Tin tức 24h qua: Gặp tai nạn nguy kịch, dân gọi liên tục 115 không ai bắt máy

Gặp tai nạn nguy kịch, dân gọi liên tục 115 không ai bắt máy; Việt Nam tiếp tục không có ca nhiễm Covid-19 trong vòng 60 giờ... là những tin nóng nhất 24h qua. 

 Gặp tai nạn nguy kịch, dân gọi liên tục 115 không ai bắt máy

19h ngày 17/4, tại đường Hoàng Sa (đoạn qua địa phận xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 1 thanh niên nguy kịch. Khi chứng kiến vụ tai nạn giao thông xảy ra, nhiều người dân đã gọi vào đầu số cấp cứu (115) nhưng không có ai nghe máy. Sau hơn 30 phút gọi xe cứu thương nhưng không được, người dân đã dùng ô tô cá nhân chở người bị nạn đi cấp cứu. Khi đi được một đoạn, xe cứu thương của Bệnh viện đa khoa tư nhân Phúc Hưng tới hiện trường, chở nạn nhân đến Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Người lao động

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Người lao động

Được biết, nạn nhân tên N.T.Vũ (18 tuổi, quê tỉnh Nghệ An), là công nhân đang làm việc tại dự án Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc (đang thi công gần hiện trường xảy ra vụ tai nạn). Hiện nạn nhân được các công nhân khác đưa về quê mai táng.

Ông Nguyễn Xuân Mến, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đã nắm bắt thông tin phản ánh việc người dân gọi cấp cứu nhưng không ai nghe máy. "Chúng tôi đã yêu cầu phía Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi báo cáo sự việc", ông Mến nói.

Việt Nam tiếp tục không có ca nhiễm Covid-19 trong vòng 60 giờ

Bộ Y tế cho biết, đến 18h ngày 18/4, tổng số ca mắc Covid-19 tại Việt Nam là 268 trường hợp và hiện còn 67 bệnh nhân đang được điều trị. Như vậy, kể từ ngày 7/3, đây là lần đầu tiên đã 60 giờ Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới.

Tổng số ca mắc Covid-19 tại Việt Nam là 268 trường hợp, trong đó 160 người từ nước ngoài chiếm 59,7%; 108 người lây nhiễm trong cộng đồng chiếm 40,3%. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 62.998, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện: 279; Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 11.338; Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 51.381.

Ở một diễn biến khác, tại TP.HCM, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm đã ký văn bản khẩn về việc kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, học viên các cơ sở giáo dục Thành phố do dịch bệnh Covid-19.Theo đó, UBND TP.HCM chỉ đạo cho phép học sinh, học viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 3/5/2020.

Tại Hà Nội, sáng 18/4, Sở Y tế đã lấy tổng cộng 610 mẫu bệnh phẩm của tiểu thương tại 3 chợ đầu để xét nghiệm loại trừ virus SARS-CoV-2. Đến chiều kết quả xét nghiệm cho thấy, cả 610 mẫu đều âm tính với SARS-CoV-2.

51 công dân Việt Nam trở về từ Ý đã được cách ly nghiêm ngặt tại Đà Nẵng

Sáng 18/4, ông Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, Phó Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Đà Nẵng cho biết, Đà Nẵng vừa tiếp nhận 51 công dân Việt Nam từ Ý trở về tránh dịch và cách ly tại Trung tâm Huấn luyện thuộc Bộ Chỉ huy quân sự thành phố.

Xe chuyên biệt chở những người từ Ý trở về Đà Nẵng vào rạng sáng 18/4. Ảnh: Lam Hàn

Xe chuyên biệt chở những người từ Ý trở về Đà Nẵng vào rạng sáng 18/4. Ảnh: Lam Hàn

Theo đó, 51 người này là học sinh, sinh viên và công dân Việt Nam sinh sống, học tập tại Ý đang gặp khó khăn về điều kiện sinh hoạt và y tế tại nước sở tại. Thông qua đường ngoại giao, cơ quan chức năng Việt Nam đã phối hợp đưa các công dân về Việt Nam.

Trước đó, vào hôm qua (17/4), Bộ Ngoại giao thông tin, các cơ quan chức năng Việt Nam đã phối hợp cùng Đại sứ quán Ý tại Hà Nội và Công ty ENI (Ý) đưa các công dân Ý đang bị “mắc kẹt” tại Việt Nam do ảnh hưởng của dịch Covid-19 về nước.

Chuyến bay của hãng hàng không quốc gia Việt Nam cũng đồng thời vận chuyển số khẩu trang Chính phủ và nhân dân Việt Nam gửi tặng Chính phủ và nhân dân Ý.

Đi bộ tập thể dục trong đêm, 2 chị em gái ruột bị ô tô tông thương vong

Vào khoảng 21h ngày 17/4, trên đường tỉnh lộ 305, đoạn qua địa bàn phường Hội Hợp (TP.Vĩnh Yên), trong lúc đi bộ tập thể dục về nhà, chị N.T.H (SN 1971) và chị N.T.H (SN 1979, là 2 chị em ruột, cùng trú tại phường Hội Hợp) bất ngờ bị một xe ô tô đâm từ phía sau.

 Hai chị em đi tập thể dục bị xe ô tô tông.

 Hai chị em đi tập thể dục bị xe ô tô tông.

Một lãnh đạo UBND phường Hội Hợp, (TP.Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết, chiếc xe ô tô điều khiển rất nhanh, hất tung 2 chị em sang vệ đường. Dù đã được người dân cùng lực lượng chức năng hỗ trợ đưa vào bệnh viện nhưng người em gái đã tử vong vào 1h sáng nay, còn người chị bị thương nặng. Hiện tại, tài xế điều khiển xe ô tô gây tai nạn vẫn chưa đến trình diện lực lượng chức năng.

Công an TP. Vĩnh Yên đang phối hợp với các đơn vị liên quan để truy tìm xe ô tô và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

 Lý do bắt 4 cán bộ Sở Tư pháp, Sở TN&MT tỉnh Thái Bình liên quan trong vụ án Đường "Nhuệ"

Liên quan đến vụ vợ chồng Đường “Nhuệ” bị bắt giữ, chiều 18/4, trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình cho biết đơn vị đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án “Cố ý gây thương tích” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” đều liên quan đến hành vi phạm tội của Nguyễn Xuân Đường (tức Đường “Nhuệ”, SN 1971, trú phường Kỳ Bá, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình).

Vợ chồng Nguyễn Xuân Đường, Nguyễn Thị Dương.

Vợ chồng Nguyễn Xuân Đường, Nguyễn Thị Dương.

Trong quá trình điều tra mở rộng, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố bị can, bắt giữ 4 đối tượng gồm  Phạm Văn Hiệp (SN 1984, trú tại Tổ 36, phường Trần Lãm, TP.Thái Bình), là Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thuộc Sở Tư pháp Thái Bình; Vũ Gia Thành (SN 1977, trú tại tổ 7, phường Hoàng Diệu, TP.Thái Bình), là Đấu giá viên Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thuộc Sở Tư pháp Thái Bình; Trịnh Thị Minh Thúy (SN 1970, trú tại tổ 5, phường Trần Hưng Đạo, TP.Thái Bình), là Trưởng phòng của Trung tâm Phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Thái Bình; Hà Văn Dũng (SN 1984, trú tại tổ 9, phường Trần Hưng Đạo, TP.Thái Bình), là nhân viên Trung tâm Phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên, Sở TN&MT tỉnh Thái Bình.

 Theo vị lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình, 4 đối tượng nói trên bị bắt giữ vì việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ trong công tác đấu giá đất của tỉnh Thái Bình, cụ thể hơn là liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật của vợ chồng Đường “Nhuệ” và Công ty trách nhiệm hữu hạn Đường Dương.

Nguồn: [Link nguồn]

60 giờ qua Việt Nam chưa ghi nhận ca nhiễm Covid-19, 3 người nước ngoài khỏi bệnh

Bộ Y tế cho biết, đến 18h ngày 18/4, tổng số ca mắc Covid-19 tại Việt Nam là 268 trường hợp và hiện còn 67 bệnh nhân đang...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vũ Trí Quân ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN