Tin tức 24h qua: Tranh cãi, xô xát trước cổng tòa xử vụ bà Phương Hằng bị cưỡng đoạt tiền

Tranh cãi, xô xát trước cổng tòa xử vụ bà Phương Hằng bị cưỡng đoạt tiền; Ông Nguyễn Việt Dũng thay ông Lê Hùng Sơn làm Bí thư Huyện ủy Cô Tô... là những tin nóng nhất 24h qua.

Tranh cãi, xô xát trước cổng tòa xử vụ bà Phương Hằng bị cưỡng đoạt tiền

Ngày 29/12, hàng trăm người dân tập trung trước cổng tòa TAND TP Thủ Dầu Một, Bình Dương xét xử bị cáo Mai Xuân Cường (sinh năm 1990, ngụ tại quận Gò Vấp, TP.HCM) về tội cưỡng đoạt tài sản (cưỡng đoạt tiền của bà Nguyễn Phương Hằng, vợ ông Dũng "lò vôi"), đa số là Youtuber. Tuy nhiên không ai được vào bên trong.

Ngay cả các phóng viên trình thẻ nhà báo, giấy giới thiệu đề nghị được vào tác nghiệp báo chí tại phiên tòa công khai cũng bị từ chối vì lý do không có giấy của tòa án.

Rất nhiều người tay cầm "gậy livestream" sẵn sàng tác nghiệp trước cổng tòa.

Rất nhiều người tay cầm "gậy livestream" sẵn sàng tác nghiệp trước cổng tòa.

Cổng tòa tiếp tục cửa đóng then cài dù đang trong giờ làm việc.

Nhóm người ủng hộ bà Hằng và nhóm không ủng hộ bà Hằng gặp nhau ở cổng tòa. Hai bên đụng độ và đã xảy ra xô xát. 

Ông Nguyễn Việt Dũng thay ông Lê Hùng Sơn làm Bí thư Huyện ủy Cô Tô

Sáng 29/12, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Việt Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Cô Tô nhiệm kỳ 2020-2025; điều động, phân công, chỉ định ông Đỗ Huy Thông, Trưởng phòng Bảo vệ chính trị nội bộ tổng hợp (Ban Tổ chức Tỉnh ủy) tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cô Tô nhiệm kỳ 2020-2025.

Bà Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ông Nguyễn Việt Dũng và ông Đỗ Huy Thông.

Bà Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ông Nguyễn Việt Dũng và ông Đỗ Huy Thông.

Bà Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng 2 cán bộ đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng, điều động giữ chức vụ quan trọng tại huyện đảo Cô Tô, đặc biệt là ông Nguyễn Việt Dũng, giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Cô Tô thay ông Lê Hùng Sơn, người bị kỷ luật trước đó.

Thêm 1 nạn nhân tử vong và 1 người hôn mê sâu sau bữa cơm nhà ông ngoại

 Trưa 26/12, gia đình ông N.V.S. (ở thôn Lai Hạ Trung, trú xã Hùng An, huyện Kim Động, Hưng Yên) có mời các con, cháu đến chơi và ăn cơm trưa gia đình. Bữa cơm trưa có 9 người, gồm vợ chồng ông S. và gia đình của 2 con gái là chị Nguyễn Thị Tươi và Nguyễn Thị Tình.

Đến tối cùng ngày, cháu N.V.H.N. (con trai chị Tươi)  và cháu P.T.A.B. (con chị Tình) có biểu hiện đau bụng, nôn mửa và tử vong tại nhà. Sau đó, chị Tươi và chị Tình cũng có triệu chứng đau bụng, buồn nôn và được đưa đi cấp cứu tích cực tại bệnh viện ở Hà Nội. Đến 16h ngày 28/12, sức khỏe của chị Tươi chuyển biến xấu và không qua khỏi.

Đến chiều 29/12, chị Nguyễn Thị Tình tử vong.

Chồng chị Tươi là anh Nguyễn Văn Dũng không tham gia ăn cùng. Tuy nhiên, hôm qua anh Dũng đưa thi thể vợ từ Hà Nội về đến Kim Động thì bị ngất và hiện đang trong tình trạng hôn mê sâu.

Ông Nguyễn Đức Chung bị đề nghị 3-4 năm tù vì can thiệp đấu thầu

Sáng 29/12, TAND TP Hà Nội tiếp tục ngày xét xử thứ 3 vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) TP Hà Nội và một số đơn vị liên quan.

Trong hai ngày xét hỏi, cựu chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhiều lần khẳng định việc ông chỉ đạo dừng gói thầu số hóa năm 2016 là đúng thẩm quyền, chức trách và nhiệm vụ được giao, đúng với tinh thần của UBND TP về việc dừng tất cả các gói thầu để rà soát. Bị cáo Chung phủ nhận việc chỉ đạo Sở KH&ĐT phải liên hệ với Công ty Nhật Cường để tạo điều kiện cho công ty này trúng thầu.

Bị cáo Nguyễn Đức Chung tại phiên toà. Ảnh TTX

Bị cáo Nguyễn Đức Chung tại phiên toà. Ảnh TTX

Sau khi công bố bản luận tội,  đại diện Viện kiểm sát đề nghị HĐXX xử phạt bị cáo Nguyễn Đức Chung 3-4 năm tù về tội "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".  Trước đó, bị cáo Nguyễn Đức Chung đã nhận 2 bản án với tổng hình phạt là 13 năm tù.

Bệnh nhân nhiễm COVID-19 chủng Omicron đầu tiên không biểu hiện triệu chứng

Ngày 29/12, Bộ Y tế vừa công bố 13.873 ca COVID-19 trong nước. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay): Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.689.194 ca, trong đó có 1.299.725 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Về tình trạng sức khỏe ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên ở Việt Nam, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thông tin, bệnh nhân sức khỏe hiện ổn định, không biểu hiện triệu chứng.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Quân ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN