Tin tức 24h qua: Giải mã hiện tượng vật dụng tự bốc cháy ở Long An

Nhận định của chuyên gia về hiện tượng vật dụng tự bốc cháy ở Long An; Vụ 8 người ngộ độc rượu: Bình rượu bất thường giữa những bình nước suối… là những tin đáng chú ý trong 24h qua.

Nguyên Phó trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM qua đời

Tối 7/8, Đại tá Trần Thanh Trà, nguyên Phó Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an), nguyên Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM đã qua đời do bệnh nặng. 

Đại tá Trần Thanh Trà (giữa) trong lần trao giải thưởng bóng đá Phòng CSGT, Công an TP.HCM

Đại tá Trần Thanh Trà (giữa) trong lần trao giải thưởng bóng đá Phòng CSGT, Công an TP.HCM

Đại tá Trần Thanh Trà sinh ngày 7/4/1968, quê quán huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Ông có trình độ thạc sĩ Luật, chuyên ngành Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm; Cử nhân khoa học, ngành Luật.

Đại tá Trần Thanh Trà từng công tác tại Công an tỉnh Tiền Giang. Năm 1985 đến tháng 11 năm 1988, ông là cán bộ Phòng Trinh sát ngoại tuyến, Công an tỉnh Tiền Giang.

Năm 1988 đến năm 2016, ông công tác tại Công an TP HCM và giữ nhiều chức vụ như Phó trưởng phòng, Trưởng phòng, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt.

Năm 2016 đến tháng 5 năm 2020 giữ chức vụ Phó Cục trưởng, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an.

Đến tháng 5/2020, đại tá Trần Thanh Trà được tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng ban Nội chính Thành ủy TPHCM theo diện cán bộ biệt phái.

Đến ngày 6/8, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã ký quyết định kết thúc biệt phái tại Ban Nội chính Thành ủy TPHCM đối với đại tá Trần Thanh Trà, Phó cục trưởng Cục CSGT.

Giải mã hiện tượng vật dụng tự bốc cháy ở Long An

Đồ vật bị cháy ở nhà ông Hoàng. Ảnh: CTV

Đồ vật bị cháy ở nhà ông Hoàng. Ảnh: CTV

Từ tháng 4/2022 đến nay, trong nhà ông Nguyễn Văn Hoàng (70 tuổi, ngụ ấp Bàu Mua, xã Thạnh Hưng, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An) đã xảy ra 4 lần cháy quần, áo, mùng, mền, gối, rèm cửa vải, bao bì nhựa…

Sáng 8/8, Giám đốc Sở KH&CN Long An cho biết đã có báo cáo nhận định của chuyên gia. Theo đó, nguyên nhân vụ cháy là do đất nhà ông Hoàng nằm trên trầm tích đầm lầy.

Có thể trong trầm tích này có chứa nhiều hợp chất khí Phosphor (P); Hố gas tự hoại phía nhà sau, cũng có thể hình thành khí gas, mà giả định là khí gas thoát ra bên ngoài tạo thành làn khói trắng; Các hợp chất Phosphor trắng như Phosphine (PH3), Diphosphine (P2H4) sẽ bị oxi hóa tạo ra làn ánh sáng màu vàng và có thể gây cháy các vật liệu như áo quần, các vật dụng dễ cháy khác.

Hiện tượng phát sáng thường xuất hiện trong môi trường ẩm.

Điều này phù hợp vì các lần cháy đều xảy ra sau cơn mưa, hoặc mưa lâm râm. Tần suất xuất hiện phát sáng và gây cháy có thể chấm dứt do nguồn khí không còn, hoặc xuất hiện trở lại khi các hoạt động phân hủy tàn dư thực vật tiếp tục diễn ra, tuy nhiên, mức độ không nhiều.

Vụ 8 người ngộ độc rượu: Bình rượu bất thường giữa những bình nước suối

Bệnh nhân bị ngộ độc đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: BVCC

Bệnh nhân bị ngộ độc đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: BVCC

Liên quan đến vụ 2 người tử vong, 6 người nguy kịch sau khi uống rượu, ông N.D.B. - chủ nhà hàng MR BAO trên đường Tăng Nhơn Phú, phường Phước Long B khai: Trong 8 người bị ngộ độc có 6 người là nhân viên của quán, 2 người được mời tới. Nhóm này đã lấy bình 5 lít có ghi chữ “rượu” trong kho pha với nước ngọt để uống.

Về nguồn gốc bình 5 lít ghi chữ “rượu”, ông B cho biết, trước đây, quán mua nước suối thì nơi bán giao năm bình nước suối loại 5 lít. Tuy nhiên, khi nhà hàng phát hiện một bình nghi ngờ là rượu. Vì vậy, quản lý đã dán nhãn chữ “rượu” và mang cất vào trong kho từ khoảng tháng 5.

Đội điều tra tổng hợp, Đội kỹ thuật hình sự Công an TP Thủ Đức và các đơn vị liên quan đã đến cửa hàng tạp hóa nơi bán bình rượu để làm việc, thu giữ các mẫu rượu và vật dụng liên quan để phục vụ công tác xét nghiệm, truy nguồn gốc rượu.

Theo BV Nhân dân Gia Định, những người nhập viện bị ngộ độc methanol (cồn công nghiệp), chất rất độc với cơ thể.

Kỷ luật Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Y tế Trà Vinh

Tỉnh ủy Yên Bái và Tỉnh ủy Trà Vinh vừa có quyết định thi hành kỷ luật Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh liên quan đến vụ Việt Á.

Tỉnh ủy Trà Vinh kỷ luật cảnh cáo ông Kiên Sóc Kha - Ảnh: Báo Trà Vinh

Tỉnh ủy Trà Vinh kỷ luật cảnh cáo ông Kiên Sóc Kha - Ảnh: Báo Trà Vinh

Tỉnh ủy Trà Vinh vừa quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Kiên Sóc Kha, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh và ông Nguyễn Hữu Phước, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh.

Hai cán bộ trên đã thiếu kiểm tra để cấp dưới vi phạm trong đấu thầu mua sắm kit xét nghiệm Covid-19 của Công ty Việt Á gây hậu quả nghiêm trọng; thiếu sâu sát trong quản lý để một số đảng viên, công chức, viên chức tự ý nhận tiền của Công ty Việt Á trái với quy định của Đảng và Nhà nước dẫn đến bị khởi tố, bắt tạm giam; để tổ chức đảng trực thuộc vi phạm bị xử lý kỷ luật gây dư luận xấu.

Trong một diễn biến khác, Tỉnh ủy Yên Bái cũng vừa có quyết định cách chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Y tế nhiệm kỳ 2020-2025 và Ủy viên Ban Chấp hành Chi bộ CDC Yên Bái nhiệm kỳ 2020-2022 đối với ông Nguyễn Văn Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Y tế, nguyên Phó Giám đốc Sở Y tế; nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Giám đốc CDC.

Ông Hà đã vi phạm nguyên tắc tập trung, dân chủ, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, thiếu trách nhiệm, thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra một số khuyết điểm, vi phạm trong thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Nguồn: [Link nguồn]

Áp thấp nhiệt đới liên tục đổi hướng trước khi mạnh thành bão

Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông dự báo sẽ mạnh lên thành bão và đổi hướng, hướng về đất liền nước ta.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Hà t/h ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN