Tin tức 24h qua: Ông Nguyễn Đức Chung đề nghị cơ quan điều tra không xử lý tiếp các cán bộ dưới quyền

Ông Nguyễn Đức Chung đề nghị cơ quan điều tra không xử lý tiếp các cán bộ dưới quyền; Các đợt rét đậm, rét hại trong mùa đông năm nay có thể xảy ra sớm... là những tin nóng nhất 24h qua.

Ông Nguyễn Đức Chung đề nghị cơ quan điều tra không xử lý tiếp các cán bộ dưới quyền

Theo kết luận của Cơ quan CSĐT – Bộ Công an, trong vụ án vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, xảy ra tại UBND TP Hà Nội và các đơn vị liên quan, bị can Nguyễn Đức Chung xin chịu trách nhiệm về việc chỉ đạo các đơn vị và các cá nhân thực hiện mua chế phẩm Redoxy 3C để phục vụ công tác thử nghiệm đối với 2 hợp đồng đầu (với trị giá khoảng 6,9 tỷ đồng).

Ông Nguyễn Đức Chung

Ông Nguyễn Đức Chung

Còn các hợp đồng sau, ông Chung không nhận trách nhiệm với lý do đã được Thường trực Thành ủy Hà Nội nhất trí cho mua Redoxy 3C và giao cho Ban cán sự Đảng UBND TP thực hiện.

Tuy nhiên, khi CQĐT xác định rõ phần thiệt hại, ông Chung xin chịu trách nhiệm và xin được liên hệ với gia đình thu xếp nộp số tiền này để khắc phục hậu quả và khẳng định, đây là việc làm vì cái chung, ông không chỉ đạo cấp dưới phải làm sai.

Đáng chú ý, ông Nguyễn Đức Chung cũng tha thiết đề nghị CQĐT xem xét không xử lý tiếp các cán bộ sở ngành và Công ty Thoát nước (cả cán bộ đang làm việc hoặc đã nghỉ hưu); tạo điều kiện cho họ một cơ hội để công tác, gia đình yên ổn.

Các đợt rét đậm, rét hại trong mùa đông năm nay có thể xảy ra sớm

Nhận định về các tháng mùa đông năm 2021-2022 (từ tháng 9/2021 đến tháng 2/2022), Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, nhận định, thời tiết vẫn đang ở trạng thái trung tính ENSO nhưng sẽ nghiêng về pha lạnh La Nina cho tới những tháng đầu năm 2022.

Do đó, không khí lạnh có khả năng hoạt động sớm, từ cuối tháng 9 và đầu tháng 10/2021. Các đợt rét đậm, rét hại trong mùa đông năm 2021-2022 cũng có thể xảy ra sớm, tập trung nhiều trong thời kỳ từ khoảng giữa tháng 12/2021 cho đến tháng 2/2022. Nhiệt độ trung bình mùa đông năm 2021-2022 có xu hướng thấp hơn so với mùa đông năm 2020-2021.

Mùa đông năm nay dự báo có thể đến sớm và lạnh hơn năm 2020. Ảnh minh họa.

Mùa đông năm nay dự báo có thể đến sớm và lạnh hơn năm 2020. Ảnh minh họa.

Ngoài ra, mùa mưa năm 2021 có khả năng kết thúc muộn; trong mùa khô, nhiều khả năng xuất hiện các đợt mưa trái mùa tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. 

Nắng nóng còn xảy ra trong nửa cuối tháng 8/2021 ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ nhưng cường độ không gay gắt.

Bên cạnh đó, do thời tiết nghiêng dần về pha lạnh La Nina nên từ nay đến hết năm 2021, trên khu vực Biển Đông còn có khả năng xuất hiện khoảng 7-9 cơn bão/áp thấp nhiệt đới, trong đó có khoảng 3-4 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Tiếp tục bị đình chỉ công tác Cục phó Cục thuế Bình Định chơi golf rồi thành F1

Ngày 18/8, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) Cao Anh Tuấn vừa ký quyết định kéo dài thời hạn tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Công Thành, Phó Cục trưởng Cục Thuế Bình Định, thêm 15 ngày, kể từ ngày 19/8.

Việc kéo dài thời gian tạm đình chỉ công tác là để xem xét kiểm điểm trách nhiệm trong việc thực hiện quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Tổng Cục thuế, Cục thuế Bình Định đã tổ chức liên lạc với ông Nguyễn Công Thành qua zalo cá nhân. Sau khi hết thời gian cách ly tập trung, tối 16/8, ông Thành đã gửi bản Kiểm điểm cá nhân kèm theo Giấy mời với nội dung "Tổ chức khảo sát xây dựng sản phẩm du lịch theo Đề án thí điểm đón khách du lịch quốc tế có hộ chiếu vaccine bằng các chuyến bay thẳng charter đến Bình Định". Giấy mời này do Trung tâm Thông tin - Xúc tiến du lịch Bình Định phát hành, ghi ngày 30/7/2021.

Ông Nguyễn Công Thành, Phó Cục trưởng Cục thuế Bình Định

Ông Nguyễn Công Thành, Phó Cục trưởng Cục thuế Bình Định

Trước đó, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế đã ban hành Quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày (bắt đầu từ ngày 4/8) đối với ông Nguyễn Công Thành, sau khi ông này đi chơi golf tại sân golf của FLC Quy Nhơn dù tỉnh Bình Định đã có thông báo tạm dừng tất cả hoạt động văn hóa, thể dục thể thao trên địa bàn để phòng chống dịch, trong đó có sân golf.

Đáng chú ý, do đi đánh golf, tiếp xúc gần với một nhân viên sân golf dương tính với SARS-CoV-2 nên ông Thành thuộc diện F1, phải đi cách ly tập trung. Cùng đi đánh golf với ông Thành thời điểm đó, còn có ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Du lịch Bình Định và chủ 2 doanh nghiệp khác. Ông Nguyễn Văn Dũng cũng đã bị tạm đình chỉ công tác làm rõ vụ việc.

Bắc Giang nhận Huân chương Lao động vì thành tích chống dịch COVID-19

Ngày 18/8, Bộ Y tế công bố  8.788 ca nhiễm COVID-19 trong nước. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay) số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 298.064 ca, trong đó có 108.534 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Sáng 18/8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thăm, làm việc tại Bắc Giang. Đồng thời, Chủ tịch nước đã trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh. Bắc Giang chính là địa phương đầu tiên của cả nước được Chủ tịch nước tặng thưởng về thành tích tốt trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Tại Hà Nội, lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội cho biết dự kiến đợt 2 TP sẽ lấy 1 triệu mẫu xét nghiệm diện rộng bằng kỹ thuật RT-PCR. Trong đợt 2 này, thành phố tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm diện rộng để bóc tách F0 tại các khu vực "vùng đỏ", khu vực nguy cơ, khu vực trọng điểm và những ổ dịch mới phát sinh.

Tại TPHCM, ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở LĐ-TB &XH TP.HCM, cho biết qua thống kê tại các quận, huyện và TP Thủ Đức ghi nhận hơn 2,5 triệu người dân TP đang gặp khó khăn do dịch COVID-19. Việc hỗ trợ sẽ không đưa ra điều kiện, không phân biệt hộ khẩu. Theo dự kiến, mỗi người dân khó khăn sẽ được hỗ trợ 1 triệu đồng và 10 kg gạo.

Nhân viên trật tự đô thị phường 'ra giá' tiêm vắc xin tại TP HCM bị tạm đình chỉ

Ngày 18/8, bà Lê Thị Thanh Thảo - Chủ tịch UBND quận 6, TP.HCM cho biết đã chỉ đạo UBND phường 2 tạm đình chỉ công tác với ông Trương Mạnh Thảo - cán bộ trật tự đô thị phường ra giá tiêm vắc xin ngừa COVID-19. Ông Trương Mạnh Thảo là người đã ra giá tiêm vắc xin ngừa COVID-19 tại điểm tiêm trường Tiểu học Nguyễn Thiện Thuật, phường 2 mà báo chí phản ánh.

Theo báo chí, mặc dù ông Thảo không được phân công nhiệm vụ quản lý tại điểm tiêm trên nhưng người này vẫn có mặt, lân la tiếp cận người dân có nhu cầu được tiêm vắc xin, ra giá 1 đến 3 triệu đồng.

Sau đó, ông Thảo phát số thứ tự cho người dân vào tiêm và thu tiền. Ngoài điểm tiêm ở cộng đồng, ông Thảo còn gợi ý người bị cao huyết áp kết bạn Zalo và gửi CMND, số điện thoại để đăng ký tiêm "dịch vụ" tại bệnh viện với giá 2 - 5 triệu đồng/người tùy loại vắc xin. Ngoài ông Thảo, còn có ông Hùng xưng bảo vệ trường, kiêm luôn vai trò giúp người có nhu cầu tiêm vắc xin “dịch vụ” với số tiền từ 1 đến 1,5 triệu đồng.

F0 khỏi bệnh, xin quay lại bệnh viện để chăm sóc các F0 khác

Ngày 18/8, anh Nguyễn Hồng Kỳ (34 tuổi, ở quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh) cho biết, ngày 7/7 anh có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, anh được  đưa vào cách ly ở Trung tâm triển lãm quận Tân Bình, TPHCM.

Sau 26 ngày điều trị tại bệnh viện, anh Kỳ được xuất viện về và tự cách ly tại nhà. Khi cách ly đủ 14 ngày tại nhà, anh Kỳ thấy những xe cứu thương hú còi liên tục để đón các F0 đi điều trị. Nhớ lại những ngày từng ở bệnh viện dã chiến, anh Kỳ nhận ra y bác sĩ nơi đây làm việc vô cùng vất vả, phờ phạc do thiếu ngủ nhưng không vì vậy mà họ cáu gắt với bệnh nhân. Họ ân cần hỏi thăm người già, quan tâm và chu đáo với bệnh nhân trẻ.

Sau khi điều trị khỏi COVID-19, anh Kỳ quay trở lại bệnh viện để chăm sóc các F0 khác

Sau khi điều trị khỏi COVID-19, anh Kỳ quay trở lại bệnh viện để chăm sóc các F0 khác

Sáng 16/8, anh Kỳ quay trở lại bệnh viện dã chiến số 4 một lần nữa. Lần quay trở lại này, không phải vì anh bị tái dương tính mà lần này anh mang năng lượng tích cực đến hỗ trợ các F0 đang điều trị tại bệnh viện. Tại bệnh viện, anh Kỳ được sắp xếp làm ở phòng hồi sức cho các bệnh nhân nặng nằm thở oxy, việc tiếp xúc trực tiếp với virus là chắc chắn, nhưng anh luôn lạc quan. Anh Kỳ được hướng dẫn cách chăm sóc cơ bản cho người bệnh và bảo vệ mình để tránh các nguy cơ.

Hằng ngày, anh Kỳ bắt đầu dọn vệ sinh khu hồi sức cấp cứu, thu gom rác y tế, quét dọn. Sau khi xong công việc, anh trở lại chăm sóc cho 2 bệnh nhân nặng.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Quân ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN