Tin tức 24h qua: Người dân Hải Phòng đi xin giấy xác nhận ra ngoài thành phố về quê ăn Tết

Người dân Hải Phòng đi xin giấy xác nhận ra ngoài thành phố về quê ăn Tết; Đêm Giao thừa Tết Tân Sửu, TPHCM không bắn pháo hoa... là những tin nóng nhất 24h qua.

Bộ Chính trị phân công ông Võ Văn Thưởng làm Thường trực Ban Bí thư

Ngày 6/2, Bộ Chính trị đã phân công ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương giữ chức Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Ông Võ Văn Thưởng là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII. Tại Đại hội XIII của Đảng ông tái cử vào Ban Chấp hành Trung ương và tiếp tục được tín nhiệm bầu vào Bộ Chính trị. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị trẻ nhất trong các nhiệm kỳ gần đây.

Ủy viên Bộ Chính trị Võ Văn Thưởng (ảnh VGP).

Ủy viên Bộ Chính trị Võ Văn Thưởng (ảnh VGP).

Ông Võ Văn Thưởng sinh năm 1970, quê Vĩnh Long; ông tốt nghiệp thạc sĩ triết học, cao cấp lý luận chính trị. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XII, XIII; Bí thư Trung ương Đảng: Khóa XII; Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XII và XIV.

Người dân Hải Phòng đi xin giấy xác nhận ra ngoài thành phố về quê ăn Tết

Theo thông tin từ UBND TP.Hải Phòng kể từ 12h00 ngày 6/2, Hải Phòng sẽ kiểm soát tất cả các công dân ra và vào thành phố. Theo đó, đối với công dân vào Hải Phòng phải có giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã tại nơi đi, trong đó nêu rõ lý do, lịch trình vào thành phố. Đối với công dân ra khỏi thành phố phải có giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú về lý do, lịch trình đi và khi trở lại.

Sáng 6/2, hàng trăm người dân tập trung ở trụ sở UBND các phường để xin giấy xác nhận cho công dân ra ngoài thành phố Hải Phòng.

Sáng 6/2, hàng trăm người dân tập trung ở trụ sở UBND các phường để xin giấy xác nhận cho công dân ra ngoài thành phố Hải Phòng.

Theo một cán bộ làm việc ở UBND phường Đông Hải 2, thủ tục xin giấy xác nhận rất đơn giản, công dân chỉ cần có đơn, kèm theo chứng minh thư nhân dân và hộ khẩu (hoặc giấy tạm trú tạm vắng) thì họ sẽ được cấp giấy xác nhận.

Đêm Giao thừa Tết Tân Sửu, TPHCM không bắn pháo hoa

Nhằm đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố, chiều 6/2, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan đã ký thông báo về việc không tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Trước đó, UBND TPHCM dự kiến tổ chức bắn pháo hoa chào đón giao thừa Tết Nguyên đán 2021 tại 8 địa điểm.

Giao thừa năm nay, TPHCM sẽ không tổ chức bắn pháo hoa (Ảnh minh họa)

Giao thừa năm nay, TPHCM sẽ không tổ chức bắn pháo hoa (Ảnh minh họa)

Trong đó có hai địa điểm bắn pháo hoa tầm cao: Một là khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (Quận 2). Hai là tại tòa nhà The Landmark 81 cao nhất nước và khu vực công viên Vinhomes thuộc khu đô thị Vinhomes Central Park (Quận Bình Thạnh).

Sáu địa điểm bắn pháo hoa tầm thấp bao gồm Công viên văn hóa Đầm Sen (Quận 11), Khu công viên Lịch sử - văn hóa dân tộc (Quận 9), Khu đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược ở huyện Củ Chi, đường Đào Cử - Trung tâm hành chính huyện Cần Giờ, Khu công nghiệp Hiệp Phước ở Nhà Bè, Ban chỉ huy quân sự huyện Bình Chánh.

 Nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất nhiễm  COVID-19, Bộ Y tế họp khẩn 

Tối 6/2, Bộ Y tế công bố thêm 4 ca COVID-19 trong cộng đồng, được ghi nhận tại TP.HCM, Bình Dương, Bắc Ninh, Quảng Ninh. 

Trong đó bệnh nhân (BN1979): bệnh nhân nam, 27 tuổi, có địa chỉ tại phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, là nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất. Hiện đang tiếp tục điều tra dịch tễ. Hiện bệnh nhân cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Trước đó từ ngày 30/1, HCDC tiến hành lấy mẫu xét nghiệm tầm soát COVID-19 toàn bộ nhân viên làm việc tại sân bay Tân Sơn Nhất. Đến trưa 5/2, HCDC lấy được 5.900 mẫu trên tổng số mẫu dự kiến của nhân viên sân bay là 7.000. Tối 5/2, kết quả ghi nhận 5.899 mẫu âm tính và 1 mẫu nghi nhiễm SARS-CoV-2.

Chiều 6/2, Bộ Y tế đã có buổi làm việc khẩn với TP.HCM và Bình Dương. Cơ quan y tế đã xác định 44 người tiếp xúc với trường hợp này và đã được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, đang chờ kết quả.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Võ Văn Thưởng được Bộ Chính trị phân công giữ chức Thường trực Ban Bí thư

Bộ Chính trị đã phân công ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương giữ chức Thường...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Quân ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN