TQ thuê lại công nhân Triều Tiên ở Kaesong?

Một quan chức ngoại giao Triều Tiên được cho là đã đề nghị Trung Quốc thuê lại các công nhân Triều Tiên mất việc do khu công nghiệp Kaesong bị đóng cửa.

Ngày 13/7, tờ Yomiuri Shimbun của Nhật Bản cho biết Triều Tiên đã đề nghị Trung Quốc thuê lại các công nhân vừa bị mất việc làm sau khi Khu Công nghiệp Kaesong, biểu tượng hòa giải giữa hai miền Triều Tiên, bị đóng cửa do những bất đồng giữa Hàn Quốc và Triều Tiên.

Theo đó nhà ngoại giao cấp cao của Triều Tiên Kim Kye-gwan trong chuyến thăm tới Đại Liên gần đây đã đề nghị các quan chức Trung Quốc thuê lại công nhân Triều Tiên ở Kaesong để tới làm việc tại đặc khu kinh tế Hwanggumpyong và đảo Wihwa, tuy nhiên hiện chưa rõ phản ứng của phía Trung Quốc đối với đề nghị này.

TQ thuê lại công nhân Triều Tiên ở Kaesong? - 1

Công nhân Triều Tiên làm việc tại khu công nghiệp Kaesong

Hồi tháng Năm, Triều Tiên cũng đã từng đề xuất Trung Quốc tuyển công nhân mất việc tại khu công nghiệp Kaesong.

Một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết: “Đúng là có thông tin rằng các công nhân từng làm việc ở khu công nghiệp Kaesong đã ký hợp đồng lao động với phía Trung Quốc, tuy nhiên chúng tôi vẫn chưa xác nhận được điều này.”

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảo Thành (Theo Yonhap) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN