh (theo China Daily, SCMP) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN