Tin tức 24h qua: Tuấn "Phò mã" bị bắt, khám xét nhà ở Bắc Ninh

Tuấn "Phò mã" bị bắt, khám xét nhà ở Bắc Ninh; Tìm thủ phạm bắn bi sắt gần sân bay Tân Sơn Nhất... là những tin tức đáng chú ý trong ngày.

Tuấn "Phò mã" bị bắt, khám xét nhà ở Bắc Ninh

Ngày 6/3, ông Đỗ Tuấn Linh, Chủ tịch UBND thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Phong vừa khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối tượng Hoàng Đình Tuấn (tức Tuấn "Phò mã" hay "Tuấn 36", SN 1984, trú tại tỉnh Thanh Hoá).

Đối tượng này bị bắt vào tối 5/3 và sáng nay công an huyện thực hiện lệnh khám xét nhà tại thị trấn Chờ.

Về thông tin Tuấn bị bắt để điều tra về hành vi đánh bạc, lãnh đạo thị trấn Chờ cho biết: "Hành vi phạm pháp của Tuấn do lực lượng công an cấp trên thụ lý, điều tra, lực lượng chức năng thị trấn Chờ chỉ tham gia chứng kiến vụ việc".

Tuấn "Phò mã". Ảnh chụp màn hình

Tuấn "Phò mã". Ảnh chụp màn hình

Tuấn "Phò mã" là một trong những nhân vật nổi tiếng trên nền tảng mạng xã hội (Facebook, TikTok, YouTube). Người này chuyên quay các video cách "né" CSGT một cách êm đẹp, và giải thích về luật giao thông đường bộ.

Hiện, kênh Tiktok của "Tuấn Phò mã" có tới 3,7 triệu lượt thích, và hơn 300 ngàn người đăng ký theo dõi.

Tìm thủ phạm bắn bi sắt gần sân bay Tân Sơn Nhất

Ngày 6/3, lãnh đạo UBND phường 2, quận Tân Bình cho biết đã chỉ đạo Công an phường 2 nắm tình hình, xác minh, làm rõ vụ việc nhiều viên bi sắt bị ai đó bắn trúng nhà dân trên địa bàn.

Phía chính quyền xác minh cho thấy, vụ việc khiến một ô tô đậu trước quán cà phê trên đường Lam Sơn bị trúng bi sắt, vỡ kính; một nhà bị bi sắt trúng làm vỡ đường ống máy nước nóng; cửa kính của một nhà dân khác bị thủng do trúng bi sắt.

Các viên bi sắt được người dân thu gom lại để giao nộp công an

Các viên bi sắt được người dân thu gom lại để giao nộp công an

Công an chưa xác định được vị trí xuất phát của các viên bi sắt. Tuy nhiên, những viên bi này thường xuất hiện vào buổi trưa.

Nhiều người dân khu vực khu phố 7, phường 2, quận Tân Bình cho biết hàng trăm viên bi sắt đã được phát hiện ở sân nhà, sân thượng, ngoài đường…

Khu vực nhà dân bị bắn bi sắt chỉ cách sân bay Tân Sơn Nhất khoảng một km. Các viên bi có kích thước chừng đầu đũa, sáng bóng. Một số người dân đã thu gom các viên bi này và giao nộp cho công an.

Bộ Công an thông tin về hai tổ chức khủng bố hoạt động ở Tây Nguyên

Ngày 6/3, Bộ Công an thông báo về 2 tổ chức đã và đang tiến hành hoạt động khủng bố là “Nhóm Hỗ trợ người Thượng - MSGI” và “Người Thượng vì công lý - MSFJ”.

Theo đó, tổ chức khủng bố “Nhóm Hỗ trợ người Thượng” có tên tiếng Anh là “Montagnard Support Group, Inc.”, viết tắt MSGI; do các đối tượng Y Mut Mlô và Y Duen Bdăp (nguyên là thành viên tổ chức “Quỹ người Thượng - MFI” ở Mỹ) tuyên bố thành lập năm 2011, nhằm móc nối, lôi kéo người dân tộc thiểu số sử dụng bạo lực, tiến hành khủng bố, kích động biểu tình, bạo loạn vũ trang đòi ly khai, tự trị, thành lập nhà nước riêng ở Tây Nguyên.

Hình ảnh hai tổ chức khủng bố “Nhóm Hỗ trợ người Thượng”, “Người Thượng vì công lý” chỉ đạo, tiến hành khủng bố tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk ngày 11/6/2023.

Hình ảnh hai tổ chức khủng bố “Nhóm Hỗ trợ người Thượng”, “Người Thượng vì công lý” chỉ đạo, tiến hành khủng bố tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk ngày 11/6/2023.

Tổ chức khủng bố “Người Thượng vì công lý” có tên tiếng Anh là “Montagnard Stand for Justice -  MSFJ”, do các đối tượng Y Quynh Bdap, Y Phik Hdok, Y Pher Hdrue, Y Aron Êban, H’ Sarina Krong, H’ Tlun Bdap, Y Ruing Knul, H Mla Hdruẽ thành lập tháng 7/2019 tại Thái Lan và hoạt động tại Mỹ từ tháng 4/2023.

MSFJ hoạt động theo phương thức tuyên truyền, lôi kéo, tuyển mộ thành viên, phân công nhiệm vụ, huấn luyện phương thức hoạt động; tài trợ tiền, chỉ đạo mua sắm vũ khí, phương tiện, tiến hành tấn công khủng bố, giết hại cán bộ và người dân, phá hoại tài sản của nhà nước và nhân dân nhằm thành lập nhà nước riêng ở Tây Nguyên.

Nữ tài xế gây tai nạn khi vi phạm nồng độ cồn kịch khung không phải "cháu lãnh đạo công an"

Mới đây, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ thông tin một người phụ nữ điều khiển ô tô con va chạm với một nam thanh niên đi xe máy trên đường Trần Cung (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) dẫn đến mâu thuẫn. Hình ảnh đi kèm là hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Theo bài đăng, thay vì xin lỗi, nữ tài xế lại lớn tiếng mắng chửi và có ý định hành hung nam thanh niên đi xe máy. Thậm chí, người phụ nữ này còn nhận là cháu của một lãnh đạo trong ngành công an.

Trước thông tin trên, sáng 6/3, đại diện Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 6 - Phòng CSGT, Công an Hà Nội cho biết, vào khoảng 23h ngày 5/3, chị L.H.T. (SN 1988, ở Tây Hồ, Hà Nội) điều khiển ô tô con mang biển số Hà Nội, lưu thông theo hướng Hoàng Quốc Việt – Phạm Văn Đồng. Khi đi đến phố Trần Cung, xe chị T. va chạm với một thanh niên đi xe máy đang dừng sát vỉa hè đường Trần Cung.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn đối với chị T. cho thấy, nữ tài xế có nồng độ cồn 0,573 miligam/lít khí thở (vượt mức phạt theo khung cao nhất hiện nay là 0,4 miligam/lít khí thở), còn thanh niên đi xe máy không có nồng độ cồn.

Về thông tin cho rằng, nữ tài xế tự nhận là cháu của một lãnh đạo trong ngành công an, đại diện Đội CSGT số 6 cho biết, đây là thông tin không đúng. Chị T. không là cháu của vị lãnh đạo nào. Hiện cảnh sát đang lập hồ sơ xử lý chị T. theo đúng quy định, không bao che.

Nguồn: [Link nguồn]

Xác định có hành vi sai phạm về tội đánh bạc, Hoàng Đình Tuấn (tức "Tuấn Phò mã") bị công an huyện Yên Phong (tỉnh Bắc Ninh) bắt giữ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lý Nguyễn (t/h) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN