Tin tức 24h qua: ​​​​​​​Khoe “chiến tích” dẫn khách tẩu thoát khỏi Đà Nẵng, một hướng dẫn viên bị phạt nặng

​​​​​​​Khoe “chiến tích” dẫn khách tẩu thoát khỏi Đà Nẵng, một hướng dẫn viên bị phạt nặng; Áp thấp nhiệt đới mạnh lên .. thành bão số 2, hướng vào đất liền Thái Bình – Nghệ An… là những tin nóng 24h qua.

Khoe “chiến tích” dẫn khách tẩu thoát khỏi Đà Nẵng, một hướng dẫn viên bị phạt nặng

Võ Hồng Phương (SN 1984; ngụ tại Quận 6, TP HCM), nhân viên, hướng dẫn viên du lịch một Công ty Du lịch  có trụ sở tại TP HCM đã bị Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên - Huế xử phạt 10 triệu đồng vào ngày 31/7.

Nội dung status của người này khoe "chiến tích" tẩu thoát khỏi Đà Nẵng

Nội dung status của người này khoe "chiến tích" tẩu thoát khỏi Đà Nẵng

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Sở TT&TT tỉnh Thừa Thiên – Huế khẳng định ông Phương đã cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân trên trang Facebook cá nhân trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Trước đó, vào ngày 27/7, trên tài khoản Facebook cá nhân của mình, ông Phương đã đăng tải nội dung "Thế là đoàn Đà Nẵng đã yên ổn, nửa đêm bỏ khách sạn 4 sao rời khỏi thành phố một cách an toàn. Khách đang ở Huế. Cầu mong Cô Vi đừng theo đoàn con ra Huế mộng mơ".

Kèm với đó là những tấm ảnh chụp du khách tham quan tại một số điểm du lịch ở Huế nên khiến cộng đồng mạng bức xúc, "ném đá". Người này sau đó đã gỡ bỏ status này kèm lời xin lỗi.

Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 2, hướng vào đất liền Thái Bình – Nghệ An

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, trưa nay (01/8), áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 2 có tên Quốc tế là Sinlaku.

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của bão số 2. Ảnh Trung tâm Dự báo KTTVQG.

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của bão số 2. Ảnh Trung tâm Dự báo KTTVQG.

Hồi 13 giờ, tâm bão đang ở trên đất liền phía Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc), cách bờ biển các tỉnh Thái Bình-Nghệ An khoảng 450km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 130km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. 

Đến 13 giờ ngày 02/8, tâm bão số 2 ngay trên vùng bờ biển các tỉnh Bắc Trung Bộ và Nam đồng bằng Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão Sinlaku di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km, đi vào đất liền các tỉnh Bắc Trung Bộ và đồng bằng Bắc Bộ, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp. 

Do ảnh hưởng của bão, từ gần sáng và ngày mai (2/8), vùng ven biển các tỉnh từ Thái Bình đến Nghệ An gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, vùng ven biển các tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng có gió giật cấp 6-7. Ven biển các tỉnh Thanh Hóa đến Thái Bình đề phòng nước dâng kết hợp với triều cường cao từ 3,5-4,5m.

Xe cấp cứu hú còi chạy quanh chung cư 3 vòng, nhiều người hốt hoảng tưởng liên quan COVID-19

Chiều 1/8, Công an phường Phú Thủy, TP Phan Thiết (Bình Thuận) đã yêu cầu tài xế xe cứu thương biển số 60B-01830 đưa phương tiện về trụ sở để làm rõ hành vi gây náo loạn, ồn ào, mất trật tự trong khu dân cư.

Trước đó khoảng 10h ngày 1/8, xe cứu thương 60B-01830 bất ngờ chạy đến đường Tuyên Quang, cạnh chung cư Lê Qúy Đôn (Phú Thủy, Phan Thiết) bật còi hụ, bật đèn ưu tiên chạy ít nhất 3 vòng quanh khu vực này.

Chiếc xe cấp cứu đưa về Công an phường Phú Thủy (Ảnh PN)

Chiếc xe cấp cứu đưa về Công an phường Phú Thủy (Ảnh PN)

Nhiều người dân cho biết, do trong thời điểm phòng chống dịch COVID-19, cả đoạn đường đều hoảng hốt vì sợ có ai sinh sống tại chung cư hoặc gần đó bị cách ly.

Sau khi chạy 3 vòng vừa chạy vừa hú còi, chiếc xe này dừng lại tiếp tục hú còi inh ỏi làm náo động cả khu vực.

Khi thấy hành động quá bất thường vì chiếc xe bật còi hú và quay đèn liên tục nhưng không ai xuống xe, một số người dân chặn chiếc xe cấp cứu này lại hỏi.

Tài xế xe cứu thương cho biết bật còi hụ để gây áp lực đòi nợ một người tên S. ở khu vực trên do đến thời hạn không chịu trả nợ rồi nổ máy chạy đi trước sự bức xúc của người dân địa phương.

Thêm 40 ca nhiễm COVID-19 mới, bệnh nhân thứ 3 tử vong

Chiều 1/8, Bộ Y tế thông báo, Việt Nam ghi nhận thêm 28 ca nhiễm COVID-19, trong số đó có 7 ở Đà Nẵng chưa xác định được ổ dịch.

Trong số các bệnh nhân này có 19 ca liên quan đến Bệnh viện Đà Nẵng (Đà Nẵng 11, Quảng Nam 5, TP.HCM 2, Thái Bình 1); 7 ca tại Đà Nẵng (đang tiếp tục điều tra) và 2 ca cách ly ngay sau nhập cảnh tại Trà Vinh.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, Bộ Y tế đã công bố 12 ca nhiễm COVID-19 tại Đà Nẵng và Quảng Nam, trong số này có nhiều ca là F1.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, cả nước đã ghi nhận 586 ca nhiễm, trong đó 304 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

Số ca mắc mới liên quan tới bệnh viện ở Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay: 142 ca.

Cũng trong ngày 1/8, cả nước ghi nhận thêm 1 ca tử vong, là bệnh nhân 499. Nữ bệnh nhân này bị ung thư máu (leucemia) điều trị tại Khoa Nội Thần kinh Bệnh viện Đà Nẵng ra viện 23/7/2020.

Bệnh nhân được chẩn đoán bạch cầu cấp dòng tủy kháng trị/Đái tháo đường/SARS-CoV-2. Biến chứng suy tủy, suy hô hấp, suy tuần hoàn. 4h55 ngày 1/8 bệnh nhân ngừng tuần hoàn, hô hấp và được xác nhận tử vong.

Nguồn: [Link nguồn]

Xe cấp cứu hú còi đòi nợ, cả chung cư tưởng bị cách ly

Chiếc xe cấp cứu chạy ít nhất 3 vòng quanh chung cư hú còi, quay đèn khiến hàng trăm người dân tá hỏa lo sợ bị cách ly...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lý Nguyễn (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN