Tin tức 24h qua: Tài xế đánh lái cứu hai vợ chồng sang đường đột ngột xin dừng nhận hỗ trợ

Tài xế đánh lái cứu hai vợ chồng sang đường đột ngột xin dừng nhận hỗ trợ; Con gái gào khóc khi thấy thi thể bố sau va chạm với container... là những tin nóng nhất 24h qua.

Tài xế đánh lái cứu hai vợ chồng sang đường đột ngột xin dừng nhận hỗ trợ

Chiều 10/6, anh Vương Văn Pháp, tài xế đã đánh lái container để cứu 2 người sang đường bất ngờ trên quốc lộ 2 hướng Hà Giang - Tuyên Quang đã lên cơ quan công an làm việc. Tại đây anh gặp hai vợ chồng anh  L.T.Đ. (sinh năm 1983) và T.V.L. (sinh năm 1987, cùng trú tại xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, Hà Giang), 2 người liên quan tới vụ tai nạn trên. 

Đôi vợ chồng này người dân tộc Dao, không biết tiếng Việt, không biết chữ. Sau khi xảy ra tai nạn họ sợ phải đền bù, rồi liên quan đến pháp luật nên rất hoảng sợ. Anh chồng bị điếc 1 bên tai không nghe rõ tiếng còi của xe anh Pháp nên mới sang đường đột ngột như vậy.

Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng ước tính thiệt hại lớn về tài sản

Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng ước tính thiệt hại lớn về tài sản

Anh Pháp cho biết đến hiện tại anh đã nhận được khoảng 1 tỷ đồng và anh xin dừng nhận sự trợ giúp của mọi người. Anh xin gửi lời cảm ơn đến những người dân, mạnh thường quân xa gần đã hỗ trợ, giúp đỡ anh trong lúc khó khăn.

“Tôi xác định bản thân là người sai khi đã đâm hỏng nhiều đồ đạc và hàng hóa. Chắc chắn tôi sẽ dùng tiền hỗ trợ của mọi người để khắc phục hậu quả vụ tai nạn mà không bắt đền 2 người sang đường. Nếu còn thừa tiền, tôi sẽ công khai để ủng hộ vào quỹ vaccine COVID-19 của Nhà nước, còn nếu thiếu tôi sẽ vay mượn thêm để khắc phục thiệt hại, vì đây là trách nhiệm của tôi”, anh Pháp nói.

Con gái gào khóc khi thấy thi thể bố sau va chạm với container

Khoảng 7h30 sáng 10/6, xe đầu kéo, kéo rơ moóc mang BKS 24R-011.75 di chuyển theo hướng Bắc Ngầm - Phố Lu đoạn qua địa phận xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, đã va chạm với xe máy lưu thông theo hướng ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Hậu quả khiến 2 người tử vong tại chỗ, 1 người khác bị thương, xe đầu kéo lật nghiêng sang bên phải theo hướng di chuyển, 2 phương tiện bị hư hỏng nặng.

Nghe tin bố gặp tai nạn, con gái nạn nhân đi xe máy tới hiện trường. Thấy bố nằm trên vũng máu, con gái của nạn nhân gào khóc thảm thiết.

9 người tụ tập ăn giỗ bị phạt 135 triệu đồng, cả nhà bị đi cách ly

Ngày 10/6, thông tin từ UBND huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang cho biết, Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng vừa có Quyết định xử phạt hành chính đối với 9 cá nhân tại xã Tiền Phong với tổng số tiền 135.000.000đ. 

9 cá nhân trú tại thôn An Thịnh, xã Tiền Phong đã tụ tập ăn giỗ bố đẻ ông Thân Văn Phóng tại nhà ở của ông Phóng có địa chỉ tại thôn An Thịnh, xã Tiền Phong. Thời điểm này, toàn bộ địa bàn huyện Yên Dũng đang thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng.

Đặc biệt, trong số 9 người có một người đang phải cách ly tại nhà, sau đó xác định nhiễm COVID-19. 8 người còn lại trở thành F1, được đưa đi cách ly tập trung.

Bên cạnh đó, ông Trần Văn Học, Chủ tịch UBND xã Tiền Phong bị tạm đình chỉ công tác trong vòng 15 ngày kể từ 6/6, do lơ là công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ông Học đã chậm ban hành quyết định giãn cách xã hội của UBND huyện Yên Dũng.

Hà Nội xem xét lộ trình nới lỏng một số hoạt động thiết yếu

Ngày 10/6, Bộ Y tế công bố 219 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm cả nước lên 9784 ca.

Tại TPHCM, theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP (HCDC), qua đánh giá ban đầu, BN9499 làm việc tại công ty PouYuen là nguồn xâm nhập vào công ty, chưa ghi nhận trường hợp lây nhiễm trực tiếp tại công ty. Thành phố khẩn trương khoanh vùng kiểm soát nguồn lây nhiễm để phòng dịch, đảm bảo sức khỏe cho công nhân, ổn định sản xuất của công ty.

Cũng trong ngày hôm nay, con hẻm có trụ sở sinh hoạt của Hội truyền giáo Phục Hưng đã được tháo dỡ phong tỏa sau 14 ngày cách ly.

Tại Hà Nội, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh, yêu cầu quyết không để dịch lây lan. Từ đó, xem xét lộ trình nới lỏng một số hoạt động thiết yếu.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội vừa tiếp nhận hơn 20 tỷ đồng ủng hộ, mua vắc xin phòng, chống dịch COVID-19. Gia đình nguyên Bí thư Hà Nội Phạm Quang Nghị ủng hộ 100 triệu đồng.

Nguồn: [Link nguồn]

Mâm cỗ đám giỗ mùa dịch COVID-19 của 9 người ”trị giá”... 135 triệu đồng

Dù địa phương đang áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người nhưng ông Phóng vẫn tổ chức mời cơm giỗ bố.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Quân ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN