TQ: Nổ mỏ than, 21 người chết

Một vụ tai nạn nổ mỏ than vừa xảy ra ở miền tây nam Trung Quốc, khiến ít nhất 21 người thiệt mạng và 4 người mất tích hôm 12/3.

Than và khí bắt lửa tạo nên vụ nổ lớn tại mỏ than Machang, tỉnh Quý Châu. 58 người đã thoát lên mặt đất an toàn, Tân Hoa Xã cho biết.

Các mỏ than đang được khai thác ở Trung Quốc là nơi dễ chết người nhất thế giới vì tình trạng quản lý lỏng lẻo, tham nhũng và kém hiệu quả. Tai nạn rất hay xảy ra vì chủ lò than không tuân thủ quy tắc an toàn nhằm thu lợi nhuận tối đa.

Số liệu chính thức cho thấy có tới 1.973 người đã tử vong vì tai nạn hầm mỏ tại Trung Quốc chỉ trong năm 2011, giảm 19% so với năm trước.

Tuy nhiên, các tổ chức lao động cho rằng con số thực sự còn cao hơn nhiều, vì nhiều vụ tai nạn không được báo cáo khi các chủ hầm mỏ tìm cách lấp liếm để tránh bị phạt.

Trung Quốc cũng là nước tiêu thụ nhiều than nhất thế giới, với 70% nhu cầu tiêu thụ năng lượng của nước này dựa vào than.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trúc Quỳnh (theo THX, Bangkok Post) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN