Tin tức 24h qua: Người tự xưng "chánh thanh tra" ở quận 7 bị phạt tiền và tước giấy phép lái xe

Người tự xưng "chánh thanh tra" ở quận 7 bị phạt tiền và tước giấy phép lái xe; Chủ tịch nước quyết định ân giảm cho tử tù Đặng Văn Hiến xuống án chung thân... là những tin nóng nhất 24h qua.

Người tự xưng "chánh thanh tra" ở quận 7 bị phạt tiền và tước giấy phép lái xe

Mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông chạy ôtô ngược chiều, chửi bới, nhổ nước bọt vào người quay clip. Theo nội dung đoạn clip, thời điểm xảy ra sự việc, làn đường của tài xế đi đúng chiều khá thông thoáng, trong khi ở làn đường ngược lại, các phương tiện phải xếp hàng dài để di chuyển. Người đàn ông bị quay clip bất ngờ đánh lái, điều khiển xe đi ngược chiều.

Ông T. bị Công an quận 7 mời làm việc

Ông T. bị Công an quận 7 mời làm việc

Người này sau đó bị một tài xế đi đúng làn đường quay clip và liên tục hỏi người đàn ông "là chánh thanh tra gì, cơ quan ở đâu?". Bị quay clip và hỏi, người đàn ông điều khiển xe ôtô đi vào làn đường ngược chiều liên tục chửi bậy rồi quay trở lại xe của mình, điều khiển xe chen vào hàng ôtô đang nối đuôi nhau di chuyển ở làn đường thuận chiều để rời đi.

Ngày 14/9, lãnh đạo công an quận 7 (TP HCM) xác nhận đã mời ông N.V.T. (SN 1975; ngụ TP Hà Nội) làm việc về hành vi này. Trưởng Công an Quận 7 đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.V.T. về hành vi điều khiển xe không đi bên phải theo chiều đi của mình. Mức phạt 5 triệu đồng, đồng thời tước quyền sử dụng giấy phép lái xe hạng B2 trong thời gian 2 tháng.

Chủ tịch nước quyết định ân giảm cho tử tù Đặng Văn Hiến xuống án chung thân

Sáng 15/9, bà Mai Thị Khuyên - vợ tử tù Đặng Văn Hiến cho biết, sáng cùng ngày cán bộ trại giam tỉnh Đắk Nông đã thông báo cho bà Khuyên biết chồng bà được Chủ tịch nước ký quyết định ân giảm từ án tử hình xuống án chung thân. 

Trước đó từ năm 2018 đến nay vợ tử tù Đặng Văn Hiến và các luật sư trợ giúp pháp lý đã có nhiều đơn gửi Chủ tịch nước và các cấp thẩm quyền đề nghị: Chủ tịch nước xem xét, đánh giá lại bản chất hành vi của Đặng Văn Hiến, xin được ân giảm án tử hình.

Theo cáo trạng, năm 2008 UBND tỉnh Đắk Nông đã cho Công ty Long Sơn thuê 1.079 ha đất rừng tại tiểu khu 1535 để thực hiện dự án sản xuất nông lâm nghiệp. Tuy nhiên, một số hộ dân đã đến xâm canh trồng điều, cà phê và sang nhượng cho các hộ dân khác. Trong đó có gia đình ông Hiến, Bình và Hoàng Văn Thắng.

Bị cáo Đặng Văn Hiến tại phiên toà phúc thẩm. 

Bị cáo Đặng Văn Hiến tại phiên toà phúc thẩm. 

Sáng 23/10/2016, hơn 30 nhân viên của Công ty Long Sơn đã mang máy móc, hung khí vào san ủi, phá hủy cây điều, cà phê của nhà ông Hiến và hai hộ dân khác. Bị cáo Hiến đã lấy súng đi ra thì bị nhóm người của công ty này chặn lại. 

Sau đó, ông Hiến chạy vào nhà và bắn nhiều phát vào nhóm người của Công ty Long Sơn. Sau đó ông Hiến ra đầu thú.

Vợ thừa nhận có ngoại tình, chồng cầm dao chém lìa tay vợ

Trưa 15/9, Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) cho biết, đang tạm giữ hình sự Thái Xuân Bình (34 tuổi, ngụ ấp 5, xã Tam An, huyện Long Thành) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Nạn nhân bị người chồng chém đứt lìa 2 cánh tay

Nạn nhân bị người chồng chém đứt lìa 2 cánh tay

Trước đó, ngày 13/9, Bình gặng hỏi vợ (27 tuổi, tên T.) thì vợ Bình thừa nhận có quan hệ tình cảm với một thanh niên khác. Bình đi xuống nhà bếp lấy dao tấn công vợ. Chị T. đưa tay lên đỡ và bị chém đứt lìa cả 2 tay. Bình băng bó vết thương cho vợ rồi gọi điện cho người thân đến đưa đi cấp cứu. Nạn nhân đã được chuyển lên Bệnh viện đa khoa Đồng Nai.

Hiện nạn nhân đã qua cơn nguy kịch. Bình đến công an xã Tam An đầu thú sau đó.

Nam tài xế trả ví cho nữ Việt kiều được trao bằng khen

Chiều 15/9, ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã trao bằng khen của Chủ tịch tỉnh này cho nam tài xế Nguyễn Hiền Phong (24 tuổi, ngụ huyện Cái Nước) vì đã có hành động đẹp.

Anh Nguyễn Hiền Phong trao lại chiếc ví có 4.000 USD cho chị Huỳnh Như.

Anh Nguyễn Hiền Phong trao lại chiếc ví có 4.000 USD cho chị Huỳnh Như.

Trước đó, vào ngày 11/9, anh Phong chạy taxi chở khách đến nhà thờ Tắc Sậy ở thị xã Giá Rai (Bạc Liêu) thì nhặt được một chiếc ví bị bỏ quên trên ghế đá. Nam tài xế đã điều khiển phương tiện về gia đình rồi trình báo Công an xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước và đăng tải lên các trang mạng xã hội nhờ hỗ trợ tìm kiếm chủ nhân chiếc ví.

Công an xác định người đánh rơi chiếc ví trên là chị Huỳnh Như, quốc tịch Mỹ. Trưa 12/9, trước sự chứng kiến của các ngành chức năng thì anh Phong đã trao trả lại chiếc ví có 4.000 USD cùng nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng cho chị Huỳnh Như.

3 người tử vong trong vụ sập tường tại KCN ở Bình Định

Ông Đinh Xuân Huy, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Nhơn Hòa cho biết, vụ sập tường xảy ra khoảng 16h30 ngày 15/9 tại công trình nhà máy Savvy Seafood thuộc dự án xây dựng giai đoạn 2, Khu công nghiệp Nhơn Hòa, TX An Nhơn, tỉnh Bình Định. Đây là nhà máy của Đài Loan.

Tin tức 24h qua: Người tự xưng "chánh thanh tra" ở quận 7 bị phạt tiền và tước giấy phép lái xe - 5

Lực lượng công an đã phong tỏa hiện trường vụ việc

Khi các công nhân đang xây tường nhà máy, bức tường bất ngờ đổ sập. Gạch, đá từ trên đổ xuống đè trúng nhiều công nhân đang xây phía dưới. Đến gần 20h tối 15/9, tại hiện trường vụ tai nạn lao động, lực lượng công an vẫn đang phong tỏa hiện trường. Đồng thời, tiếp tục tìm kiếm trong đống đổ nát của bức tường bởi có thông tin vẫn còn nhiều người chưa tìm thấy.

Lãnh đạo Khoa Khám - chữa bệnh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cho biết, đã có 3 người tử vong trong vụ sập tường này. Trước đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định tiếp nhận 9 trường hợp trong vụ tai nạn lao động trên. Tuy nhiên, có 3 trường hợp đã tử vong.

Nguồn: [Link nguồn]

Ít nhất 3 người tử vong, 6 người bị thương trong vụ sập tường tại Bình Định

Đã có 3 người tử vong trong vụ sập tường một nhà máy trong KCN Nhơn Hòa tại Bình Định, 6 người khác bị thương.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Quân (t/h) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN