Tin tức 24h qua: Nhân viên gác chắn nhanh như chớp cứu người đàn ông vấp ngã giữa đường ray

Nhân viên gác chắn dũng cảm cứu người đàn ông thoát chết trong gang tấc; Chồng đỡ đẻ cho vợ sinh con giữa đường,... là những tin tức nổi bật trong ngày.

Nhân viên gác chắn nhanh như chớp cứu người đàn ông vấp ngã giữa đường ray

Clip: Nhân viên gác chắn dũng cảm cứu người đàn ông thoát chết trong gang tấc

Ngày 6/7, theo đại diện Tổng Công ty đường sắt Việt Nam, vào khoảng 19h35 ngày 5/7, tại đường ngang thuộc tuyến Đường sắt Thống Nhất, phường Xuân lộc (TP.Long Khánh, Đồng Nai), anh Trịnh Văn Tài (nhân viên gác chắn thuộc đội Biên Hòa - Công ty Cổ phần đường sắt Sài Gòn) đã kịp thời cứu người đàn ông thoát chết trong gang tấc khi tàu chạy qua.

Vào thời điểm trên, anh Tài đã đóng chắn, chuẩn bị đón đoàn tàu SE12 thì bất ngờ có một người đàn ông chui qua cần chắn và té ngã ngay trên đường sắt.

Phát hiện sự việc, dù tàu đã chạy tới gần, nhưng anh Tài vẫn dũng cảm băng vào, kéo người đàn ông ra khỏi đường ray, thoát chết trong gang tấc.

Anh Tài là nhân viên thuộc cung cầu đường Dầu Giây, đội đường sắt Biên Hoà – Công ty Cổ phần đường sắt Sài Gòn.

Đại diện Tổng Công ty đường sắt Việt Nam cho hay, sau khi sự việc xảy ra, ông Lê Đình Hà – Giám đốc Công ty Cổ phần đường sắt Sài Gòn đã đến tận nơi làm việc để động viên, trao thưởng của Tổng công ty và công ty cho anh Tài.

Quản lý thị trường vào cuộc vụ phụ thu chế biến 4,5 triệu đồng cho 18 ký hải sản

Chiều 6/7, đại diện Phòng Kinh tế TP Phan Thiết (Bình Thuận) cho biết đã phối hợp với Cục Quản lý thị trường Bình Thuận làm việc với nhà hàng Hùng Vương có thực khách phản ánh thu phụ phí 4,5 triệu đồng cho 18 ký hải sản mang từ ngoài vào chế biến.

Làm việc với đoàn, đại diện nhà hàng Hùng Vương (nằm trên đường Hùng Vương, phường Phú Thủy, TP Phan Thiết) cho biết trước khi thu phụ phí 4,5 triệu đồng, phía nhà hàng đã có thông báo mức giá thỏa thuận với đoàn khách, và mức giá này thấp hơn bảng niêm yết phụ thu của nhà hàng. 

Tuy nhiên, sau khi dùng xong cơm và rời đi, phía đoàn khách đã phản ứng vì cho rằng phí phụ thu như vậy là mắc.

Đại diện phía nhà hàng (áo đen) trình bày với đoàn kiểm tra. Ảnh: ĐT

Đại diện phía nhà hàng (áo đen) trình bày với đoàn kiểm tra. Ảnh: ĐT

Tại buổi làm việc với đoàn kiểm tra, đại diện nhà hàng Hùng Vương cho biết mức phụ thu như vậy là hợp lý, và đã từng phục vụ cho một số đoàn tương tự nhưng chưa gặp phản ứng. Theo nhà hàng, mức phụ thu 250.000/kg hải sản bên ngoài đem vào là bình thường vì đơn vị phải chi trả nhiều khoản từ chế biến, phục vụ, dọn dẹp… cho đến nước chấm, rau.

Phía Cục Quản lý thị trường Bình Thuận đã kiểm tra các giấy tờ, thực đơn, bảng niêm yết… của nhà hàng, đồng thời cũng lưu ý nhà hàng rút kinh nghiệm trong thỏa thuận giá cả phục vụ khách.

Không được cử đi tập huấn, nhân viên y tế lên mạng chửi bới lãnh đạo

Sáng 6/7, ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, cho biết đã nắm được việc y sĩ Phạm Hồng Thái (nhân viên Trạm Y tế xã Cư Né, huyện Krông Búk) đăng tải đoạn clip lên mạng xã hội Facebook phản ánh việc không được cử đi tập huấn điều trị và quản lý bệnh nhân sốt rét.

Ông Phạm Hồng Thái xé áo blouse của mình vào tháng 12-2021

Ông Phạm Hồng Thái xé áo blouse của mình vào tháng 12-2021

Cũng theo Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, trong clip ông Thái nói xấu lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Krông Búk với những ngôn từ không đúng chuẩn mực.

Trước đó, tối 5/7, ông Phạm Hồng Thái đã đăng tải một đoạn clip trên mạng xã hội Facebook cho rằng ông Trần Thuận, Giám đốc Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Krông Búk làm việc bát nháo, lộng quyền khi không cử ông đi tập huấn.

Đáng chú ý, trước đó vào cuối năm 2021, ông Thái từng đứng trước cổng TYT xã Cư Né chửi bới lãnh đạo, cởi áo blouse của mình rồi xé rách và ném vào cơ quan vì cho rằng bị chèn ép khi đánh giá xếp loại cuối năm không hoàn thành nhiệm vụ. Toàn bộ diễn biến, ông Thái nhờ người quay clip lại rồi đăng lên mạng xã hội Facebook, gây xôn xao cộng đồng mạng.

Tháng 5/2022, Sở Y tế Đắk Lắk đã kết luận cho thấy việc TTYT huyện Krông Búk đánh giá ông Phạm Hồng Thái không hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 là đúng.

Đang đi đường thì vợ chuyển dạ, chồng thành bà đỡ bất đắc dĩ

Ngày 6/7, tin từ Công an xã Quảng Bình, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng công an xã, người dân và nhân viên y tế đã kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ một phụ nữ sinh con ngay bên đường tuyến Quốc lộ 1A qua địa bàn.

Người chồng đỡ đẻ cho vợ ngay bên đường - Ảnh công an cung cấp

Người chồng đỡ đẻ cho vợ ngay bên đường - Ảnh công an cung cấp

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 22 giờ ngày 5/7, một cặp vợ chồng quê xã Quảng Chính (Quảng Xương) khi di chuyển bằng xe máy qua địa bàn xã Quảng Bình thì người vợ chuyển dạ không kịp tới bệnh viện để sinh đẻ.

Nhận được thông tin, Công an xã Quảng Bình đã cử cán bộ cùng nhân viên Trạm Y tế xã Quảng Bình đến hỗ trợ sản phụ sinh con. Khi đến nơi, sản phụ đã được chồng và người dân đỡ đẻ thành công.

Nguồn: [Link nguồn]

Quản lý thị trường làm việc với nhà hàng phụ thu chế biến 4,5 triệu đồng cho 18 ký hải sản

Qua làm việc với đoàn kiểm tra, phía nhà hàng cho biết mức phụ thu 250.000 đồng mỗi ký hải sản bên ngoài đem vào là bình thường vì đơn vị phải chi trả nhiều khoản từ chế...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Lý (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN