Tin tức 24h qua: Việt Nam xuất hiện chủng virus gây bệnh COVID-19 mới, lây lan nhanh hơn

Việt Nam xuất hiện chủng virus gây bệnh COVID-19 mới, lây lan nhanh hơn; Thông tin mới vụ tai nạn thảm khốc 15 người thiệt mạng ở Quảng Bình… là những tin nóng 24h qua.

Thông tin mới vụ tai nạn thảm khốc 15 người thiệt mạng ở Quảng Bình

Ngày 27/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về vụ tai nạn lật xe khiến 15 người tử vong tại xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch.

Hiện trường vụ tai nạn

Hiện trường vụ tai nạn

Trước đó, vào khoảng 09h30 sáng cùng ngày, tại Km 21+735, đường Hồ Chí Minh nhánh tây, thuộc địa phận xã Tân Trạch, (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình), xe ô tô khách loại 45 chỗ, do Hoàng Trung Toán điều khiển, khi đến địa điểm trên bị lật sang bên đường.

Vụ tai nạn trên khiến 9 người tử vong tại hiện trường, 6 người tử vong tại bệnh viện và 21 người bị thương.

Kết quả xác minh ban đầu, nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn trên là do đi vào đoạn đường cua xe tự lật, tự gây tai nạn chứ không va chạm với ai. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có khoảng 40 người.

Việt Nam xuất hiện chủng virus gây bệnh COVID-19 mới, lây lan nhanh hơn

Sáng 27/7, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đã họp phân tích cơ chế lây nhiễm, diễn biến, dự báo tình hình dịch bệnh tại Đà Nẵng và đề ra các giải pháp tối ưu để ứng phó trong thời gian tới.

Chủng virus có đặc tính lây lan nhanh hơn (ảnh minh họa)

Chủng virus có đặc tính lây lan nhanh hơn (ảnh minh họa)

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho hay, kết quả phân tích nguồn gen của virus từ các bệnh nhân cho thấy đây là chủng virus mới xuất hiện ở Việt Nam (trước đây Việt Nam đã phát hiện ra 5 chủng virus SARS-CoV-2 khác nhau). Chủng này có đặc tính lây lan nhanh hơn so với các chủng trước đây đã ghi nhận. Tuy nhiên, chưa có căn cứ xác định độc lực của virus này tăng lên so với các chủng trước.

Bộ Y tế đã phối hợp chặt chẽ với Đà Nẵng, cử những chuyên gia giỏi nhất vào địa phương để triển khai các biện pháp dập dịch, ngăn chặn không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng; tổng rà soát nhằm tìm ra nguồn lây sớm nhất; tổ chức điều trị cho các bệnh nhân mắc COVID-19.

Thêm 11 ca nhiễm COVID-19, Đà Nẵng giãn cách toàn thành phố từ 0h ngày 28/7

Chiều 27/7, Bộ Y tế công bố thêm 11 ca nhiễm COVID-19 tại Đà Nẵng, các bệnh nhân có độ tuổi từ 24-70. Sau khi được phong toả ngày 26/7, Bệnh viện Đà Nẵng đã lấy mẫu bệnh phẩm gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Đà Nẵng, kết quả xét nghiệm ngày 27/7 có 11 mẫu dương tính với SARS-CoV-2.Như vậy, tính đến 18h ngày 27/7, Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 431 ca mắc, trong đó 276 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Sáng cùng ngày, kết luận cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống COVID-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý thực hiện giãn cách xã hội trên toàn thành phố Đà Nẵng với các nội dung đầy đủ trong Chỉ thị 19; bằng mọi giá không để dịch bệnh bùng phát, lan rộng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc họp - Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc họp - Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Trong một diễn biến khác, Cục Hàng không Việt Nam cho biết, đơn vị vừa có văn bản báo cáo Bộ Giao thông vận tải (GTVT) về hiện trạng khai thác các chuyến bay đi/đến Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Theo đó, sân bay Đà Nẵng có 11 đường bay nội địa đang được các hãng khai thác, với tổng số xấp xỉ 100 chuyến/chiều ngày. Trong giai đoạn từ 27 đến 31/7, số đặt chỗ trên các chuyến bay đạt khoảng 80.000 người. 

Với tần suất trên, Cục Hàng không tính toán, cần duy trì các chuyến bay từ Đà Nẵng đi các địa phương trong vòng tối thiểu 4 ngày để giải tỏa toàn bộ khách đã mua vé máy bay và đang ở tại Đà Nẵng.

Động đất 5,3 độ richter ở Mộc Châu, nhiều tòa nhà ở Hà Nội rung lắc

Trưa 27/7, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Anh – Viện trưởng viện Vật lý địa cầu xác nhận, Hà Nội vừa chịu ảnh hưởng của một trận động đất có cường độ khá mạnh nên người dân cảm nhận được sự rung lắc.

Theo đó, vào khoảng 12h15 trưa nay, trận động đất mạnh 5.3 độ richter xảy ra tại khu vực tỉnh Sơn La, độ sâu chấn tiêu 14km. Một số nơi ở Hà Nội, Thanh Hoá, Hòa Bình… cảm nhận được rung lắc. 

Nhà cửa bị hư hỏng do ở gần tâm chấn của trận động đất

Nhà cửa bị hư hỏng do ở gần tâm chấn của trận động đất

Nhiều người sống và làm việc tại các tòa nhà cao tầng ở Hà Nội cảm nhận được sự rung lắc mạnh, thậm chí có người cảm thấy chóng mặt, chao đảo.

Riêng tại Mộc Châu (Sơn La), tính đến 17h chiều 27/7 đã xảy ra liên tiếp 3 trận động đất. Trong đó, trận đầu tiên xảy ra lúc 12h15 có cường độ mạnh nhất 5,3 độ richter, hai trận sau đó xảy ra vào lúc 12h39 có cường độ 3 độ richter và lúc 15h52 có cường độ 3.8 richter.

Bước đầu, cơ quan chức năng thống kê, chưa có thiệt hại về người. Tuy nhiên, động đất đã gây thiệt hại, hư hỏng một số nhà dân và các công trình khác.

Lào Cai mưa lớn, nhiều ô tô ngụp lặn trong nước

Ngày 27/7, tại nhiều khu vực trong tỉnh Lào Cai có mưa rào và dông, có nơi mưa vừa, mưa to đến rất to. Mưa lớn liên tiếp trút xuống trong thời gian ngắn đã khiến một số khu vực tại TP Lào Cai bị ngập úng cục bộ.

Nhiều ô tô bị ngập trong nước lũ, hư hỏng không thể di chuyển. Ảnh Laocaionline.

Nhiều ô tô bị ngập trong nước lũ, hư hỏng không thể di chuyển. Ảnh Laocaionline.

Theo báo cáo sơ bộ của Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) tỉnh Lào Cai, mưa lớn trút xuống gây ngập úng sâu từ 0,5-1m tại tổ 17, 18 và khu vực quanh chợ phường Pom Hán, thành phố Lào Cai. Nhiều hộ dân bị nước tràn vào trong nhà, phải di chuyển đồ đạc lên cao để tránh bị hư hỏng. Một số ô tô bị ngập trong nước.

Bên cạnh đó, toàn bộ diện tích rau màu của người dân tổ 19, 20 tại TP Lào Cai bị ngập úng, hư hại nặng. 

Nguồn: [Link nguồn]

Từ 0h ngày 28/7, Đà Nẵng giãn cách xã hội 6 quận, yêu cầu gia đình cách ly với gia đình

Bắt đầu từ 0 giờ ngày 28/7/2020 tại địa bàn các quận: Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ, Liên Chiểu...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lý Nguyễn (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN