TQ thành lập ngân hàng sữa mẹ đầu tiên

Trung Quốc, đại lục lần đầu tiên thành lập ngân hàng sữa mẹ đang phải đối mặt với khó khăn trong việc kêu gọi người hiến sữa và gây quỹ sữa dự trữ.

Ngân hàng sữa mẹ do Trung tâm Y tế Phụ nữ và Trẻ em Quảng Châu thuộc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc chính thức thành lập hồi đầu tháng 5 sau 2 tháng thử nghiệm.

Đã có 109 bà mẹ đăng ký hiến sữa của mình để nuôi những em bé bị ốm đang được chăm sóc y tế, trẻ đẻ non và suy dinh dưỡng.

Ông Liu Xihong, người đồng sáng lập ngân hàng sữa mẹ nói: “Sữa mẹ không chỉ tốt cho trẻ em bị bệnh mà còn là một cách điều trị y tế hoặc để sơ cứu cho một số trường hợp”.

Như bé Jiang 10 tháng tuổi, bị bệnh rò đường ruột, suy dinh dưỡng, chỉ nặng 5,5 kg khi được nhập viện. Nhờ ngân hàng sữa mẹ mà trong 2 tuần bé đã tăng thêm 1,65 kg. Các bác sĩ cho biết, sữa mẹ đã cứu sống bé.

TQ thành lập ngân hàng sữa mẹ đầu tiên - 1

Nhiều bà mẹ đã đăng kí hiến sữa cho ngân hàng sữa mẹ tại TQ (Ảnh minh họa)

Ngân hàng sữa mẹ đầu tiền trên thế giới được thành lập tại Vienna (Áo) vào năm 1909. Sau hơn 1 thế kỷ, đến nay đã có khoảng 200 ngân hàng sữa mẹ tại châu Âu và 12 ngân hàng sữa mẹ ở Bắc Mỹ.

Ông Liu Xihong đã sang Mỹ để học hỏi cách thành lập ngân hàng sữa mẹ rồi trở về mở tại Quảng Châu. Mặc dù thấy rõ hiệu quả và nhu cầu sữa mẹ tại Trung Quốc nhưng không dễ dàng gì để thành lập được ngân hàng sữa mẹ và tìm được người hiến tặng sữa mẹ.

Qua cuộc khảo sát 300 bà mẹ, chỉ có 25% đồng ý hiến tặng sữa mình còn thừa. Chỉ có 18% đồng ý cho con mình ăn sữa hiến tặng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cẩm Mai (Dân Việt/Sina)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN