Tin tức 24h qua: Tống tiền đại gia BĐS bằng hình ảnh thác loạn tập thể, kiều nữ lĩnh án

Thông tin bất ngờ trong vụ cháy quán karaoke 32 người chết; Tống tiền đại gia BĐS bằng hình ảnh thác loạn tập thể, kiều nữ lĩnh án… là những tin đáng chú ý trong 24h qua.

Thông tin bất ngờ trong vụ cháy quán karaoke 32 người chết

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm phòng cháy, chữa cháy” tại cơ sở kinh doanh karaoke An Phú (phường An Phú, TP.Thuận An, Bình Dương) để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Viện KSND tỉnh Bình Dương cũng đã nhận được quyết định khởi tố vụ án từ cơ quan công an.

Hiện trường vụ cháy

Hiện trường vụ cháy

Trước đó, vào tối 6/9, quán karaoke An Phú bốc cháy ngùn ngụt. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Bình Dương đã điều 8 xe chữa cháy, 2 xe thang, 1 xe trạm bơm, 1 xe phương tiện, 1 xe chỉ huy và 66 cảnh sát thực hiện công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Đến khoảng 21h30 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. 22 người mắc kẹt trên sân thượng quán karaoke được giải cứu, đưa xuống đất an toàn. Trong khi đó, một số người tự nhảy ra khỏi tòa nhà.

Vụ cháy khiến 32 người tử nạn. Đến chiều nay hiện tại đã xác định được danh tính 17 thi thể và bàn giao cho người thân lo hậu sự.

Theo nhân chứng, khi nhân viên báo cháy, một số khách hát tại quán còn chủ quan quay lại phòng hát, thậm chí kéo tay nhân viên vào trong rồi chốt khóa trong, do đó khi cháy lớn đã không kịp thoát.

Quán karaoke An Phú do ông Lê Anh Xuân (SN 1980, ngụ TP.HCM) làm chủ. Cơ sở được thiết kế, xây dựng trên tổng diện tích sàn 1.500m2 gồm 3 tầng với 29 phòng hát và 1 phòng kho. Cơ sở hoạt động từ năm 2016 có đăng ký đầy đủ các hồ sơ, thủ tục pháp lý.

Hoãn xử vụ cháy chung cư Carina làm 13 người chết

Ngày 8/9, TAND TP.HCM hoãn phiên xử hai bị cáo trong vụ cháy chung cư Carina làm 13 người chết năm 2018 do một số người tham gia tố tụng có đơn xin hoãn phiên xử, trong đó có luật sư của bị cáo đang tham gia một vụ án tại tỉnh khác.

Vụ cháy xảy ra vào ngày 23/3/2018. Ảnh: PLO

Vụ cháy xảy ra vào ngày 23/3/2018. Ảnh: PLO

Trước đó, vào 1h15 ngày 23/3/2018, tia lửa xuất hiện tại khu vực tầng hầm block A chung cư Carina từ chân một xe máy của người dân rồi có khói và lửa nhỏ. 3 phút sau khói và lửa phát ra phía trước đầu xe rồi bùng lên dữ dội.

Chỉ vài phút lửa bùng lên cao ngang ống thông gió ở tầng hầm. Đến 1h23, hệ thống chiếu sáng tầng hầm bị tắt, ngọn lửa bùng lên thiêu rụi nhiều xe máy, ô tô. Luồng khí nóng, độc luồn theo buồng thang thoát hiểm dẫn lên các tầng nổi phía trên chung cư.

Do hệ thống PCCC không kịp thời báo cháy, chữa cháy tự động nên đã dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khiến 13 người tử vong, trên 60 người bị thương.

Cáo trạng truy tố Nguyễn Văn Tùng (SN 1977, Giám đốc Công ty Hùng Thanh – chủ đầu tư) và Nguyễn Quốc Tuấn (SN 1985, nguyên Trưởng BQL Chung cư Carina) về tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy (PCCC). Đồng thời xác định hai bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự trong vụ cháy này

2 xe khách tông nhau kinh hoàng trên quốc lộ 1A

Hiện trường vụ tai nạn giao thông

Hiện trường vụ tai nạn giao thông

Sáng 8/9, trên quốc lộ 1A (đoạn qua địa bàn xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai), ô tô khách 77B-011… lưu thông theo hướng từ Bắc vào Nam đã va chạm với xe khách giường nằm 77F-000… đang lưu thông theo hướng ngược lại.

Sau va chạm, xe 77F-000… tiếp tục va chạm với xe tải đang dừng chở hàng bên đường và chỉ dừng lại khi tông vào dải phân cách cứng.

Vụ tai nạn làm một người tử vong và 3 người trên xe khách 77F-000… bị thương nặng. Tại hiện trường, phần đầu của hai xe khách hư hỏng nặng.

Tống tiền đại gia BĐS bằng hình ảnh thác loạn tập thể, kiều nữ lĩnh án

Ngày 8/9, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Đoàn Phương Anh (SN 1988, trú Long Biên, Hà Nội) 9 năm tù về tội "Cưỡng đoạt tài sản". Bị hại trong vụ án là anh Phạm N.A (SN 1985, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) - Tổng giám đốc một doanh nghiệp về xây dựng, bất động sản.

Đoàn Phương Anh tại phiên tòa

Đoàn Phương Anh tại phiên tòa

Theo cáo trạng truy tố và diễn biến phiên tòa, Phương Anh quen biết và có quan hệ tình cảm với anh A. Sau đó anh A. ly hôn vợ và sống như vợ chồng với Phương Anh.

Trong thời gian đó, anh A. và Phương Anh nhiều lần quan hệ tình dục tập thể với những người đàn ông khác nữa, có hình ảnh ghi lại.

Tháng 2/2021, anh A. muốn chấm dứt mối quan hệ với Phương Anh nên chuyển ra ở riêng. Trong khi đó, Phương Anh vẫn muốn tiếp tục duy trì mối tình này.

Không níu kéo được, Phương Anh yêu cầu anh A phải bồi thường thì mới chấm dứt mối quan hệ này. Hai người thỏa thuận chuyện bồi thường nhưng vì nhiều lý do nên việc bồi thường thực tế không đạt như thỏa thuận. Sau đó anh A tránh mặt Phương Anh. Phương Anh liền tìm đủ mọi cách để ép anh A bồi thường.

Sau đó Phương Anh yêu cầu anh A chuyển khoản bồi thường thành 13 tỷ 570 triệu đồng.

Đến cuối năm 2021, hai người dẫn nhau tới một ngân hàng và khi Phương Anh nhận 400 triệu đồng của tình nhân thì bị công an phát hiện.

Nguồn: [Link nguồn]

Tin tức 24h qua: Công an xác định Bà Nguyễn Phương Hằng xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự cá nhân

Công an xác định Bà Nguyễn Phương Hằng xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự cá nhân; Cháy kinh hoàng tại quán karaoke, 32 người đã tử vong… là những tin đáng chú ý nhất trong...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Hà t/h ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN