Tin tức 24h qua: Người phụ nữ bị nước mưa cuốn xuống cống, hàng trăm người xuyên đêm tìm kiếm

Người phụ nữ bị nước mưa cuốn xuống cống, hàng trăm người xuyên đêm tìm kiếm; Tuyên án nhóm khủng bố cho nổ trụ sở công an phường… là những tin nóng 24h qua.

Người phụ nữ bị nước mưa cuốn xuống cống, hàng trăm người xuyên đêm tìm kiếm

Lãnh đạo UBND xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai ngày 22/9 cho biết vẫn chưa tìm được bà Trần Thị Mừng (52 tuổi, tạm trú tại ấp Dốc Mơ 2, xã Gia Tân 1) bị nước mưa cuốn xuống cống mất tích vào chiều qua.

Clip: Cận cảnh người phụ nữ sụp cống thương tâm người dân ghi lại được

Ngay sau sự việc, chính quyền xã đã huy động cả trăm người phối hợp cùng đội cứu hộ cứu nạn thuộc Cảnh sát PCCC TP Long Khánh trắng đêm lần theo hệ thống cống nước nơi bà Mừng gặp nạn nhưng chưa kết quả.

Sáng nay, lực lượng chức năng đang mở rộng tìm kiếm ra khu vực suối và đồng ruộng phía hạ nguồn thuộc xã Gia Tân 2 và suối Tam Bung thuộc địa bàn các xã lân cận thuộc huyện Định Quán.

Trước đó, chiều 21/9, dọc đường Đức Huy – Thanh Bình, đoạn thuộc ấp Dốc Mơ, xã Gia Tân 1 ngập nặng không thấy đường đi. Bà Mừng mặc áo mưa đi bộ thì không may lọt mương nước ven đường rồi bị cuốn đi mất tích.

Một công ty ở Bình Dương in bản đồ thiếu Hoàng Sa, Trường Sa lên bì thư

Ngày 22/9, công an tỉnh Bình Dương cho biết, vừa mời đại diện một công ty lên làm việc về việc in bản đồ Việt Nam lên bì thư nhưng không có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Chủ công ty cam kết không tái phạm. Ảnh: CACC

Chủ công ty cam kết không tái phạm. Ảnh: CACC

Theo công an, công ty TNHH TM DV in ấn TB (phường Phú Mỹ, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) nhận in bì thư cho một doanh nghiệp, có in hình bản đồ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tuy nhiên, bản đồ trên bì thư lại không thể hiện hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.

Tại buổi làm việc, chủ cơ sở in ấn TB thừa nhận có thiếu sót trong quá trình kiểm duyệt in ấn. Chủ cơ sở đã thu hồi, tiêu hủy các bì thư đã in sai và viết cam kết không tái phạm.

Người đàn ông dùng xe máy chở rắn hổ mang khủng 20kg “vi vu” trên phố Sài Gòn

Ngày 22/9, Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM tạm giữ ông DVT (44 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) để điều tra, xử lý về hành vi vận chuyển trái phép động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Sáng 17/9, ông T. chạy chiếc xe tay ga chở thùng xốp trên đường Lê Văn Khương. Khi qua địa bàn xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn thì bị Đội cảnh sát kinh tế công an huyện Hóc Môn phối hợp với Công an xã Đông Thạnh kiểm tra.

Con rắn hổ mang chúa nặng hơn 20kg hiện đang được cứu hộ, chăm sóc ở Thảo cầm viên Sài Gòn. Ảnh: AX

Con rắn hổ mang chúa nặng hơn 20kg hiện đang được cứu hộ, chăm sóc ở Thảo cầm viên Sài Gòn. Ảnh: AX

Ông T. khai nhận hôm 14/9, có người tên Tèo gọi đặt mua một con rắn hổ mang chúa khoảng 20kg với giá 1,4 triệu/1kg.

Ông T. nhận lời và điện cho một người tên N. ở Campuchia đặt mua con rắn cỡ 20kg với giá 1 triệu đồng/1kg để bán sang tay lấy lời.

Đến hôm 15/9, ông T. nghe tin rắn đã được đưa về Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) nên chạy xe lên gặp một nhà xe biển số Campuchia để lấy.

Ông T. đưa 20 triệu cho nhà xe để thanh toán tiền cho N, sau đó ông này chở trên xe máy đưa về nhà ở TP. Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) cất vào nhà tắm.

Người này điện thoại cho Tèo nói rắn đã về và hẹn giao dịch vào sáng 17-9 ở khu vực Cầu Dừa (xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn).

Đến hẹn, ông T. chở rắn đi giao thì bị công an bắt quả tang.

Tuyên án nhóm khủng bố cho nổ trụ sở công an phường

Ngày 22/9, TAND TP.HCM đã tuyên án vụ Nguyễn Khanh (sinh năm 1964, tại Bình Dương) cùng 19 đồng phạm khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân và chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ.

HĐXX tuyên án vụ khủng bố. Ảnh: H.Y

HĐXX tuyên án vụ khủng bố. Ảnh: H.Y

Tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Khanh 24 năm tù về hai tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân và chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ. 

Đồng phạm tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, Dương Bá Giang (sinh năm 1971, tại Nghệ An), Dương Khắc Minh (sinh năm 1993, tại Thanh Hóa) và Vũ Hoàng Nam (sinh năm 1996, tại TP.HCM)... bị tuyên phạt thấp nhất ba năm tù và cao nhất 18 năm tù.

Ba bị cáo Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Khắc Sinh Nhật, Nguyễn Minh Nhật bị phạt từ hai năm đến hai năm sáu tháng về tội mua bán trái phép vật liệu nổ.

HĐXX nhận định cáo trạng truy tố đúng người, đúng tội. Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm đến an ninh quốc gia, xâm phạm đến tài sản nhà nước và sức khỏe tính mạng người khác, xem thường pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

1 người chở con rắn hổ chúa hơn 20kg đi bán ở TP.HCM

Người đàn ông ở Biên Hòa (Đồng Nai) mua con rắn hổ mang chúa hơn 20kg rồi qua Bến xe Miền Đông chở đi bán thì bị công...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Lý ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN