TQ "phản pháo" Mỹ về tranh chấp Biển Đông

Sau khi bị Mỹ cảnh báo không được sử dụng vũ lực ở Biển Đông, Trung Quốc đã lên tiếng đòi Mỹ đứng trung lập trong tranh chấp lãnh thổ ở khu vực này.

Ngày 12/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đã lên tiếng yêu cầu Mỹ “tôn trọng thực tế giữ lời hứa không đứng về bất cứ bên nào trong tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông.”

Bên cạnh đó, bà Hoa Xuân Oánh vẫn khăng khăng đòi các quốc gia có liên quan đến tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc “giải quyết tranh chấp thông qua đàm phán song phương với Trung Quốc”, và khẳng định đó là điều mà “Trung Quốc ủng hộ và đang thực hiện”.

TQ "phản pháo" Mỹ về tranh chấp Biển Đông - 1

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh

Đàm phán song phương là một đòn hiểm mà Trung Quốc muốn áp đặt với các quốc gia láng giềng trong giải quyết tranh chấp lãnh thổ, bởi đây là hình thức đàm phán mà Trung Quốc phát huy được ưu thế vượt trội của mình so với từng quốc gia riêng lẻ có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc.

Tuyên bố của bà Hoa Xuân Oánh được coi là “đòn phản pháo” đối với quan điểm mà Mỹ nêu ra gần đây về giải quyết tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông.

Trước đó, trong một cuộc gặp với 2 quan chức cấp cao Trung Quốc tại Washington trong khuôn khổ Đối thoại Kinh tế và Chiến lược Mỹ-Trung, Tổng thống Mỹ Obama đã cảnh báo Trung Quốc không được sử dụng biện pháp “hăm dọa hay ép buộc” trong giải quyết tranh chấp biển đảo với các nước láng giềng và kêu gọi giải quyết xung đột bằng các biện pháp hòa bình.

Gần đây Mỹ đã liên tục có những động thái nhằm hiện thực hóa chiến lược chuyển trọng tâm của mình sang châu Á như tăng cường hợp tác quốc phòng với Nhật Bản thông qua diễn tập đổ bộ chống chiếm đảo "Đột kích Bình minh" hay phối hợp với Philippines xây dựng thêm căn cứ hải quân ở vịnh Subic.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảo Thành (Theo PeopleDaily) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN