TQ: Mộ nằm chình ình giữa nền cao ốc

Một ngôi mộ nằm sừng sững giữa công trường xây dựng của một tòa nhà cao tầng ở thành phố Thái Nguyên, Trung Quốc.

Một bia mộ được đặt trên ụ đất cao khoảng 10m giữa công trường xây dựng của một tòa nhà cao tầng ở thành phố Thái Nguyên thuộc tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Gia đình sở hữu ngôi mộ đã không chịu di dời ngôi mộ đi vì họ cho rằng giá đền bù chưa thỏa đáng.

Bất chấp ngôi mộ chưa được di dời, các công nhân xây dựng vẫn tiếp tục làm việc trên hiện trường, nhằm đảm bảo kế hoạch tòa nhà sẽ được hoàn thành vào tháng 4/2013. Các công nhân đã đạo móng của tòa nhà và bớt lại một ụ đất cao khoảng 10 m2 quanh ngôi mộ.

TQ: Mộ nằm chình ình giữa nền cao ốc - 1

TQ: Mộ nằm chình ình giữa nền cao ốc - 2

TQ: Mộ nằm chình ình giữa nền cao ốc - 3

Trước đó, một cặp vợ chồng cao tuổi người Trung Quốc đã nhất quyết trụ lại ở ngôi nhà đã bị phá dỡ một nửa nằm giữa con đường cao tốc mới xây dựng ở thành phố Ôn Lĩnh thuộc tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc), bởi vì họ tin rằng mức giá đền bù tái định cư của chính phủ chưa thỏa đáng.

Một trường hợp khác, một gia đình sống sống giữa công trường của một trung tâm thương mại 6 tầng ở thành phố Trùng Khánh đã không chịu dời trong vòng hơn 2 năm, cho dù bị cắt điện, nước và đào hào sâu 10m quanh nhà.

TQ: Mộ nằm chình ình giữa nền cao ốc - 4

Gia đình này đã không đồng ý với mức đền bù giải tỏa 300.000 bảng, nhưng sau đó họ đã đồng ý chuyển đi vào năm 2007.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Daily Mail) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN