Tin tức 24h qua: Vắc-xin phòng COVID-19 đầu tiên được Bộ Y tế cấp phép lưu hành tại Việt Nam ​​​​​​​

Vắc-xin phòng COVID-19 đầu tiên được Bộ Y tế cấp phép lưu hành tại Việt Nam; Nguyên nhân ban đầu về cái chết của Trưởng Chi cục THADS Bình Tân... là những tin nóng nhất 24h qua.

Vắc-xin phòng COVID-19 đầu tiên được Bộ Y tế cấp phép lưu hành tại Việt Nam 

Ngày 30/1, vắc-xin Covid-19 của Astra Zeneca đã được Hội đồng tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc của Bộ Y tế phê duyệt cấp phép lưu hành tại Việt Nam.

Vắc-xin này có tên AZD1222, mỗi người sẽ tiêm 2 mũi, trước mắt sẽ sử dụng cho những người có nguy cơ cao, y bác sĩ điều trị bệnh nhân Covid-19, những lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch... Vắc-xin của hãng dược AstraZeneca có thể bảo quản ở nhiệt độ từ 2 đến 8 độ C, không cần hệ thống dây chuyền bảo quản siêu lạnh.

Hãng dược Astra Zeneca đã cam kết cung cấp cho Việt Nam khoảng 30 triệu liều trong năm 2021. 

Theo hồ sơ thẩm định, vắc-xin ngừa Covid-19 của AtraZeneca tương đối an toàn với người dưới 60 tuổi, tỉ lệ sinh kháng thể bảo vệ để ngừa bệnh Covid-19 sau tiêm đạt yêu cầu. Vắc-xin này đã được lưu hành trong tình trạng khẩn cấp và nhập khẩu có điều kiện tại khoảng 10 quốc gia, trong đó tại Anh từ 29-12-2020, Mexico 4-1-2021, Thái Lan 20-1, Phiippines 28-1, Hàn Quốc ngày 4-1...

Nguyên nhân ban đầu về cái chết của Trưởng Chi cục THADS Bình Tân

Ngày 25/1, ông ĐHD (SN 1978), Chi cục Trưởng Chi cục TTHADS về căn hộ ở tầng 10 chung cư Carina, đường Võ Văn Kiệt, phường 16, quận 8, TPHCM để ăn cơm như thường ngày. Ông D nói với người thân rằng sẽ đến chỗ làm sau đó.

Người thân phát hiện điều bất thường khi phát hiện điện thoại của ông D để ở bàn, đôi giày vẫn để ngoài cửa nên chia nhau đi tìm.

Công an sau đó có mặt tại hiện trường, phong tỏa phục vụ khám nghiệm điều tra. 

Công an sau đó có mặt tại hiện trường, phong tỏa phục vụ khám nghiệm điều tra. 

Đúng lúc này, cư dân và bảo vệ chung cư nghe thấy tiếng động mạnh ở bồn cây khu vực tầng trệt chung cư nên chạy tới phát hiện ông D đã rơi lầu, nằm gục tại chỗ.

Ngày 29/1, cơ quan công an đã có kết luận ban đầu về sự việc. Cơ quan điều tra xác minh từ người thân, đồng nghiệp thì trước thời điểm xảy ra vụ việc, ông D có biểu hiện trầm cảm, phải uống thuốc điều trị chứng rối loạn lo âu.

Cả nước có 3 bệnh nhân COVID-19 diễn biến nặng

Ngày 30/1, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn chủ trì buổi hội chẩn trực tuyến với các bệnh viện về tình hình điều trị 3 bệnh nhân COVID-19 có sức khỏe diễn biến nặng.

Trường hợp 1 là nam nhân viên làm việc tại sân bay Vân Đồn (BN1553) đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh (Hà Nội). Bệnh nhân có bệnh lý nền tiểu đường, đang suy hô hấp, tổn thương phổi khoảng 20%

Trường hợp 2 là bệnh nhân 1552 (nữ, 34 tuổi, công nhân Công ty TNHH POYUN). Ngày 30/1, bệnh nhân khó thở, sốt, được đưa vào khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Hiện người này còn sốt, đỡ khó thở, đỡ mệt, ăn được.

Trường hợp bệnh nhân nặng thứ 3 là bệnh nhân số 1536, 79 tuổi là ca nhập cảnh, trở về từ Mỹ ngày 13/1, đang điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Các bác sĩ theo dõi sát bệnh nhân 1536 vì người này tuổi cao, nhiều bệnh nền kèm theo, đang phải thở máy.

Cướp cầm dao khống chế 2 mẹ con trên xe khách sau khi cướp giật

Khoảng 14h chiều ngày 29/1, trong lúc bà Huỳnh Thị Hóa (SN 1979) trú ở khu phố 5, phường 9, TP Tuy Hòa, Phú Yên đang đi xe máy trên QL1A thì Huỳnh Thanh Tùng, biệt danh Tùng Chùa (SN 1988) trú ở thôn Gia An, xã Phổ Phong, thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi) đi xe máy áp sát phía sau cướp giật túi xách, bên trong có 3,7 triệu đồng. 

Nghe tiếng hô hoán, người dân và công an truy đuổi Tùng này. Khi xe máy hết xăng, Tùng vứt bỏ chiếc xe này trên mặt đường lộ rồi chặn đường một người phụ nữ điều khiển xe máy Wave chạy từ phía sau đến. 

 Đối tượng Huỳnh Thanh Tùng sau khi bị bắt giữ.  

 Đối tượng Huỳnh Thanh Tùng sau khi bị bắt giữ.  

Trước tình huống đó, rà soát dọc tuyến QL1A qua địa phận xã Hòa Xuân Đông, thị xã Đông Hòa, các trinh sát hình sự phát hiện chiếc xe máy vứt bỏ bên lề đường. Nhận định nhiều khả năng nghi can đã lên xe ô tô khách, lực lượng chức năng lần lượt kiểm tra hành chính 3 xe ô tô khách. 

Phát hiện tên cướp đang cầm dao khống chế một phụ nữ đang bồng con trên chiếc xe khách 24 chỗ ngồi để làm “con tin”, tổ tuần tra CSGT kiên nhẫn thuyết phục, vận động đối tượng buông dao, bước xuống xe để đầu thú vào hồi 15h30’ chiều cùng ngày.

Ngày 30/1, cơ quan công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Huỳnh Thanh Tùng.

Nguồn: [Link nguồn]

Diễn biến sức khỏe 3 bệnh nhân mắc COVID-19 nặng tại Việt Nam

Hiện cả nước có 3 bệnh nhân COVID-19 có diễn biến nặng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Quân ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN