Tin tức 24h qua: Chó Pitbull nặng hơn 60kg cắn chết người trong quán cà phê, tấn công chủ trọng thương

Chó Pitbull nặng hơn 60kg cắn chết người trong quán cà phê, tấn công chủ trọng thương; "Người rừng" Hồ Văn Lang bị ung thư giai đoạn cuối... là những tin nóng nhất 24h qua.

Chó Pitbull nặng hơn 60kg cắn chết người trong quán cà phê, tấn công chủ trọng thương

Khoảng 23 giờ 30 ngày 20/5, anh Hồ Thanh Hải (SN 1984, ngụ ấp Bình Tây, xã Mỹ Bình, H. Tân Trụ, Long An) dẫn chó Pitbull nuôi trong nhà (nặng hơn 60 kg) đi từ nhà đến ấp 4, xã Nhị Thành, H.Thủ Thừa (gần khu công nghiệp Hòa Bình) để uống cà phê.

Con chó cắn chết người đã được đưa về nhốt trong chuồng tại nhà

Con chó cắn chết người đã được đưa về nhốt trong chuồng tại nhà

Lúc này có một thanh niên được cho là bạn kéo ghế ngồi chung bàn để nói chuyện với nhau. Trong lúc trao đổi, anh này thường quơ tay, quơ chân. Bất ngờ, chú chó đứng cạnh đó phóng đến tấn công vị khách.

Do bị quật ngã xuống nền gạch và con vật quá mạnh đã cắn nhiều nơi trên cơ thể, nạn nhân bị chấn thương nặng, máu chảy rất nhiều và tử vong tại chỗ. 

Anh Hải chạy ra can nhưng chú chó lúc này như không còn nhận ra chủ, tiếp tục giật ngã chủ nhân. Sau đó nó cắn nhiều vết trên đầu, vai, tay khiến anh Hải bị thương khá nặng. Dù chấn thương, anh Hải kịp điện báo cho chị ruột đến cùng người dân đưa đi cấp cứu và đưa chó về nhốt trong nhà.

"Người rừng" Hồ Văn Lang bị ung thư giai đoạn cuối

Theo ông Hồ Văn Tri (Trà Bồng, Quảng Ngãi), em ruột ông Lang, sau khi gia đình đưa ông Hồ Văn Lang từ rừng sâu trở về (năm 2013), đến giữa năm ngoái, ông Lang bắt đầu xuất hiện nhưng cơn đau âm ỉ trong bụng và ngực.  

Hiện sức khỏe ông Hồ Văn Lang bị suy kiệt 

Hiện sức khỏe ông Hồ Văn Lang bị suy kiệt 

Lúc đầu gia đình cứ nghĩ ông Lang bị đau dạ dày nên đi tìm lá trong rừng về nấu cho ông Lang uống, nhưng cơn đau vẫn không khỏi và càng nặng thêm, người anh sụt đến 10kg. Vì không có tiền đi khám nên đến cuối năm, ông Tri mới liên hệ với một đạo diễn từng làm phim về ông Lang, nhờ giúp đỡ và được đưa đi khám bệnh.

Kết quả sau nhiều lần khám, các bác sĩ cho biết ông Lang bị ung thư gan, giai đoạn cuối, không thể phẫu thuật, chỉ có thể điều trị để kéo dài thời gian sống.

Sáng 21/5, ông Đặng Minh Thảo, Bí thư Huyện ủy Trà Bồng (Quảng Ngãi), cho biết Huyện ủy Trà Bồng vừa phối hợp cùng các hội đoàn thể tổ chức thăm hỏi, trao 3,7 triệu đồng hỗ trợ cho ông Hồ Văn Lang giải quyết khó khăn.

Ngày 21/5, Việt Nam ghi nhận 2 ca tử vong liên quan COVID-19

Sáng 21/5, Tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông báo ca tử vong là bệnh nhân 3028, nữ, 70 tuổi, có tiền sử đái tháo đường 21 năm, di chứng tai biến mạch máu não, yếu nửa người trái. Bệnh nhân được các giáo sư đầu ngành Hội chẩn Quốc gia ngày 18/5. Tuy nhiên, tình trạng bệnh nhân không giảm mặc dù đã được bệnh viện cấp cứu hồi sức tích cực, bệnh nhân tử vong ngày 20/5.

Bệnh nhân được chẩn đoán tử vong: Sốc nhiễm khuẩn, nhiễm SARS-CoV-2 trên nền bệnh nhân tăng huyết áp, đái tháo đường, di chứng tai biến mạch máu não. Đây là ca tử vong của bệnh nhân thứ 40 có liên quan tới COVID-19 tại Việt Nam đồng thời là ca thứ 5 tử vong trong làn sóng dịch thứ 4 này.

Chiều 21/5, Bộ Y tế, thông báo ca tử vong thứ 41 liên quan đến COVID-19 tại Việt Nam, đây là ca tử vong thứ 6 trong đợt dịch này. BN3653, nữ, 89 tuổi, có tiền sử suy tim, tăng huyết áp và viêm dạ dày mạn tính. Bệnh nhân tử vong đêm 20/05/2021.

Chẩn đoán tử vong: Viêm phổi nặng do SARS-CoV-2  biến chứng, suy hô hấp tiến triển, sốc nhiễm khuẩn không hồi phục trên nền bệnh nhân lão suy, suy tim, tăng huyết áp, viêm dạ dày.

TP.HCM lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ người về từ Đà Nẵng, các tỉnh phía bắc

Ngày 21/5, Bộ Y tế đã công bố thêm 131 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm của cả nước lên 4909 ca. 

Tại TPHCM, lực lượng chức năng đã phong tỏa một đoạn đường nằm trong chợ Phú Nhuận (phường 17, quận Phú Nhuận, TP.HCM) để điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm để tầm soát COVID-19.

Bên cạnh đó, TP.HCM đã triển khai cho các quận huyện, TP. Thủ Đức tổ chức lấy mẫu tất cả những người từ Đà Nẵng, các tỉnh có dịch phía Bắc (như Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Hưng Yên,...) trở về TP.HCM sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 vừa qua.

Tại Quảng Bình, UBND tỉnh Quảng Bình chỉ đạo tạm dừng tiếp nhận người từ các tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh vào địa bàn tỉnh từ 18 giờ ngày 21/5 cho đến khi có thông báo mới.

Tại Hà Nội, toàn thôn Lỗ Giao, xã Việt Hùng- huyện Đông Anh chuyển sang trạng thái mới về phòng, chống dịch bệnh từ sau 0h ngày 21/5, kết thúc 21 ngày giãn cách xã hội.

Nguồn: [Link nguồn]

TP.HCM: Xét nghiệm COVID-19 người về từ Đà Nẵng và các tỉnh có dịch ở phía Bắc

Tất cả những người từ Đà Nẵng và các tỉnh có dịch ở phía Bắc về TP.HCM sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 được yêu cầu...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Quân ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN