Tin tức 24h qua: Nam thanh niên cầm vật giống kiếm trèo lên nóc xe container "thách đấu" với tài xế

Nam thanh niên cầm vật giống kiếm trèo lên nóc xe container "thách đấu" với tài xế; Đại diện công ty có nhân viên 'cởi đồ' chơi team building lên tiếng... là những tin nóng nhất 24h qua.

Nam thanh niên cầm vật giống kiếm trèo lên nóc xe container "thách đấu" với tài xế

Khoảng 11h trưa ngày 30/7, do mệt nên tài xế cho xe container dừng bên đường Mỹ Phước Tân Vạn (đoạn ngã 3 Bùi Văn Bình, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) để nằm nghỉ.

Bất ngờ một nam thanh niên xuất hiện, kêu gào tài xế xuống xe để “tranh tài”. Đáng nói là nam thanh niên cầm theo một vật giống kiếm và có hành vi như một “kiếm khách” trong phim và trèo lên nóc xe container rồi ngồi tư thế thiền định. Cảnh sát đến thuyết phục thì người này vẫn đòi “khiêu chiến” với tài xế bằng được.

Nam thanh niên ngồi trên nóc xe container

Nam thanh niên ngồi trên nóc xe container

Chỉ đến khi tài xế giả vờ chấp thuận lời “khiêu chiến”, nam thanh niên mới chịu xuống xe. Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã ập đến khống chế đối tượng.

Tiến hành kiểm tra giấy tờ trên người nam thanh niên, lực lượng chức năng thấy có giấy tờ tùy thân ghi sinh năm 2001, đang là sinh viên của một trường đại học. Bước đầu nghi vấn nam thanh niên bị ngáo đá.

Đại diện công ty có nhân viên 'cởi đồ' chơi team building lên tiếng

Tối 29/7, bà N.T.H (trú TP.Việt Trì, Phú Thọ) - đại diện Công ty TNHH Thương mại Như Nguyện cho biết, đã làm tường trình gửi phòng Văn hóa - Thông tin thị xã Cửa Lò (Nghệ An) liên quan đến vụ nhân viên của công ty này cởi áo ngực chơi team building ở bãi biển Cửa Lò.

Theo bà H., sự việc xảy ra là ngoài mong muốn, bản thân bà cũng không lường trước được. “Chúng tôi chỉ muốn tạo không khí vui chơi ở bờ biển cho mọi người. Thế rồi, trong lúc chơi, có chị em hào hứng quá, muốn giành chiến thắng quá nên lột bỏ áo, để ngực trần chơi lấy nước biển. Tôi nghĩ họ cũng không có mục đích xấu, chỉ ham quá thôi”, bà H. cho biết.

Hoạt động chơi team building gây phản cảm trên biển Cửa Lò

Hoạt động chơi team building gây phản cảm trên biển Cửa Lò

Bà H. thừa nhận việc nhân viên “quá sung” trong lúc chơi, cởi cả áo lót là rất phản cảm tại nơi công cộng. Do vậy, công ty này mong muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến du khách, người dân Cửa Lò.

Trước đó, UBND thị xã Cửa Lò đã xử phạt hành chính đơn vị tổ chức sự kiện cho công ty này 400.000 đồng vì tổ chức hoạt động gây mất trật tự công cộng trong hoạt động văn hóa, thể thao.

Kỷ luật Đảng 4 cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Khánh Hòa

Ngày 30/7, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Đảng ủy bộ phận CDC Khánh Hòa, bà Lương Thị Trong (Phó Trưởng khóa Dược - Vật tư y tế) và bà Mai Thị Minh Truyền (Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế toán, Kế toán trưởng); kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Tôn Thất Toàn (Phó giám đốc) và bà Trương Thị Lan Anh (Trưởng khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng).

Tin tức 24h qua: Nam thanh niên cầm vật giống kiếm trèo lên nóc xe container "thách đấu" với tài xế - 3

Bốn cán bộ kể trên bị kỷ luật do liên quan đến sai phạm của lãnh đạo CDC Khánh Hoà trong việc mua sắm thiết bị y tế phòng chống dịch COVID - 19.

Theo UBKT Tỉnh uỷ Khánh Hoà, những vi phạm, khuyết điểm của Đảng ủy bộ phận CDC Khánh Hòa và 4 đảng viên nói trên của đơn vị này đã gây hậu quả nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, đơn vị CDC Khánh Hòa và cá nhân các đảng viên.

Xử phạt người đăng TikTok sai sự thật, xúc phạm Cảnh sát PCCC

Vừa qua Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an tỉnh Lâm Đồng nhận được tin báo cháy xảy ra tại gia đình ông Vy Làn Sáng (Tổ 30, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng).  Trong quá trình lực lượng chức năng triển khai công tác chữa cháy thì ông H.H.H. cũng có mặt tại khu vực xảy ra vụ việc đã dùng điện thoại cá nhân ghi hình lại để đăng tải video trên tài khoản TikTok "H.H".

Ông H.H.H (chủ tài khoản TikTok "H.H" đăng tin sai sự thật về lực lượng PCCC và CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng.

Ông H.H.H (chủ tài khoản TikTok "H.H" đăng tin sai sự thật về lực lượng PCCC và CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng.

Vì mong muốn thu hút thêm nhiều lượt tương tác, câu "like", câu "view" cho video, ông H.H.H đã bình luận thêm nội dung: "Cứu hỏa Đức Trọng gì đi cho có lệ. Vậy cũng lấy 100 củ" phía dưới bài viết và cho rằng "lực lượng PCCC & CNCH đã nhận chi phí 100 triệu đồng của người dân sau khi chữa cháy".

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng đối với ông H.H.H.

Dừng xe trên cầu Cửa Hội cho 20 khách chụp ảnh, hai tài xế bị xử phạt

Vào ngày 22/7, một nhóm khoảng 20 người cùng một số ô tô dừng ngay trên cầu Cửa Hội (thuộc thôn Hội Thủy, xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) để chụp ảnh, gây mất an toàn giao thông. Sự việc trên được camera hành trình ghi lại và phản ánh đến Công an huyện Nghi Xuân.

Nhóm người dừng ngay trên cầu để chụp ảnh.

Nhóm người dừng ngay trên cầu để chụp ảnh.

Đến ngày 29/7, Công an huyện Nghi Xuân đã mời ông T.T.K và ông V.M.T (là hai tài xế lái xe dừng trên cầu) đến tại trụ sở đơn vị để làm việc. Tại đây, hai tài xế thừa nhận hành vi vi phạm.  Sau đó Công an huyện Nghi Xuân ra quyết định xử phạt đối với ông T.T.K và ông V.M.T mỗi trường hợp 2,5 triệu đồng, đồng thời tước giấy phép lái xe 2 tháng.

Nguồn: [Link nguồn]

Hai tài xế bị xử phạt tiền triệu vì đỗ xe trên cầu để chụp ảnh

Hai tài xế ở Nghệ An vừa bị Công an Hà Tĩnh phạt 5 triệu đồng vì đỗ xe trên cầu Cửa Hội để chụp ảnh gây mất an toàn giao thông.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Quân (t/h) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN