Tin tức 24h qua: Ai được ưu tiên tiêm trước khi có vaccine nhập khẩu về Việt Nam?

Ai được ưu tiên tiêm trước khi có vaccine nhập khẩu về Việt Nam?; Sau cuộc gọi "khẩn" của người dân, nhóm người Trung Quốc bỏ chạy... là những tin nóng nhất 24h qua.

Ai được ưu tiên tiêm trước khi có vaccine nhập khẩu về Việt Nam?

Chiều 2/2, Thứ trưởng Bộ Y tế, Trần Văn Thuấn cho biết, Bộ đã ký quy tắc để mua vaccine AstraZeneca (Anh). Theo đó, trong năm 2021, sẽ cung cấp 30 triệu liều vaccine cho Việt Nam, sớm nhất là quý I.

Theo thứ trưởng Bộ Y tế, vaccine mới sẽ dùng cho các đối tượng ưu tiên gồm: Cán bộ y tế liên quan trực tiếp chống dịch, người cao tuổi, người có bệnh nền nguy cơ tử vong cao nếu mắc COVID-19, có thể tính đến cả cán bộ ngoại giao.  

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn báo cáo tại phiên họp.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn báo cáo tại phiên họp.

Tuy nhiên, vấn đề khó khăn là EU đang khống chế xuất khẩu. Bộ Y tế đang đàm phán để nhanh nhất có vaccine. Bộ Y tế cũng đang đàm phán để có các loại vaccine của Mỹ, Nga và Trung Quốc.

Thứ trưởng Bộ Y tế cho hay, đối với vaccine ở Việt Nam, chúng ta đang thử nghiệm giai đoạn 1, 2, trong tháng 3 tới sẽ thử nghiệm vaccine của Việt Nam Biotech. Dự tính cuối năm 2021, đầu năm 2022, chúng ta sẽ có vaccine trong nước cùng với vaccine nhập khẩu để sử dụng đại trà. Có thể lo đủ vaccine tiêm cho cộng đồng.

Sau cuộc gọi "khẩn" của người dân, nhóm người Trung Quốc bỏ chạy 

Chiều 1/2, một chiếc ôtô 7 chỗ có khoảng 6 người trên xe xuất hiện ở thôn Tân Định, xã Vĩnh Chấp, Quảng Trị. Tài xế ôtô sau khi dừng xe để 5 người xuống uống nước đã lập tức điều khiển phương tiện rời đi. 

Thấy nhóm người này có biểu hiện lạ, nhiều người nói tiếng nước ngoài nên người dân đã báo tin cho chính quyền địa phương. Khi thấy lực lượng chức năng xuất hiện, nhóm người trên bỏ chạy tán loạn.

Ba trong số 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép (Ảnh: Công an Vĩnh Chấp)

Ba trong số 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép (Ảnh: Công an Vĩnh Chấp)

5 đối tượng trên và danh tính được xác định lần lượt là Lê Minh Xuyên (31 tuổi, ngụ ở Long Thạch, Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu); Lizjian (28 tuổi), Jiang Sufa (21 tuổi), Meng Shliai (22 tuổi), Chan Biao (22 tuổi; cùng quốc tịch Trung Quốc). Trong đó, 4 đối tượng người Trung Quốc không có giấy tờ tùy thân.

Tại cơ quan công an, nhóm 4 người Trung Quốc khai nhận đã nhập cảnh trái phép từ biên giới tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) vào tỉnh Lạng Sơn vào ngày 24/1. Khi vào nội địa, nhóm người này được một người Việt Nam dùng xe ôtô đón và bố trí nơi ăn nghỉ. đến ngày 1-2, trong quá trình di chuyển trên Quốc lộ 1 nhóm người này gặp chốt kiểm tra y tế của tỉnh Quảng Trị nên đã rẽ vào đường thôn Tân Định (xã Vĩnh Chấp) để tránh bị kiểm tra.

Nguyên nhân dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông chưa được vận hành

Chiều 2/2, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông lý giải nguyên nhân vì sao dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông chưa được vận hành.

Thứ trưởng Bộ GTVT cho biết, ngày 12/12/2020, đường sắt Cát Linh - Hà Đông đã được chạy liên động, đánh giá an toàn. Bộ GTVT đã nhận được dự thảo báo cáo của tư vấn đánh giá, trong đó khuyến cáo về an toàn hệ thống thiết bị nhà thầu cung cấp, làm rõ thêm giải pháp để đảm bảo tuân thủ thực hiện. Bên cạnh đó, cần đào tạo thêm cho nhân viên vận hành của Hà Nội về diễn tập cứu hộ, cứu nạn, khi có sự cố. 

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông trả lời câu hỏi của PV tại buổi họp báo.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông trả lời câu hỏi của PV tại buổi họp báo.

Ngoài ra, ông Đông cũng cho rằng Bộ GTVT vẫn đang phối hợp với MetroHanoi để kiểm đếm tài sản, bàn giao và rút ngắn thời gian. Bộ GTVT cũng làm tiếp các thủ tục về giấy tờ để nghiệm thu cuối cùng, đảm bảo thời gian. Không thể bàn giao dự án trong một ngày, một tuần. Bộ sẽ dự kiến bàn giao vào cuối tháng 3/2021.

Hỏa tốc yêu cầu các hãng bay đổi vé, hoàn vé cho khách

Cục Hàng không Việt Nam hỏa tốc yêu cầu các hãng hàng không khẩn trương thực hiện đổi vé, hoàn vé (tiền mặt hoặc voucher nếu có sự đồng ý của hành khách), kể cả đối với vé có các điều kiện hạn chế (không được đổi ngày/giờ bay, không đổi hành trình, không hoàn vé) đối với hành khách đã mua vé nhưng không thực hiện được chuyến bay do ở khu vực bị phong tỏa, cách ly trên các đường bay hãng vẫn khai thác bình thường.

Theo đó, dịch Covid-19 bùng phát tại một số địa phương trong cả nước khiến nhiều hành khách đã mua vé nhưng không thể thực hiện được chuyến bay, gây thiệt hại cho các hãng hàng không và hành khách, đặc biệt là tại các khu vực bị cách ly, phong tỏa.

Nguồn: [Link nguồn]

Vì sao dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông chưa được vận hành?

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông lý giải nguyên nhân vì sao dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông chưa được vận...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Quân ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN