Toát mồ hôi với “ma trận” tên những con đường “độc”, lạ ở TP.HCM

Sự kiện: Tin nóng

Mã Lò, Ao Đôi, Cống Lỡ, Kênh Nước Đen,…là những tuyến đường có tên kỳ lạ ở TP.HCM tồn tại nhiều năm qua.

Cuối tháng 11 vừa qua, người dân TP.HCM khi lưu thông trên đường 109 (phường Phước Long B, quận 9, TP.HCM), bất ngờ khi thấy ngay đầu hẻm 70 xuất hiện bảng tên đường Park Hang Seo – vị HLV đội tuyển bóng đá Việt Nam. Sau khoảng 1 ngày xuất hiện, bảng tên đường này được địa phương gỡ bỏ. Lãnh đạo UBND quận 9 cho biết có thể một người dân nào đó do hâm mộ và quý mến HLV Park Hang-seo nên đã ghi tên ông lên bảng tên đường rồi gắn lên.

Cuối tháng 11 vừa qua, người dân TP.HCM khi lưu thông trên đường 109 (phường Phước Long B, quận 9, TP.HCM), bất ngờ khi thấy ngay đầu hẻm 70 xuất hiện bảng tên đường Park Hang Seo – vị HLV đội tuyển bóng đá Việt Nam. Sau khoảng 1 ngày xuất hiện, bảng tên đường này được địa phương gỡ bỏ. Lãnh đạo UBND quận 9 cho biết có thể một người dân nào đó do hâm mộ và quý mến HLV Park Hang-seo nên đã ghi tên ông lên bảng tên đường rồi gắn lên.

Ngoài bảng tên đường ở trên do người dân tự gắn, tại TP.HCM, hàng trăm tên đường kỳ lạ khác đã tồn tại nhiều năm qua.

Đường Mã Lò giao cắt với đường Ao Đôi (quận Bình Tân). Người dân địa phương cho biết, không biết ý nghĩa hai tên đường này như thế nào. Nhưng theo phán đoán thì khu vực đường Mã Lò trước đây có nhiều mồ mả, còn đường Ao Đôi (đoạn giáp Quốc lộ 1) trước đây có 2 cái ao nên có thể cơ quan chức năng đặt theo tên đường như vậy để ngươi dân dễ hiểu.

Đường Mã Lò giao cắt với đường Ao Đôi (quận Bình Tân). Người dân địa phương cho biết, không biết ý nghĩa hai tên đường này như thế nào. Nhưng theo phán đoán thì khu vực đường Mã Lò trước đây có nhiều mồ mả, còn đường Ao Đôi (đoạn giáp Quốc lộ 1) trước đây có 2 cái ao nên có thể cơ quan chức năng đặt theo tên đường như vậy để ngươi dân dễ hiểu.

Đường Kênh Nước Đen. Nhiều năm trước, dọc theo đường này là dòng kênh đen ngòm, hôi thối. Sau đó, quận Bình Tân tổ chức cải tạo kênh, gia cố bờ kè 2 bên và gắn biển tên đường này là Kênh Nước Đen. “Nghe qua cái tên của nó cũng đủ nhận thấy sự ô nhiễm, khiến nhiều người chẳng muốn đi qua”, chị Nguyễn Thị Tứ người dân địa phương chia sẻ.

Đường Kênh Nước Đen. Nhiều năm trước, dọc theo đường này là dòng kênh đen ngòm, hôi thối. Sau đó, quận Bình Tân tổ chức cải tạo kênh, gia cố bờ kè 2 bên và gắn biển tên đường này là Kênh Nước Đen. “Nghe qua cái tên của nó cũng đủ nhận thấy sự ô nhiễm, khiến nhiều người chẳng muốn đi qua”, chị Nguyễn Thị Tứ người dân địa phương chia sẻ.

Đường Bờ Bao Tân Thắng nằm trong khu đô thị và trung tâm thương mại thuộc phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú. “Tôi đoán trước đây đường này có bờ bao ngăn nước gì đó nên địa phương mới đặt vậy. Nói thật là tôi không biết ý nghĩa tên đường đó là gì?”, chị Lê Thị Linh ngụ quận Tân Phú nói.

Đường Bờ Bao Tân Thắng nằm trong khu đô thị và trung tâm thương mại thuộc phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú. “Tôi đoán trước đây đường này có bờ bao ngăn nước gì đó nên địa phương mới đặt vậy. Nói thật là tôi không biết ý nghĩa tên đường đó là gì?”, chị Lê Thị Linh ngụ quận Tân Phú nói.

Đường Đình Tân Khai giao với đường Hương Lộ 2 (phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân). Tuyến đường này ngắn và tại đây có một ngôi đình mang tên Đình Tân Khai. Bảng tên đường này cũng giống như các tuyến đường khác từ bảng màu xanh đến cột.

Đường Đình Tân Khai giao với đường Hương Lộ 2 (phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân). Tuyến đường này ngắn và tại đây có một ngôi đình mang tên Đình Tân Khai. Bảng tên đường này cũng giống như các tuyến đường khác từ bảng màu xanh đến cột.

Toát mồ hôi với “ma trận” tên những con đường “độc”, lạ ở TP.HCM - 6

Tại quận Bình Tân cũng tồn tại nhiều tên đường khó hiểu như đường Liên khu 1-6, đường Chiến Lược.

Tại quận Bình Tân cũng tồn tại nhiều tên đường khó hiểu như đường Liên khu 1-6, đường Chiến Lược.

Toát mồ hôi với “ma trận” tên những con đường “độc”, lạ ở TP.HCM - 8

Cũng tại quận Bình Tân, hàng chục tên đường kỳ lạ tồn tại nhiều năm qua. Khi được hỏi thì người dân địa phương chỉ lắc đầu và không biết ý nghĩa của các tên đường đó là gì.

Cũng tại quận Bình Tân, hàng chục tên đường kỳ lạ tồn tại nhiều năm qua. Khi được hỏi thì người dân địa phương chỉ lắc đầu và không biết ý nghĩa của các tên đường đó là gì.

Rất nhiều tên đường lạ lâu nay vẫn tồn tại khắp nơi trên địa bàn thành phố như: đường Sinco (quận Bình Tân), Cống Lở (quận Tân Bình), Quán Tre (quận 12), Bông Sao (quận 8)... “Ai biết đâu mà hỏi. Đường Cống Lỡ (lở) thì trước đây cống nước bị lở, tôi đoán vậy nhưng không biết chính xác không”, chị Đặng Thị Giang ngụ quận Tân Bình chia sẻ.

Rất nhiều tên đường lạ lâu nay vẫn tồn tại khắp nơi trên địa bàn thành phố như: đường Sinco (quận Bình Tân), Cống Lở (quận Tân Bình), Quán Tre (quận 12), Bông Sao (quận 8)... “Ai biết đâu mà hỏi. Đường Cống Lỡ (lở) thì trước đây cống nước bị lở, tôi đoán vậy nhưng không biết chính xác không”, chị Đặng Thị Giang ngụ quận Tân Bình chia sẻ.

Với những ai lần đầu đến hoặc đi tìm địa chỉ nhà người thân ở TP.HCM, họ sẽ vô cùng ngỡ ngàng vì lạc vào “ma trận tên đường”.

Với những ai lần đầu đến hoặc đi tìm địa chỉ nhà người thân ở TP.HCM, họ sẽ vô cùng ngỡ ngàng vì lạc vào “ma trận tên đường”.

Ghi nhận tại các phường ở quận 12 như Tân Hưng Thuận, Đông Hưng Thuận, Trung Mỹ Tây, Tân Chánh Hiệp, Tân Thới Nhất…hầu hết các tuyến đường được đánh số thứ tự, ký tự các chữ cái. Đơn cử, tên đường có tên viết tắt của phường kết hợp số, kiểu chữ như HT (phường Hiệp Thành), TTN (phường Tân Thới Nhất), TA (phường Thới An), TMT 01 (phường Trung Mỹ Tây), TMT 02 hay TMT 2A, TMT 14A.

Ghi nhận tại các phường ở quận 12 như Tân Hưng Thuận, Đông Hưng Thuận, Trung Mỹ Tây, Tân Chánh Hiệp, Tân Thới Nhất…hầu hết các tuyến đường được đánh số thứ tự, ký tự các chữ cái. Đơn cử, tên đường có tên viết tắt của phường kết hợp số, kiểu chữ như HT (phường Hiệp Thành), TTN (phường Tân Thới Nhất), TA (phường Thới An), TMT 01 (phường Trung Mỹ Tây), TMT 02 hay TMT 2A, TMT 14A.

Dọc theo tuyến đường Phan Văn Hớn (xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn) những con đường cắt ngang có tên: XTT2, XTT5, XTT 46, XTT 19, XTT 27, XTT 6-2, XTT 6-2-1, XTT 6-2-2...khiến những người rành đường như các tài xế xe ôm cũng lắc đầu vì nhiều lúc không thể tìm ra đường.

Trên địa bàn huyện Bình Chánh, lâu nay xuất hiện những tên đường ghi danh các đơn vị bộ đội như đường Sư Đoàn 9, Dân Công Hỏa Tuyến, Kênh Trung Ương, Thanh Niên.

Trên địa bàn huyện Bình Chánh, lâu nay xuất hiện những tên đường ghi danh các đơn vị bộ đội như đường Sư Đoàn 9, Dân Công Hỏa Tuyến, Kênh Trung Ương, Thanh Niên.

Nếu lần đầu đến huyện Bình Chánh để tìm nhà người thân thì việc tìm đúng tên đường chẳng khác gì cực hình. Khu vực huyện Bình Chánh tồn tại hàng chục tên đường Liên Ấp 1-2-3, Liên Ấp 4-5, Liên ấp 6-5, Liên Ấp 5-6…

Nếu lần đầu đến huyện Bình Chánh để tìm nhà người thân thì việc tìm đúng tên đường chẳng khác gì cực hình. Khu vực huyện Bình Chánh tồn tại hàng chục tên đường Liên Ấp 1-2-3, Liên Ấp 4-5, Liên ấp 6-5, Liên Ấp 5-6…

Toát mồ hôi với “ma trận” tên những con đường “độc”, lạ ở TP.HCM - 15

Những tuyến đường có tên được đánh giá là “dễ thở” hơn đặt tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố, thường dùng chữ cái viết tắt CN cộng thêm số để phân biệt. Bên cạnh đó, TP.HCM đang có vô số tuyến đường mang chữ cái và số trùng nhau trên nhiều địa bàn khiến việc tìm kiếm rất khó khăn.

Những tuyến đường có tên được đánh giá là “dễ thở” hơn đặt tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố, thường dùng chữ cái viết tắt CN cộng thêm số để phân biệt. Bên cạnh đó, TP.HCM đang có vô số tuyến đường mang chữ cái và số trùng nhau trên nhiều địa bàn khiến việc tìm kiếm rất khó khăn.

Tại khu vực quận Phú Nhuận, các tuyến đường Hoa Lan, Hoa Phương, Hoa Hồng…khiến việc tìm đường của người dân cũng khá khó khăn.

Tại TP.HCM có nhiều tuyến đường trùng tên lẫn nhau như: hai đường mang tên Phan Văn Trị ở quận 5, Gò Vấp; hai đường mang tên Nguyễn Đình Chiểu ở quận 1, Phú Nhuận; đường Hoàng Hoa Thám ở quận Bình Thạnh và đường Hoàng Hoa Thám (Tân Bình);... cùng vô số những tên đường trùng nhau ở nhiều quận, huyện.

Theo số liệu của Trung tâm Nghiên cứu đô thị và phát triển, TP.HCM hiện có hơn 1.600 con đường mang tên tạm và hàng trăm con đường mang tên vô nghĩa.

Nguồn: [Link nguồn]

”Giải mã” những tên đường lạ lùng, khó hiểu nhất Việt Nam

Những con đường như: Mẫu Giáo Nghĩa Địa, Ướp Lạnh hay Điện Cao Thế khiến nhiều người tò mò không hiểu vì sao chúng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phùng Lâm ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN